Cơ quan chức năng loay hoay xử lý, thuốc lá điện tử bán tràn lan trên mạng

Duy Thiên |

Liên tục các vụ bắt giữ sản phẩm thuốc lá điện tử (thuốc lá thế hệ mới) nhập lậu số lượng lớn trong thời gian qua cho thấy thị trường mặt hàng này đang rất sôi động. Thế nhưng, lại đang rất thiếu hành lang pháp lý để quản lý chặt chẽ khiến các cơ quan chức năng “loay hoay” trong việc xử lý.

Càng gần Tết, tình trạng nhập lậu thuốc lá điện tử càng phức tạp. Chỉ trong 3 tuần, từ giữa tháng 12.2020 tới nay, với sự ra quân của lực lượng chức năng, hàng chục ngàn sản phẩm thuốc lá điện tử (một dòng sản phẩm thuốc lá thế hệ mới) nhập lậu đã bị bắt giữ.

Liên tiếp bắt giữ hàng trăm ngàn sản phẩm nhập lậu

Mới nhất là ngày 5.1.2021, lực lượng Quản lý thị trường Hải Dương vừa thu giữ hơn 350 hộp thuốc lá điện tử tại thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang -Hải Dương), không có hóa đơn, chứng từ.

Cách đó 1 tuần, ngày 29.12.2020, tại Hà Nội, lực lượng chức năng đã tạm giữ 10.000 thiết bị thuốc lá điện tử được rao bán rầm rộ trên mạng. Trước đó, ngày 22.12.2020, trên 12.000 thiết bị thuốc lá điện tử do Trung Quốc sản xuất cũng bị lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh triệt phá.

Đó mới chỉ là những vụ việc điển hình với số lượng lớn, tại nhiều địa phương khác, cơ quan chức năng cũng xử lý nhiều vụ với số lượng hàng vi phạm nhỏ hơn.

Nhiều vụ bắt giữ số lượng thuốc lá điện tử nhập lậu có giá trị tới hàng tỉ đồng. Ảnh: DMS
Nhiều vụ bắt giữ số lượng thuốc lá điện tử nhập lậu có giá trị tới hàng tỉ đồng. Ảnh: DMS

Trao đổi với Báo Lao Động, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh cho biết, điểm chung của các vụ việc trên là các cơ sở hoặc người vận chuyển không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Việt Nam đã có Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và Nghị định số 77/2013/NĐ-CP nhưng chỉ được áp dụng cho thuốc lá điếu truyền thống; Nghị định 98/2020/NĐ-CP cũng chỉ quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với thuốc lá điếu nhập lậu là hàng cấm.

Các sản phẩm thuốc lá điện tử rao bán công khai trên mạng. Ảnh: Chụp màn hình.
Các sản phẩm thuốc lá điện tử rao bán công khai trên mạng. Ảnh: Chụp màn hình.

Tình trạng thuốc lá điện tử nhập lậu thiếu chế tài để kiểm soát khiến lực lượng chức năng luẩn quẩn trong vòng “bắt, hủy, rồi lại bắt” nên không xử lý tận gốc vấn đề. Ở khía cạnh khác, khi các sản phẩm này không được kiểm soát chặt chẽ sẽ tác động lớn tới sức khoẻ người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ.

Thận trọng đánh giá kỹ tác động

Chính phủ đã giao Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo khung pháp lý cho thuốc lá thế hệ mới, bao gồm thuốc lá làm nóng và thuốc lá điện tử. Các cơ quan liên quan như Bộ Y tế duy trì quan điểm nên cấm, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xem xét xây dựng tiêu chí kỹ thuật.

Cần đánh giá toàn diện để đưa ra hành lang pháp lý đầy đủ đối với sản phẩm thuốc lá thế hệ mới. Ảnh: DMS
Cần đánh giá toàn diện để đưa ra hành lang pháp lý đầy đủ đối với sản phẩm thuốc lá thế hệ mới. Ảnh: DMS

Trên thực tế, việc hàng lậu buôn bán công khai vẫn diễn ra, thậm chí ngày càng nhiều và táo tợn hơn trước. Bởi vậy, các chuyên gia cho rằng, biện pháp tạm thời có thể xem xét là xử lý thuốc lá thế hệ mới bất hợp pháp như thuốc lá điếu nhập lậu trong khi chờ ban hành chính sách quản lý riêng.

Đối với việc soạn thảo khung pháp lý cho các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới này, các chuyên gia cũng cho rằng việc nghiên cứu, định ra các quy định quản lý, tiêu chí kỹ thuật, đánh giá sự tương đồng giữa các sản phẩm, đo lường tiềm năng giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe cần thời gian ít nhất 12 tháng để các cơ quan Nhà nước nghiên cứu và đưa ra các chính sách phù hợp. Sau thời gian này, Chính phủ có thể luật hóa hoặc cho thí điểm để tiếp tục có những đánh giá tác động cụ thể và có những điều chỉnh phù hợp.

Thuốc lá điện tử đang dễ dàng “tấn công” giới trẻ khi chưa có khung pháp lý kiểm soát riêng. Ảnh: Chụp màn hình.
Thuốc lá điện tử đang dễ dàng “tấn công” giới trẻ khi chưa có khung pháp lý kiểm soát riêng. Ảnh: Chụp màn hình.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Bùi Quang Nghiêm, Phó chủ nhiệm đoàn Luật sư TP.HCM nêu quan điểm: “Các cơ quan chức năng tùy theo lĩnh vực của mình sẽ có báo cáo đánh giá đầy đủ về tác động kinh tế - xã hội, sức khỏe người tiêu dùng và các yếu tố liên quan khác. Dựa trên đó, Chính phủ có thể xây dựng một khung pháp lý phù hợp, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, phù hợp với chiến lược quốc gia về giảm thiểu tác hại thuốc lá và không làm gia tăng thị trường thuốc lá bất hợp pháp”.

Duy Thiên
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ hàng trăm hộp thuốc lá điện tử nhập lậu

Vũ Long |

Ngày 5.1, cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ hàng trăm hộp thuốc lá điện tử thế hệ mới nhập lậu.

Tạm giữ 10.000 thiết bị thuốc lá điện tử được rao bán rầm rộ trên mạng

Cường Ngô |

73 máy đốt thuốc lá, 8.070 điếu thuốc lá điện tử, 3.043 lọ tinh dầu thuốc lá điện tử với giá niêm yết gần 830 triệu đồng vừa bị Đội QLTT số 1, Cục QLTT Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện và tạm giữ.

Sở GDĐT Hải Phòng chỉ đạo sau vụ 2 học sinh bị đình chỉ vì thuốc lá điện tử

Mai Dung |

Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng vừa có văn bản số 3432/SGDĐT-CTrTT ngày 24.12.2020 về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn việc xâm nhập thuốc lá điện tử vào trường học.

Triệt phá vụ kinh doanh thuốc lá điện tử nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay

Cường Ngô |

Trên 12.000 thiết bị thuốc lá điện tử do Trung Quốc sản xuất đã bị lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) triệt phá. Đây là vụ kinh doanh thuốc lá điện tử nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay mà lực lượng QLTT phát hiện, xử lý.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Bắt giữ hàng trăm hộp thuốc lá điện tử nhập lậu

Vũ Long |

Ngày 5.1, cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ hàng trăm hộp thuốc lá điện tử thế hệ mới nhập lậu.

Tạm giữ 10.000 thiết bị thuốc lá điện tử được rao bán rầm rộ trên mạng

Cường Ngô |

73 máy đốt thuốc lá, 8.070 điếu thuốc lá điện tử, 3.043 lọ tinh dầu thuốc lá điện tử với giá niêm yết gần 830 triệu đồng vừa bị Đội QLTT số 1, Cục QLTT Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện và tạm giữ.

Sở GDĐT Hải Phòng chỉ đạo sau vụ 2 học sinh bị đình chỉ vì thuốc lá điện tử

Mai Dung |

Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng vừa có văn bản số 3432/SGDĐT-CTrTT ngày 24.12.2020 về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn việc xâm nhập thuốc lá điện tử vào trường học.

Triệt phá vụ kinh doanh thuốc lá điện tử nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay

Cường Ngô |

Trên 12.000 thiết bị thuốc lá điện tử do Trung Quốc sản xuất đã bị lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) triệt phá. Đây là vụ kinh doanh thuốc lá điện tử nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay mà lực lượng QLTT phát hiện, xử lý.