Công đoàn TKV: Nhiều hoạt động hướng về cơ sở trong “Tháng Công nhân”

Minh Hạnh |

Nhân dịp "Tháng Công nhân - Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2019”, Công đoàn TKV đã đến thăm, động viên tặng quà cho công nhân cùng các đơn vị của tập đoàn. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động để thực hiện kế hoạch của Ban thương vụ Công đoàn TKV trong Tháng Công nhân - Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2019.

 Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ

 Thực hiện kế hoạch hành động của “Tháng công nhân 2019” ngày 9.5 vừa qua Chủ tịch Công đoàn TKV - Lê Thanh Xuân, đã đến thăm, tặng quà, động viên công nhân lao động (CNLĐ), đoàn viên công đoàn tại Phân xưởng Cảng Nam Cầu Trắng - Công ty Tuyển than Hòn Gai và lò chợ Phân xưởng KT2 Cao Thắng. 

Theo Chủ tịch Công đoàn Cty Tuyển than Hòn Gai - Bùi Hữu Lý, thực hiện chấm dứt hoạt động của Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng, cùng với giữ ổn định sản xuất, chuyên môn và công đoàn đã triển khai từng bước công tác tuyên truyền, sắp xếp, bố trí lao động một cách công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi của người lao động, tạo sự đồng thuận, chia sẻ của CNLĐ vì mục tiêu chung phát triển kinh tế gắn với đảm bảo môi trường.

Hiện, Phân xưởng Cảng Nam Cầu Trắng có 87 CNLĐ làm nhiệm vụ tận thu than, xuất than còn lại tại cảng và làm công tác bảo vệ thiết bị, tài sản, thực hiện theo lộ trình đến 30.6.2019 chấm dứt hoạt động của Cảng Nam Cầu Trắng.

Thực hiện “Tháng Công nhân - Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2019”, CNLĐ, đoàn viên công đoàn Phân xưởng đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua lao động sản xuất, đảm bảo AT-VSLĐ của Cty.

Cùng đó tại lò chợ Phân xưởng KT2 Cao Thắng thực hiện kế hoạch SXKD và "Tháng Công nhân" 2019, Phân xưởng đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, tăng năng suất, đảm bảo an toàn; thu nhập bình quân của CNLĐ đạt 18 triệu đồng/người/tháng, người cao nhất đạt đạt 35 triệu đồng/tháng; Phân xưởng phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch tháng 5 đạt 21.000 tấn than/18.000 tấn và 55m lò/40m lò đào đá.

Trước những kết quả đạt được của tập  thể CNLĐ tại 2 đơn vị của  Cty Tuyển than Hòn Gai, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của NLĐ, đoàn viên công đoàn. Đồng thời nhấn mạnh, đây là đơn vị được tập đoàn và Công đoàn TKV rất quan tâm trong điều kiện chuyển đổi công nghệ, di chuyển địa điểm sản xuất đã ảnh hưởng đến việc làm, tư tưởng của người lao động.

Chủ tịch Công đoàn TKV mong muốn, CNLĐ Phân xưởng tiếp tục phát huy truyền thống 60 năm của Công ty, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ và các nội dung của “Tháng Công nhân - Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2019”.

Nhiều hoạt động thiết thực hướng về NLĐ

Nằm trong chuỗi hoạt động của “Tháng công nhân 2019”, trong các ngày 9 và 10.5 Phó Chủ tịch Công đoàn TKV - Phạm Hồng Hạnh cũng đã tới thăm, động viên và tặng quà cho các tổ đội xuất sắc và gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở một số đơn vị tại Quảng Ninh như: Phân xưởng sửa chữa và lắp ráp - Công ty CP Cơ khí Mạo Khê; Phân xưởng A2 - Công ty CP Cơ điện Uông Bí; Phân xưởng Kho cảng Điền Công và Phân xưởng Đầu máy Toa xe, Công ty Kho vận Đá Bạc; tại Công ty CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ, đoàn công tác đến thăm và tặng quà CNLĐ Phân xưởng Vận tải số 9 - đơn vị tiêu biểu xuất sắc, có nhiều thành tích trong quý I/2019; hai đơn vị tiêu biểu trong lao động sản xuất của Công ty CP than Hà Tu là Công trường Khoan và Công trường Than; Phân xưởng Trạm mạng, Phân xưởng Vận tải 2 và Công trường Than 2 là các đơn vị có nhiều thành tích tiêu biểu trong những tháng đầu năm 2019 của Công ty CP than Cọc Sáu; 3 đơn vị xuất sắc tiêu biểu của Công ty than Dương Huy: Phân xưởng khai thác than 4, Phân xưởng khai thác than 6 và Phân xưởng đào lò số 1.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Công đoàn các công ty về tình hình hoạt động, những giải pháp thiết thực các đơn vị triển khai trong Tháng Công nhân - Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2019; đồng thời nghe lãnh đạo các phân xưởng, tổ đội tiêu biểu xuất sắc của các công ty báo cáo khái quát về những thành tích đạt được của đơn vị, Phó Chủ tịch Công đoàn TKV - Phạm Hồng Hạnh phát biểu nhấn mạnh: lãnh đạo Công đoàn TKV đánh giá cao những đóng góp không nhỏ của các tổ đội tiêu biểu nói riêng và các công ty nói chung vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của toàn Tập đoàn thời gian qua; phát huy những thành tích đã đạt được, trong “Tháng Công nhân - Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2019” và thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhân lên tinh thần đoàn kết vượt khó, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là trong việc cải thiện điều kiện làm việc, tiền lương, công tác an toàn vệ sinh lao động và các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động.

Cũng trong dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn TKV và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà động viên các gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Công ty CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ, Công ty CP than Hà Tu, Công ty CP than Cọc Sáu; tại Công ty than Dương Huy, đoàn công tác đã đến thăm hỏi gia đình CNLĐ có hoàn cảnh đặc khó khăn và công nhân bị tai nạn lao động đang nằm điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Km12, phường Quang Hanh,  thành phố Cẩm Phả.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn TKV: 1,1 tỉ đồng thăm hỏi, khen thưởng CNLĐ trong Tháng Công nhân

Ban Tuyên giáo Công đoàn TKV |

Thực hiện kế hoạch Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019, Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức các đoàn công tác thăm và tặng quà các tổ, đội, đơn vị tiêu biểu, gia đình CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

CĐ TKV: Bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” nhân dịp Tháng Công nhân

Ban Tuyên giáo CĐ TKV |

Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân năm 2019, vừa qua, tại thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, CĐ Cty Than Dương Huy đã tổ chức Lễ Bàn giao nhà “Mái ấm CĐ” cho gia đình anh Nguyễn Văn Bình là CN có hoàn cảnh khó khăn của Cty.

TKV với cam kết không để thiếu than

Minh Hạnh |

2019 là năm Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đẩy mạnh thay đổi tư duy từ “sản xuất tiêu thụ” sang “sản xuất kinh doanh”. Với kết quả đáng phấn khởi của 2 tháng đầu năm sản xuất đạt 6,66 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 6,37 triệu tấn, tăng sản lượng than so với cùng kỳ năm 2018 hơn 1 triệu tấn, điều này thể hiện rõ nét quyết tâm cũng như cam kết của lãnh đạo Tập đoàn: Cung cấp đủ than cho các hộ tiêu thụ.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Công đoàn TKV: 1,1 tỉ đồng thăm hỏi, khen thưởng CNLĐ trong Tháng Công nhân

Ban Tuyên giáo Công đoàn TKV |

Thực hiện kế hoạch Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019, Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức các đoàn công tác thăm và tặng quà các tổ, đội, đơn vị tiêu biểu, gia đình CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

CĐ TKV: Bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” nhân dịp Tháng Công nhân

Ban Tuyên giáo CĐ TKV |

Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân năm 2019, vừa qua, tại thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, CĐ Cty Than Dương Huy đã tổ chức Lễ Bàn giao nhà “Mái ấm CĐ” cho gia đình anh Nguyễn Văn Bình là CN có hoàn cảnh khó khăn của Cty.

TKV với cam kết không để thiếu than

Minh Hạnh |

2019 là năm Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đẩy mạnh thay đổi tư duy từ “sản xuất tiêu thụ” sang “sản xuất kinh doanh”. Với kết quả đáng phấn khởi của 2 tháng đầu năm sản xuất đạt 6,66 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 6,37 triệu tấn, tăng sản lượng than so với cùng kỳ năm 2018 hơn 1 triệu tấn, điều này thể hiện rõ nét quyết tâm cũng như cam kết của lãnh đạo Tập đoàn: Cung cấp đủ than cho các hộ tiêu thụ.