Công bố nhãn hiệu tập thể sầu riêng Cai Lậy

Kỳ Quan |

Là loại trái cây “vua” của “vương quốc trái cây” tỉnh Tiền Giang, nhưng đến nay sầu riêng Cai Lậy có vị trí chưa được như mong muốn trên thị trường.

Ngày 16.8, tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ công bố Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Sầu riêng Cai Lậy” do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) cấp cho Hội Làm vườn huyện Cai Lậy.

Sầu riêng là một trong những cây ăn quả đặc sản chủ lực của tỉnh Tiền Giang với diện tích khoảng 9.000ha trồng chuyên canh, chủ yếu ở huyện Cai Lậy và TX.Cai Lậy, hàng năm cho sản lượng trên 200.000 tấn quả.

Trái sầu riêng Cai Lậy đang có cơ hội “bay xa“.
Trái sầu riêng Cai Lậy đang có cơ hội “bay xa“.

Nghề trồng sầu riêng đã qua ở Tiền Giang chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, sản phẩm không có thương hiệu, khả năng cạnh tranh kém... Trước tình hình trên, UBND tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng nhãn hiệu tập thể “Sầu riêng Cai Lậy” nhằm xác lập quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước.

Để khai thác tốt nhãn hiệu “Sầu riêng Cai Lậy", tỉnh Tiền Giang còn tiếp tục triển khai nhiều công việc cần thiết như tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong thâm canh và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong các hoạt động canh tác; quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại.

Đồng thời khuyến khích nông dân sử dụng nhãn hiệu “Sầu riêng Cai Lậy” một cách bài bản, phát huy hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đưa trái sầu riêng “bay cao, bay xa”.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

"Nhãn lồng Hưng Yên hương vị tiến vua” xếp hạng 13/50 trái cây đặc sản

M.M |

Tuần lễ Nhãn lồng và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2019 từ 9-15.8.2019, do UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức tại 17 siêu thị Big C và GO! khu vực miền Bắc.

Nước ép trái cây sẽ 'hóa hại' nếu uống sai cách

N.T (T/H) |

Nước ép trái cây bạn tìm thấy ở siêu thị có thể không lành mạnh ngay cả khi nó được dán nhãn "100% nguyên chất". Thông thường, sau khi được ép từ trái cây, nước trái cây được lưu trữ trong các thùng lớn chứa oxy trong vòng một năm trước khi nó được đóng gói.

Có hay không trái cây Trung Quốc “mượn mác” Mỹ, New Zealand?

PHONG NGUYỄN |

Hiện, tại các siêu thị và cửa hàng bán trái cây nhập khẩu, lượng hoa quả nhập khẩu tăng mạnh và nhiều loại trái cây giảm giá rất sâu, trong đó có cherry giảm tới 30%; nho giảm 10-15%. Hầu hết các loại trái cây đều ghi xuất xứ từ Mỹ, Australia, Canada, Newzland, Nam Phi… và có mẫu mã rất bắt mắt, vị thơm ngon. Tuy nhiên, nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm của các loại trái cây này…

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

"Nhãn lồng Hưng Yên hương vị tiến vua” xếp hạng 13/50 trái cây đặc sản

M.M |

Tuần lễ Nhãn lồng và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2019 từ 9-15.8.2019, do UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức tại 17 siêu thị Big C và GO! khu vực miền Bắc.

Nước ép trái cây sẽ 'hóa hại' nếu uống sai cách

N.T (T/H) |

Nước ép trái cây bạn tìm thấy ở siêu thị có thể không lành mạnh ngay cả khi nó được dán nhãn "100% nguyên chất". Thông thường, sau khi được ép từ trái cây, nước trái cây được lưu trữ trong các thùng lớn chứa oxy trong vòng một năm trước khi nó được đóng gói.

Có hay không trái cây Trung Quốc “mượn mác” Mỹ, New Zealand?

PHONG NGUYỄN |

Hiện, tại các siêu thị và cửa hàng bán trái cây nhập khẩu, lượng hoa quả nhập khẩu tăng mạnh và nhiều loại trái cây giảm giá rất sâu, trong đó có cherry giảm tới 30%; nho giảm 10-15%. Hầu hết các loại trái cây đều ghi xuất xứ từ Mỹ, Australia, Canada, Newzland, Nam Phi… và có mẫu mã rất bắt mắt, vị thơm ngon. Tuy nhiên, nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm của các loại trái cây này…