Côn đồ đòi bảo kê, hạ giá bán, người trồng dưa bất an

NHIỆT BĂNG - ĐÌNH VĂN |

Xác định có đối tượng mang võng nằm giữa ruộng dưa, ra “yêu sách” đòi người trồng dưa hạ giá bán, nhưng chính quyền huyện Sơn Hòa (Phú Yên) lại cho rằng “chưa gây ra hành vi gì rõ ràng” và “không có chuyện gì xảy ra” nên không xử lý. Hồi âm này của cơ quan quản lý khiến người trồng dưa thêm bất an...

Ra “yêu sách” phải bán dưa giá thấp

Lại một khốn khó nữa đến với người trồng dưa hấu ở Phú Yên. Trong khi giá cả bấp bênh, họ phải nhờ các tổ chức thiện nguyện, tình nguyện viên từ các tỉnh, thành giải cứu giúp thì nay, trên vai lại gánh thêm nạn những kẻ lạ mặt đến nằm giữa ruộng dưa đòi tiền bảo kê, ra yêu sách phải bán dưa giá thấp. Bức xúc trước vấn nạn này, ông Lê Văn Bốn (ở tỉnh Bình Định), người thuê đất trồng dưa hấu ở thôn Má Gú, xã Sơn Phước (huyện Sơn Hòa) gửi đơn phản ánh, nhờ chính quyền can thiệp. Theo ông Bốn, vừa qua, một nhóm thanh niên ở Phú Yên và Gia Lai vào trại dưa của nông dân đòi tiền bảo kê. “Nhóm này vào vườn dưa bắt buộc nông dân phải bán lại dưa loại 2 với giá rẻ mạt và yêu cầu nộp tiền bảo kê mới cho xe dưa đi” - ông Bốn cho hay. Ông Bốn cho biết, trước đây, khi trồng dưa hấu ở Gia Lai, ông cũng bị một nhóm thanh niên vào trại đòi tiền bảo kê.

Không chỉ ở Phú Yên, tại huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) vừa qua cũng xuất hiện 2 băng nhóm dàn trận đòi hỗn chiến vì tranh giành việc bảo kê dưa hấu. Nhóm người phía Bắc với khoảng 70 người và băng nhóm người địa phương trên dưới 100 người. Với lợi thế địa bàn, các băng nhóm tại nhiều địa phương như thị xã An Khê, huyện Phú Thiện, thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa)... tràn sang hỗ trợ, chống lại nhóm người phía Bắc. Hai băng nhóm hẹn nhau ở ngã ba Chư Căm, cách trụ sở UBND xã Chư Căm (huyện Krông Pa) 300m để thắng thua. Trong lúc 2 băng nhóm này chuẩn bị “tỉ thí” thì lực lượng công an huyện có mặt giải tán kịp thời.

Liên quan đến sự vụ này, ông Tô Văn Chánh - Chủ tịch huyện Krông Pa có văn bản chỉ đạo công an huyện: “Theo thông tin hiện nay có khoảng 60 - 70 người Hải Phòng đến địa bàn huyện để bảo kê, ăn chặn, ép giá các chủ ruộng dưa gây bức xúc cho người dân. Huyện yêu cầu công an huyện điều tra, xử lý triệt để, tránh thiệt hại cho người trồng dưa và đảm bảo an toàn cho người dân cũng như an ninh trật tự tại địa phương”. UBND tỉnh Gia Lai cũng ra văn bản đề nghị Công an tỉnh phối hợp huyện Krông Pa điều tra, xử lý nghiêm nạn bảo kê dưa hấu, gây ảnh hưởng đến nông dân.

Không xử lý

Ông Kpă Y Hôn - Chủ tịch UBND xã Suối Trai (huyện Sơn Hòa), cho biết, đến nay xã cũng không biết được mặt mũi các đối tượng gây áp lực, đe dọa người trồng dưa. Bởi, khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xuất hiện thì họ... biến mất. “Đối tượng này không phải người dân địa phương mà từ huyện Sông Hinh đến” - ông Hôn nói và cho biết, các năm trước cũng xảy ra tình trạng này khiến người trồng dưa bất an.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Đình Phụng - Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết, đã phát hiện một số đối tượng mang võng đến nằm giữa ruộng dưa của người dân ở xã Suối Trai để gây áp lực, yêu cầu chủ ruộng bán giá thấp hơn. Ông Phụng cho biết, các đối tượng từ tỉnh Đắk Lắk, huyện Sông Hinh (Phú Yên) và địa phương gây áp lực cho những người nông dân trồng dưa ở xã Suối Trai, Sơn Phước. “Họ xách võng tới nằm giữa đám dưa, gây áp lực với chủ ruộng dưa, yêu cầu phải bán giá thấp hơn. Chúng tôi đã cử lực lượng công an đến can thiệp, làm việc với đối tượng đó. Tuy nhiên, các đối tượng này chưa gây ra hành vi gì rõ ràng. Hiện lực lượng chức năng chưa phát hiện đối tượng dùng hung khí đe dọa” - ông Phụng nói. Theo ông Phụng, năm ngoái có manh nha một vài vụ ở xã Suối Trai. “Hiện các chủ ruộng dưa đều đã được cấp số điện thoại đường dây nóng. Nếu có những đối tượng đó thì họ sẽ gọi ngay cho công an kịp thời can thiệp” - ông Phụng cho hay.

Tuy nhiên, trao đổi về thông tin này, ông Tô Phương Bắc - Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa lại cho rằng: “Không có chuyện gì xảy ra. Huyện tiếp nhận phản ánh, giao công an điều tra rồi. Nếu có chuyện đó thì xử lý theo quy định. Hiện chưa phát hiện được trường hợp nào. Chẳng qua người dân sợ, phòng ngừa vậy thôi, chứ không có chuyện đó xảy ra”. 

NHIỆT BĂNG - ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Tưng bừng khai mạc triển lãm hoa quốc tế Việt Nam 2019

T.Huyền |

Chiều 26.3, buổi họp báo của Triển lãm hoa quốc tế Việt Nam - Vietnam International Flora Expo (VIFE) 2019 đã diễn ra. Năm thứ ba của sự kiện mang tính quốc tế thu hút nhiều sự chú ý của truyền thông, nghệ nhân hoa và giới trẻ Việt bởi nhiều yếu tố thú vị.

Ồ ạt mở diện tích, nông dân khóc ròng trên vườn tiêu đen

Đỗ Phương |

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) cho biết khi giá tiêu đen lên đến đỉnh điểm, tăng vọt lên mức 230.000 đồng/kg, nông dân ở các địa phương ồ ạt mở rộng diện tích trồng. Do đó, từ năm 2013 - 2018 diện tích trồng tiêu cả nước là 152.000 ha, tăng gấp 3 lần sau 5 năm.

Quảng Ninh lại đứng đầu PCI: “Không tự mãn vì vẫn cách xa điểm tối đa”

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (28.3), tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018. Quảng Ninh lần thứ 2 liên tiếp về nhất với 70,36 /100 điểm, tiếp đến là Đồng Tháp với 70,19 điểm và Long An với 68,09 điểm.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tưng bừng khai mạc triển lãm hoa quốc tế Việt Nam 2019

T.Huyền |

Chiều 26.3, buổi họp báo của Triển lãm hoa quốc tế Việt Nam - Vietnam International Flora Expo (VIFE) 2019 đã diễn ra. Năm thứ ba của sự kiện mang tính quốc tế thu hút nhiều sự chú ý của truyền thông, nghệ nhân hoa và giới trẻ Việt bởi nhiều yếu tố thú vị.

Ồ ạt mở diện tích, nông dân khóc ròng trên vườn tiêu đen

Đỗ Phương |

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) cho biết khi giá tiêu đen lên đến đỉnh điểm, tăng vọt lên mức 230.000 đồng/kg, nông dân ở các địa phương ồ ạt mở rộng diện tích trồng. Do đó, từ năm 2013 - 2018 diện tích trồng tiêu cả nước là 152.000 ha, tăng gấp 3 lần sau 5 năm.

Quảng Ninh lại đứng đầu PCI: “Không tự mãn vì vẫn cách xa điểm tối đa”

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (28.3), tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018. Quảng Ninh lần thứ 2 liên tiếp về nhất với 70,36 /100 điểm, tiếp đến là Đồng Tháp với 70,19 điểm và Long An với 68,09 điểm.