Có xe bộ đội dẫn đường, tôm giống đã thuận lợi đến với người nuôi

NHẬT HỒ |

Các trại tôm giống tại Bạc Liêu nhờ lực lượng bộ đội, công an “thông chốt” đã đến tay người dân. Chủ trại tôm giống, người nuôi đều mừng vì họ đã có giống để thả tôm trong vụ mùa mới, không sợ treo ao do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Ông Nguyễn Văn Thanh, đại diện trại tôm giống Quốc Nai, Thành phố Bạc Liêu vui mừng cho biết: “Sau phản ánh của Báo Lao Động, tỉnh Bạc Liêu đã hỗ trợ các trại tôm giống hết mình. Hiện tại, tôm chúng tôi đã được đưa đi tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Người nuôi tôm không sợ thiếu giống để thả trong mùa vụ này”.

Xe của lực lương Bộ đội áp tải tôm giống ra khỏi TP.Bạc Liêu đi tiêu thụ. Ảnh: Nhật Hồ
Xe của lực lượng bộ đội áp tải tôm giống ra khỏi TP.Bạc Liêu đi tiêu thụ. Ảnh: Nhật Hồ

Theo ông Thanh, để được qua các chốt kiểm soát COVID-19, ra khỏi TP.Bạc Liêu, trại giống phải đăng ký trước số lượng, số xe, nơi đi, nơi đến, tuân thủ công tác phòng chống dịch COVID-19. Khi nhận được lịch trình, xe của Tỉnh đội dẫn đường cho xe trại giống ra khỏi TP Bạc Liêu đến nơi tiêu thụ.

Ông Thanh cho biết: “Hơi mất công chút, nhưng tôm vẫn được tiêu thụ. Mặc khác, cách làm này sẽ góp phần rất lớn triệt tiêu tôm giống không rõ nguồn gốc trên thị trường. Người nuôi tôm rất có lợi”.

Hiện tại các trại tôm giống lớn của tỉnh Bạc Liêu như CP. Việt Úc, Quốc Nai, Dương Hùng... đều giữ giá như chưa có dịch COVID-19. Tùy theo trại có khuyến mãi khác nhau, cao nhất cho chương trình là “mua 1 tặng 1” để người dân thuận lợi cho việc thả nuôi vụ mùa mới.

Ông Nguyên Văn Hậu, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cho biết, tình trạng thiếu giống nuôi tôm đã không còn. Ông cho biết: “Nhờ tỉnh nới lỏng giãn cách, tạo điều kiện cho tôm giống, thức ăn tôm được đi lại nên bà con mạnh dạn thả nuôi. Mặt khác, hiện nay giá tôm nguyên liệu cũng có chiều hướng tăng. Chúng tôi mong rằng tỉnh đừng quá thắt chặt việc vận chuyển hàng hóa để bà con nuôi tôm được nhờ”.

Bạc Liêu là một trong những tỉnh có số lượng sản xuất giống thủy sản lớn nhất các tỉnh miền Tây. Do ảnh hưởng COVID-19, nhiều địa phương siết chặt quản lý địa bàn nên một thời gian dài con giống không đến tay người nuôi trong khi các trại giống đổ bỏ do tôm quá lớn. Thấy được điều này, Bạc Liêu đưa lực lượng Quân đội vào dẫn đường, “thông chốt”, áp tải tôm giống cho các trại giống ra vào địa bàn Thành phố Bạc Liêu.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Đi lại trong tỉnh không còn bị cách ly

NHẬT HỒ |

Ngày 7.9, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêuđã ban hành Công văn số 3802 về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người di chuyển nội tỉnh từ địa bàn áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg sang địa bàn áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg và ngược lại.

Bạc Liêu: Bí thư xã lên tiếng vụ nhiều người dân không nhận được gạo hỗ trợ

NHẬT HỒ |

Bí thư xã Vĩnh Hậu A, (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) lên tiếng giải thích xung quanh sự việc nhiều người dân bức xúc đến UBND xã thắc mắc do họ không nhận được gạo hỗ trợ.

“Vướng” giấy đi đường, tôm giống thừa nhưng khó tới được người nuôi

NHẬT HỒ |

Gần 200 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tôm giống tại tỉnh Bạc Liêu, hàng năm sản xuất từ 20 - 25 tỉ con tôm post giống cung ứng cho thị trường ĐBSCL. Tuy nhiên, hiện tại do vướng quy định về giấy đi đường khi các địa phương siết chặt đi lại, tôm giống không tới được người nuôi, trong khi dân đang thiếu. Tỉnh Bạc Liêu đề nghị mở luồng xanh cho nông sản để con giống tới nơi tiêu thụ, kịp thả nuôi đúng mùa vụ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bạc Liêu: Đi lại trong tỉnh không còn bị cách ly

NHẬT HỒ |

Ngày 7.9, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêuđã ban hành Công văn số 3802 về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người di chuyển nội tỉnh từ địa bàn áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg sang địa bàn áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg và ngược lại.

Bạc Liêu: Bí thư xã lên tiếng vụ nhiều người dân không nhận được gạo hỗ trợ

NHẬT HỒ |

Bí thư xã Vĩnh Hậu A, (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) lên tiếng giải thích xung quanh sự việc nhiều người dân bức xúc đến UBND xã thắc mắc do họ không nhận được gạo hỗ trợ.

“Vướng” giấy đi đường, tôm giống thừa nhưng khó tới được người nuôi

NHẬT HỒ |

Gần 200 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tôm giống tại tỉnh Bạc Liêu, hàng năm sản xuất từ 20 - 25 tỉ con tôm post giống cung ứng cho thị trường ĐBSCL. Tuy nhiên, hiện tại do vướng quy định về giấy đi đường khi các địa phương siết chặt đi lại, tôm giống không tới được người nuôi, trong khi dân đang thiếu. Tỉnh Bạc Liêu đề nghị mở luồng xanh cho nông sản để con giống tới nơi tiêu thụ, kịp thả nuôi đúng mùa vụ.