Cổ phiếu Tập đoàn Đức Long Gia Lai tiếp tục bị vào diện kiểm soát

Gia Miêu |

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã quyết định tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu DLG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Trước đó, HOSE đã đưa cổ phiếu DLG của Tập đoàn Đức Long Gia Lai chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát từ ngày 23.04.2021 do Công ty lỗ ròng trong hai năm liên tiếp 2019 và 2020 lần lượt hơn 1 tỉ đồng và 907 tỉ đồng. Ngoài ra, Tập đoàn Đức Long Gia Lai còn ghi nhận khoản lỗ sau thuế chưa phân phối tại ngày 31.12.2020 gần 866 tỉ đồng. 

Sang 6 tháng đầu năm 2021, tình hình kinh doanh của Tập đoàn này dường như đã khả quan hơn khi có lãi ròng gần 25 tỉ đồng. Tuy nhiên, mới đây đơn vị kiểm toán tiếp tục nhấn mạnh loạt vấn đề tại báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2021 của Tập đoàn Đức Long Gia Lai. Đáng chú ý, kiểm toán nhấn mạnh Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã cho một số tổ chức, cá nhân vay với số tiền hơn 2.410 tỉ đồng. Các khoản cho vay này không có tài sản đảm bảo hoặc bảo lãnh của bên thứ 3.

Đồng thời, tại ngày 30.06.2021, khoản lỗ thuần của Tập đoàn Đức Long Gia Lai là hơn 842 tỉ đồng và các khoản nợ ngắn hạn của Tập đoàn đã vượt quá tổng tài sản ngắn hạn gần 239 tỉ đồng.

Tập đoàn Đức Long Gia Lai còn có một số khoản nợ phải trả và vay đã quá hạn thanh toán với tổng giá trị ước tính hơn 1.808 tỉ đồng. Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn theo nhận định của công ty kiểm toán. Và đó cũng là lý do HOSE tiếp tục duy trì diện kiểm soát với cổ phiếu DLG.

Giữa lúc công ty bị nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục và cổ phiếu tiếp tục rơi vào diện kiểm soát, ông Trần Cao Châu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đức Long Gia Lai kiêm người đại diện pháp luật của Công ty cũng đã bất ngờ nộp đơn từ nhiệm với lý do bận công việc gia đình và được HĐQT thông qua.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Cổ phiếu Facebook lao dốc sau sự cố sập toàn cầu

Hoàng Hà |

Cổ phiếu của Facebook ngay lập tức đã giảm hơn 5% trong phiên giao dịch giữa ngày 4.10 - mức giao dịch ngày tồi tệ nhất trong gần một năm qua.

Tâm điểm cổ phiếu 30.9: Các mã đầu cơ “họ Louis” đồng khởi

Minh An |

Phiên giao dịch 30.9, thanh khoản tụt xuống còn 15.185 tỉ đồng. VN-Index lình xình quanh mốc tham chiếu. Nhóm cổ phiếu ngân hàng có sự phân hóa rõ nét, trong đó nhiều mã tác động tiêu cực đến chỉ số.

Loạt cá nhân bị phạt vì giao dịch "chui" cổ phiếu ABB, TPB

Minh An |

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa công bố quyết định xử phạt hàng loạt cá nhân liên quan đến hành vi giao dịch cổ phiếu nhưng không tuân thủ công bố thông tin theo quy định.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Cổ phiếu Facebook lao dốc sau sự cố sập toàn cầu

Hoàng Hà |

Cổ phiếu của Facebook ngay lập tức đã giảm hơn 5% trong phiên giao dịch giữa ngày 4.10 - mức giao dịch ngày tồi tệ nhất trong gần một năm qua.

Tâm điểm cổ phiếu 30.9: Các mã đầu cơ “họ Louis” đồng khởi

Minh An |

Phiên giao dịch 30.9, thanh khoản tụt xuống còn 15.185 tỉ đồng. VN-Index lình xình quanh mốc tham chiếu. Nhóm cổ phiếu ngân hàng có sự phân hóa rõ nét, trong đó nhiều mã tác động tiêu cực đến chỉ số.

Loạt cá nhân bị phạt vì giao dịch "chui" cổ phiếu ABB, TPB

Minh An |

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa công bố quyết định xử phạt hàng loạt cá nhân liên quan đến hành vi giao dịch cổ phiếu nhưng không tuân thủ công bố thông tin theo quy định.