Cổ phiếu ngành thép nổi sóng, thị trường chứng khoán tăng gần 10 điểm

Thế Lâm |

Phiên đầu tuần ngày 18.5 thị trường chứng khoán Việt Nam với đại diện lớn nhất là chỉ số Vn-Index đã tăng điểm trở lại sau 3 phiên giảm điểm liên tiếp ở những ngày cuối tuần trước.

Vn-Index đã tăng điểm khá mạnh trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số này tăng 9,98 điểm tương ứng 1,21%. Toàn sàn HoSE có 206 mã tăng điểm, 156 mã giảm điểm và 56 mã giữ mức giá tham chiếu. Tổng giá trị giao dịch trên sàn đạt 4.444 tỉ đồng.

Xét về giá trị giao dịch, phiên hôm nay giảm khá mạnh so với các phiên trong tuần trước. Tuy nhiên, theo bà Bùi Thị Kim – Trưởng phòng Kinh doanh Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, trường hợp thanh khoản giảm xuống ở quanh mức 4.000 tỉ đồng nhưng chỉ số tăng điểm hoặc đi ngang cho thấy dấu hiệu tích lũy chuẩn bị cho một nhịp sóng tăng mới.

Điều đáng nói trong phiên giao dịch hôm nay, từ lúc mở cửa cho tới trước khoảng thời gian giao dịch thỏa thuận, Vn-Index đã giằng co khá dai dẳng trước ngưỡng 835 điểm. Trong 3 phiên giảm điểm liên tiếp của tuần trước, chỉ số này đã bị kéo tụt khỏi ngưỡng điểm này, cho thấy đây là mốc kháng cự khá mạnh. Phiên giao dịch hôm nay là lần thứ hai trong vòng một tuần, Vn-Index kiểm định lại mốc kháng cự 835.

Đóng góp lớn cho phiên tăng điểm trở lại hôm nay chính là cơn sóng nổi lên của các cổ phiếu ngành thép, với các mã HPG, HSG đều tăng trần và có lượng giao dịch lớn. HPG có khối lượng giao dịch gần 13,5 triệu cổ phiếu, HSG có khối lượng giao dịch gần 12 triệu cổ phiếu.

Nhóm mã cổ phiếu ngân hàng thuộc nhóm VN30 đã trở lại thể hiện vai trò trụ cột và dẫn dắt trong phiên hôm nay. Chỉ có mã STB giảm rất nhẹ mức 0,07 điểm; còn lại đều tăng, trong đó VCB tăng mạnh 2.500 đồng, VPB tăng 1.250 đồng… Nhóm VN30 có tới 24 mã tăng điểm, 5 mã giảm điểm và 1 mã giữ giá tham chiếu, cho thấy một sự đồng thuận tăng của nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn này.

Tổng giá trị giao dịch của VN30 đạt hơn 2.264 tỉ đồng, chiếm 51% tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE.

Ở chiều ngược lại, sàn HNX lại giảm nhẹ 0,49 điểm tương ứng với 0,45%.

Trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng trở lại tên cả hai sàn HoSE và HNX với tổng giá trị hơn 100 tỉ đồng.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

3 phiên giảm liên tiếp, chứng khoán có còn cơ hội tăng trong tuần mới?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán trong tuần qua với chỉ số Vn-Index đã chứng kiến 3 phiên giảm liên tiếp về cuối tuần. Tuy mức độ giảm không lớn song vấn đề ở chỗ là Vn-Index không thể tiến đến mốc 840 điểm và cũng không thể trụ vững ở ngưỡng 835 điểm được lâu.

Thị trường chứng khoán: Khối ngoại mua ròng ngàn tỉ trong... phập phồng

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần giao dịch từ ngày 11-15.5.2020 đã chứng kiến sự mua ròng trở lại của khối ngoại sau hơn 3 tháng bán ròng mạnh. Theo thống kê, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trong tuần đạt trên 2.124 tỉ đồng.

Thị trường chứng khoán liên tục rung lắc “hù dọa” nhà đầu tư yếu vía

Thế Lâm |

Hai phiên giao dịch ngày 11 và 12.5 trên thị trường đều có cùng một kịch bản: Ngay từ đầu phiên sáng sàn đỏ rực vì rung lắc mạnh, điểm ngày càng giảm mạnh về cuối phiên sáng do xả hàng chốt lời. Vào phiên chiều, xả hàng mạnh nhưng lực cầu bắt đáy cũng lớn, dẫn đến cuối phiên thị trường trở nên xanh hoặc trở về gần mức điểm tham chiếu.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

3 phiên giảm liên tiếp, chứng khoán có còn cơ hội tăng trong tuần mới?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán trong tuần qua với chỉ số Vn-Index đã chứng kiến 3 phiên giảm liên tiếp về cuối tuần. Tuy mức độ giảm không lớn song vấn đề ở chỗ là Vn-Index không thể tiến đến mốc 840 điểm và cũng không thể trụ vững ở ngưỡng 835 điểm được lâu.

Thị trường chứng khoán: Khối ngoại mua ròng ngàn tỉ trong... phập phồng

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần giao dịch từ ngày 11-15.5.2020 đã chứng kiến sự mua ròng trở lại của khối ngoại sau hơn 3 tháng bán ròng mạnh. Theo thống kê, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trong tuần đạt trên 2.124 tỉ đồng.

Thị trường chứng khoán liên tục rung lắc “hù dọa” nhà đầu tư yếu vía

Thế Lâm |

Hai phiên giao dịch ngày 11 và 12.5 trên thị trường đều có cùng một kịch bản: Ngay từ đầu phiên sáng sàn đỏ rực vì rung lắc mạnh, điểm ngày càng giảm mạnh về cuối phiên sáng do xả hàng chốt lời. Vào phiên chiều, xả hàng mạnh nhưng lực cầu bắt đáy cũng lớn, dẫn đến cuối phiên thị trường trở nên xanh hoặc trở về gần mức điểm tham chiếu.