Coca-Cola mắc sai lầm tai hại khi biến câu chào thiện chí thành "câu nói chết chóc"

TB / Theo The Guardian |

Coca-Cola đã mắc một sai lầm tai hại khi tung ra câu chào bày tỏ thiện chí tại thị trường New Zealand.

Theo đó, trong nỗ lực đưa sản phẩm vào thị trường New Zealand, Coca-Cola đã sử dụng một câu chào xuất phát từ ngôn ngữ của người bản xứ Maori “Kia ora, mate”.

 
 Câu chào của Coca-Cola biến thành câu nói chết chóc

Đối với người New Zealand, "kia ora" có nghĩa là "xin chào" hoặc "ngày mới tốt lành". Cụm từ này thường được sử dụng như một lời chào hỏi hoặc chào tạm biệt khá phổ biến.

Coca-Cola đã dùng cụm từ "Kia ora, mate" (Tạm dịch: Xin chào, bạn của tôi) ở mọi máy bán hàng tự động trên khắp New Zealand để bày tỏ thiện chí của mình, tuy nhiên, chính họ cũng không ngờ, câu chào thiện chí này lại khiến họ rơi vào khủng hoảng.

Họ đã mắc phải một sai lầm khá nghiêm trọng khi dùng từ "mate" (phát âm là "mah-teh") có nghĩa là "cái chết" trong tiếng Maori. Ngoài ra, từ này còn mang nghĩa là sự xui xẻo, tai họa hoặc bệnh tật.

Sai lầm của hãng này đã tạo ra làn sóng phản đối trong cộng đồng người New Zealand và rất có thể ảnh hướng đến việc kinh doanh của họ tại thị trường này.

Bình luận về câu chào của Coca-Cola, người dùng mạng xã hội hài hước: "Mặc dù nước ngọt có tỉ lệ đường cao không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là răng miệng, nhưng nó không gây chết người ngay lập tức," một người hài hước.

Tiếng Maori đã trải qua một sự hồi sinh phổ biến trong những năm gần đây. Vì mối quan tâm về di sản và văn hóa Maori nên ngôn ngữ này được sử dụng phổ biến hơn. Google đã tìm kiếm người Maori, để  phát âm chính xác hơn trên dịch vụ Maps của mình vào năm ngoái. Disney đã phát hành một phiên bản tiếng Maori của bộ phim Moana, phim hoạt hình được đạo diễn bởi một người mang dòng máu Maori New Zealand Taika Waititi và có một nữ anh hùng đảo Thái Bình Dương.

New Zealand có tỷ lệ béo phì cao nhất ở các nước phát triển. Theo thống kê từ cuộc điều tra sức khỏe 2016-2017 của quốc gia này, 3 người trường thành thì có 1 người được xếp loại béo phì. Trong đó, với cộng đồng bản địa của New Zealand thì có khoảng 50% người trưởng thành Maori và 18% trẻ em Maori béo phì.

TB / Theo The Guardian
TIN LIÊN QUAN

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.