Cơ quan quản lý thị trường nói gì về vụ bắt giữ 700 chiếc túi nhái?

L.V |

Nhiều vụ sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thời trang nhái các thương hiệu nổi tiếng với hàng nghìn sản phẩm bị bắt giữ là hồi chuông báo động về sự gia tăng buôn lậu cuối năm.

Trao đổi với PV Báo Lao Động chiều 14.12.2019, Luật sư  Nguyễn Thị Hương – người có trên 20 năm kinh nghiệm trong việc thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho nhiều nhãn hiệu thời trang cao cấp nổi tiếng của nước ngoài tại Việt Nam, cho biết: Lợi nhuận mang lại từ việc sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái rất lớn, nên bất chấp quy định của pháp luật, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh đã tiếp tay cho việc sản xuất, tiêu thụ hàng giả.

Hơn nữa, tư tưởng sính hàng ngoại của một bộ phận người Việt đã tạo “cầu” để hàng giả có cơ hội tiêu thụ trên thị trường. “Từ khi Tổng cục Quản lý thị trường được thành lập, các vụ buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng bị phát hiện và xử lý. Tuy nhiên, những vụ bị bắt giữ chỉ là “phần nổi của tảng băng”, bởi lực lượng quản lý thị trường quá mỏng, hành vi buôn bán hàng giả hết sức tinh vi, các đối tượng lại manh động, liều lĩnh”-bà Nguyễn Thị Hương nói.

Cách đây 2 ngày, Đội Quản lý thị trường số 3 - Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội phối hợp với Đội 6 PA04 Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh tại địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Thời điểm khám, Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang kinh doanh các sản phẩm túi thời trang nhái các thương hiệu nổi tiếng của thế giới. Trong đó, có 197 chiếc túi xách tay nữ, nhãn và biểu tượng Louis Vuitton, 334 chiếc túi xách tay nữ, nhãn và biểu tượng Chanel, 100 chiếc túi xách tay nữ, nhãn và biểu tượng Dior, 50 chiếc túi xách tay nữ, nhãn và biểu tượng Gucci.

Đội Quản lý thị trường số 3 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu trên để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo ông Trần Hữu Linh - Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), các đơn vị Quản lý thị trường địa phương đã mở nhiều chiến dịch truy quét, kiểm tra, kiểm soát những cửa hàng kinh doanh sản phẩm có dấu hiệu giả mạo thương hiệu uy tín, qua đó đã phát hiện rất nhiều vụ việc vi phạm với quy mô lớn, có vụ lên tới hàng nghìn sản phẩm. Trong đó, có nhiều sản phẩm nhái nhãn Louis Vuitton, Chanel, Dior, Gucci đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Được biết, hồi tháng 5.2019, Tập đoàn Moet Hennessy-Louis Vuitton và Tổng cục Quản lý thị trường đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác trong công tác chống hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các bên, bài trừ vấn nạn hàng giả.

Trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ, Tập đoàn Moet Hennessy-Louis Vuitton có trách nhiệm cung cấp cho Tổng cục Quản lý thị trường đầy đủ các thông tin liên hệ của các giám đốc thương hiệu và người đại diện chính thức của Tập đoàn Moet Hennessy-Louis Vuitton  tại Việt Nam; Cung cấp cho Tổng cục Quản lý thị trường thông tin về đặc tính của hàng thật, các đại lý phân phối được uỷ quyền, các doanh nghiệp nhập khẩu và xuất khẩu, lộ trình vận chuyển và bất kỳ thông tin liên quan khác có thể giúp cho việc phân biệt hàng thật - hàng giả; Phản hồi ngay lập tức đối với bất kỳ yêu cầu nào của Tổng cục QLTT liên quan đến quá trình phân biệt hàng thật – hàng giả...

Về phía mình, Tổng cục Quản lý thị trường sẽ có trách nhiệm cung cấp cho Tập đoàn  Moet Hennessy-Louis Vuitton đầy đủ thông tin liên hệ; Thực hiện các hoạt động cần thiết để hạn chế tổn thất mà các hành vi kinh doanh hàng giả gây ra đối với hoạt động buôn bán hàng chính hãng tại Việt Nam trong phạm vi luật pháp quốc gia cho phép; Thông báo kịp thời với Tập đoàn  Moet Hennessy-Louis Vuitton hay đại diện chính thức của Tập đoàn đối với hoạt động thu giữ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm của Moet Hennessy-Louis Vuitton tại Việt Nam; Cung cấp cho Tập đoàn Moet Hennessy-Louis Vuitton thông tin liên quan đến các hình ảnh của sản phẩm bị thu giữ, loại sản phẩm, số lượng chính xác các sản phẩm bị thu giữ, tên của tổ chức vi phạm, địa điểm thu giữ và các thông tin khác trong phạm vi luật pháp quốc gia cho phép…

L.V
TIN LIÊN QUAN

Tuần lễ phòng, chống hàng giả, hàng nhái năm 2019

T.Huyền |

Từ ngày 25.11 – 1.12.2019, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh cùng các cơ quan liên quan tổ chức chương trình “Tuần lễ phòng, chống hàng giả, hàng nhái năm 2019”, bao gồm một chuỗi các hoạt động thiết thực và ý nghĩa.

Tổng kiểm soát bán hàng online: Cuộc chiến với hàng giả, hàng nhái

CAO NGUYÊN |

Bộ Công Thương vừa phê duyệt Chiến dịch thanh, kiểm tra ứng dụng thương mại điện tử bán hàng hoặc kinh doanh trên website, bắt đầu từ tháng 10.2019 và kéo dài đến hết năm 2020. Chỉ cần ngồi một chỗ với một cú “nhấp chuột” là người tiêu dùng có thể mua được các sản phẩm cần thiết. Tuy nhiên, hình thức mua bán trực tuyến này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi hàng giả, hàng nhái xuất hiện tràn lan. Tình trạng này khiến không chỉ các cơ quan chức năng, doanh nghiệp đau đầu mà người tiêu dùng cũng cảm thấy bức xúc.

Giàu nhất Châu Âu, ông chủ Louis Vuitton sở hữu khối tài sản khủng cỡ nào?

Hải Anh |

Bernard Arnault - người giàu nhất Châu Âu, vừa gia nhập cùng với Jeff Bezos và Bill Gates trong câu lạc bộ giàu có nhất thế giới với khối tài sản ít nhất 100 tỉ USD.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tuần lễ phòng, chống hàng giả, hàng nhái năm 2019

T.Huyền |

Từ ngày 25.11 – 1.12.2019, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh cùng các cơ quan liên quan tổ chức chương trình “Tuần lễ phòng, chống hàng giả, hàng nhái năm 2019”, bao gồm một chuỗi các hoạt động thiết thực và ý nghĩa.

Tổng kiểm soát bán hàng online: Cuộc chiến với hàng giả, hàng nhái

CAO NGUYÊN |

Bộ Công Thương vừa phê duyệt Chiến dịch thanh, kiểm tra ứng dụng thương mại điện tử bán hàng hoặc kinh doanh trên website, bắt đầu từ tháng 10.2019 và kéo dài đến hết năm 2020. Chỉ cần ngồi một chỗ với một cú “nhấp chuột” là người tiêu dùng có thể mua được các sản phẩm cần thiết. Tuy nhiên, hình thức mua bán trực tuyến này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi hàng giả, hàng nhái xuất hiện tràn lan. Tình trạng này khiến không chỉ các cơ quan chức năng, doanh nghiệp đau đầu mà người tiêu dùng cũng cảm thấy bức xúc.

Giàu nhất Châu Âu, ông chủ Louis Vuitton sở hữu khối tài sản khủng cỡ nào?

Hải Anh |

Bernard Arnault - người giàu nhất Châu Âu, vừa gia nhập cùng với Jeff Bezos và Bill Gates trong câu lạc bộ giàu có nhất thế giới với khối tài sản ít nhất 100 tỉ USD.