Công bố danh mục 8 dự án BOT cao tốc Bắc - Nam

Anh Tuấn |

Bộ Giao thông vận tải vừa công bố danh mục 8 dự án BOT đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Quyết định 3535 về việc công bố danh mục dự án xây dựng một số tuyến đường bộ cao tốc trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Theo đó, 8 dự án được đầu tư theo hình đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 104.079 tỷ đồng (vốn đầu tư Nhà nước 40.362 tỷ đồng), gồm Mai Sơn – QL45, QL45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu, Diễn Châu – Bãi Vọt, Nha Trang – Cam Lâm, Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết – Đồng Nai.

Mục tiêu đầu tư dự án nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải một số đoạn tuyến cấp bách, hình thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông; kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị đặc biệt là 3 vùng kinh tế trọng điểm, các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng yếu.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến cao nhất là Phan Thiết – Dầu Giây (dài 98km) với 19.571 tỷ đồng (vốn đầu tư Nhà nước 5.551 tỷ đồng), dự án có tổng mức đầu tư dự kiến thấp nhất là Nha Trang – Cam Lâm (dài 29km) với 5.131 tỷ đồng (vốn đầu tư Nhà nước 2.532 tỷ đồng).

Hiện 8 dự án trên đang hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi và dự kiến hoàn thành cơ bản công tác đầu tư, xây dựng vào năm 2021.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Người dân tự lập "BOT" thu phí làm trái quy định của pháp luật như thế nào?

Dung Hà |

Liên quan đến việc người dân thôn Nội, xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội tự ý lập trạm thu phí của người và phương tiện đi qua cầu thuộc địa bàn thôn suốt 19 năm qua, LS Nguyễn Thế Truyền, Đoàn LS TP Hà Nội khẳng định, việc làm của người dân thôn Nội là trái quy định pháp luật. 

Vì sao người dân lập "BOT làng" thu phí suốt 19 năm?

Dung Hà |

Từ 1.000đ đến 10.000đ/ lượt là số tiền mà người dân xã khác phải trả khi đi qua cầu thuộc địa phận thôn Nội, xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Việc thu phí này đều do người dân tự quy ước và thỏa thuận với nhau và đã diễn ra suốt 19 năm. 

Hà Nội: Sau 19 năm "BOT làng" tự lập trạm thu phí, huyện mới yêu cầu dừng

Dung Hà |

19 năm nay, người dân tại thôn Nội (xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã lập trạm thu tiền của người dân và phương tiện khi đi qua cầu bắc qua sông Nhuệ trên địa bàn thôn.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người dân tự lập "BOT" thu phí làm trái quy định của pháp luật như thế nào?

Dung Hà |

Liên quan đến việc người dân thôn Nội, xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội tự ý lập trạm thu phí của người và phương tiện đi qua cầu thuộc địa bàn thôn suốt 19 năm qua, LS Nguyễn Thế Truyền, Đoàn LS TP Hà Nội khẳng định, việc làm của người dân thôn Nội là trái quy định pháp luật. 

Vì sao người dân lập "BOT làng" thu phí suốt 19 năm?

Dung Hà |

Từ 1.000đ đến 10.000đ/ lượt là số tiền mà người dân xã khác phải trả khi đi qua cầu thuộc địa phận thôn Nội, xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Việc thu phí này đều do người dân tự quy ước và thỏa thuận với nhau và đã diễn ra suốt 19 năm. 

Hà Nội: Sau 19 năm "BOT làng" tự lập trạm thu phí, huyện mới yêu cầu dừng

Dung Hà |

19 năm nay, người dân tại thôn Nội (xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã lập trạm thu tiền của người dân và phương tiện khi đi qua cầu bắc qua sông Nhuệ trên địa bàn thôn.