Công bố "danh sách đen" 16 khu đất vàng bỏ hoang bị thu hồi tại Hà Nội

T.CHÍ |

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội chính thức công bố danh mục 16 dự án đã thực hiện chấm dứt hoạt động do dừng triển khai, chậm triển khai.

Theo đó, 16 dự án "đất vàng" được nêu tên gồm dự án Xây dựng trụ sở văn phòng làm việc và cho thuê (số 19 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng) do Cty Cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Ba Đình làm chủ đầu tư.

Dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng làm việc và cho thuê (tại 53E phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm) của Cty TNHH MTV sổ xố Thủ đô.

Cùng với đó là dự án Bệnh viện đa khoa Quang Trung tại Khu đồng Đế Mơ (đường Tam Trinh, phường Yên Sở, Hoàng Mai) của Cty Cổ phần bệnh viện đa khoa Quang Trung; dự án Khu đô thị Monaco Garden - phần ô CC1, CC3, N4 (tại xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai) của Cty Cổ phần đầu tư và thương mại hệ thống Quốc tế Nettra.

Ngoài ra, các dự án như dự án Nhà ở để bán cho cán bộ công nhân viên (tại 13 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai) của Cty Cổ phần tư vấn thiết kế kiếm định và địa kỹ thuật; dự án Khu văn phòng (tại 18 phố Cao Bá Quát, quận Ba Đình) của Cty TNHH MTV môi trường đô thị; Nhà làm việc và văn phòng cho thuê (tại 335 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) của Cty Cổ phần xây lắp công nghiệp thực phẩm cũng được nêu tên.

Đáng chú ý, trong số 16 dự án “đất vàng” bỏ hoang ở Hà Nội bị thu hồi còn có dự án Khu hỗn hợp văn phòng - thương mại, dịch vụ - nhà hàng và giải trí (tại số 153 phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) do Tổng Cty du lịch Hà Nội - Cty TNHH làm chủ đầu tư; Trung tâm thương mại và nhà ở Vai Réo (tại xã Phú Cát, huyện Quốc Oai) của Cty cổ phần thương mại và Dịch vụ Lã Vọng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết sẽ phối hợp với các sở, ngành, UBND quận, huyện liên quan tiếp tục rà soát, báo cáo UBND TP cho phép công bố danh mục các dự án chấm dứt hoạt động tại các lần tiếp theo.

Trước đó, ngày 27.8, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo số 5147/KH&ĐT-NNS về việc rà soát 39 dự án dừng triển khai, chậm triển khai, trong đó báo cáo 16 dự án đã thực hiện xong việc chấm dứt hoạt động dự án.

Ngày 2.10, UBND TP Hà Nội có Văn bản số 4677/UBND-ĐT chỉ đạo đối với 16 dự án đã thực hiện chấm dứt hoạt động nêu trên, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố công khai; các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện các thủ tục xử lý khác có liên quan (nếu có) theo quy định.

T.CHÍ
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh phá dỡ khu chung cư “đất vàng” ngủ quên 7 năm giữa lòng Thủ đô

Văn Thắng - Hà Phương |

Sau 7 năm án binh bất động, chung cư 93 Láng Hạ quận (Đống Đa, Hà Nội) bắt đầu được xóa sổ để giải phóng mặt bằng. Trước khi bị tháo dỡ để chuẩn bị cho dự án mới cao 27 tầng, khu chung cư này nằm đắp chiếu rơi vào cảnh hoang tàn và là điểm đen của rác thải đô thị.

[Chùm ảnh] Đang san bằng chung cư “đất vàng” ngủ quên 7 năm giữa lòng Thủ đô

Tuấn Anh |

Chung cư cũ L1, L2 tại địa chỉ 93 Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội) trên "đất vàng" Thủ đô bắt đầu được tháo dỡ, phá bỏ sau hơn 7 năm trời người dân giao nhà cho chủ đầu tư.

Thanh tra 38 dự án đất vàng chuyển mục đích sử dụng ở Hà Nội: Sai phạm về tài chính gần 4.000 tỉ đồng

KHÁNH HOÀ |

Thiếu sót trong định giá, công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng còn nhiều hạn chế, tiến độ nhiều dự án còn chậm... là những tồn tại, thiếu sót mà Thanh tra Chính phủ vừa chỉ ra khi thanh tra việc chuyển đổi, chuyển nhượng nhà đất của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà đất có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại TP.Hà Nội (giai đoạn 2003 - 2016).

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Toàn cảnh phá dỡ khu chung cư “đất vàng” ngủ quên 7 năm giữa lòng Thủ đô

Văn Thắng - Hà Phương |

Sau 7 năm án binh bất động, chung cư 93 Láng Hạ quận (Đống Đa, Hà Nội) bắt đầu được xóa sổ để giải phóng mặt bằng. Trước khi bị tháo dỡ để chuẩn bị cho dự án mới cao 27 tầng, khu chung cư này nằm đắp chiếu rơi vào cảnh hoang tàn và là điểm đen của rác thải đô thị.

[Chùm ảnh] Đang san bằng chung cư “đất vàng” ngủ quên 7 năm giữa lòng Thủ đô

Tuấn Anh |

Chung cư cũ L1, L2 tại địa chỉ 93 Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội) trên "đất vàng" Thủ đô bắt đầu được tháo dỡ, phá bỏ sau hơn 7 năm trời người dân giao nhà cho chủ đầu tư.

Thanh tra 38 dự án đất vàng chuyển mục đích sử dụng ở Hà Nội: Sai phạm về tài chính gần 4.000 tỉ đồng

KHÁNH HOÀ |

Thiếu sót trong định giá, công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng còn nhiều hạn chế, tiến độ nhiều dự án còn chậm... là những tồn tại, thiếu sót mà Thanh tra Chính phủ vừa chỉ ra khi thanh tra việc chuyển đổi, chuyển nhượng nhà đất của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà đất có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại TP.Hà Nội (giai đoạn 2003 - 2016).