Cổ phiếu ngân hàng có bứt phá cuối năm?

Mi Vân |

“Định giá cổ phiếu của các ngân hàng Việt Nam hiện nay đang ở mức thấp so với khu vực. Do vậy, cổ phiếu ngành ngân hàng còn nhiều triển vọng để bứt tốc”, chuyên gia của BSC nhận định.

Tính từ đầu năm, cổ phiếu VCB của Vietcombank tăng gần 60% so với đầu năm 2019. Với kết quả kinh doanh khủng, nhiều chuyên gia dự báo đà tăng giá vẫn chưa dừng lại.

Trong 3 quý đầu năm, MBB của MBBank tăng 30% từ mức 17.500 đồng/cổ phiếu lên trên 23.000 đồng/cổ phiếu.

Tính từ đầu năm, cổ phiếu BID của BIDV tăng 20%.

Cùng với đó, ACB, VPBank, Techombank, HDBank cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong 3 quý đầu năm 2019.

Ngoài thông tin ghi nhận lãi cao, việc một số ngân hàng thông báo mua cổ phiếu quỹ với khối lượng lớn gần đây cũng kỳ vọng sẽ thúc đẩy giá cổ phiếu phục hồi.

Mới nhất, Bộ phận Nghiên cứu chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương của JP Morgan công bố báo cáo riêng về lĩnh vực ngân hàng Việt Nam với những đánh giá tích cực về một số cổ phiếu ngân hàng trong danh mục như VCB, TCB, ACB và đánh giá trung lập với VPB.

JP Morgan cho rằng, tại Bảng xếp hạng 10 ngân hàng – tài chính – chứng khoán có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2019 do Vietnam Report (VNR) công bố trong quý IV, các ngân hàng tiếp tục là tâm điểm chú ý khi bảng xếp hạng các “câu lạc bộ” nghìn tỷ liên tục được hoán ngôi và những cái tên Techcombank, MBBank, VPBank, BIDV, ACB hay HDBank. Các cổ phiếu kể trên có khả năng tăng giá từ 14 – 68% trong 12 tháng tới (năm 2020).

Việc áp dụng tiêu chuẩn Basel II vào đầu năm 2020 cũng sẽ giúp các ngân hàng hoạt động an toàn, bền vững hơn và làn sóng góp vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài sẽ giúp các nhà băng tăng quy mô tài chính, gia tăng tính cạnh tranh.

Theo các chuyên gia của BSC, nợ xấu ngân hàng có xu hướng giảm ở các ngân hàng niêm yết. Các ngân hàng hiện đang tập trung xử lý nợ tồn đọng từ quá khứ, làm sạch bảng cân đối.

Bên cạnh đó, giảm nợ xấu giúp các ngân hàng giảm được chi phí trích lập dự phòng, từ đó cải thiện lợi nhuận. Một số ngân hàng ghi nhận giảm mạnh chi phí dự phòng, hỗ trợ lợi nhuận trong thời gian qua như TCB, ACB. Một số ngân hàng cũng đã áp dụng thành công Basel II trước hạn và được nới room tăng trưởng tín dụng.

Tại mùa đại hội cổ đông năm nay, các ngân hàng đã có kế hoạch niêm yết bao gồm: OCB, MSB, SeABank, ABBank, Saigonbank, Nam A Bank và Viet A Bank, trong đó OCB và MSB có thể sẽ lên sàn vào cuối năm 2019.

Mi Vân
TIN LIÊN QUAN

Cổ phiếu ngành thép lao dốc sau khi Mỹ áp thuế 456% với thép Việt

Mi Vân |

Thông tin Bộ Thương mại Mỹ vừa ban hành lệnh áp thuế lên tới 456% với một số sản phẩm thép cụ thể từ Việt Nam xuất sang sử dụng nguyên liệu có xuất xứ từ Hàn Quốc, Đài Loan thu hút sự chú ý lớn của giới đầu tư và khiến cổ phiếu ngành thép lao dốc.

Dùng tờ 2 USD "chuột mạ vàng" thanh toán là phạm pháp

Lan Hương |

Tràn ngập trên mạng, các shop rao bán tờ 2 USD con chuột mạ vàng do Bộ Tài chính Mỹ phát hành. Trao đổi với báo Lao Động, Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho biết “Tất cả chỉ là lừa đảo! Bộ Tài chính Mỹ không bao giờ in đồng tiền có con linh vật liên quan đến phong tục tập quán Châu Á”. Thực tế tiền này do công ty tư nhân Merrick Mint phát hành.

Ma trận giá từ 230 nghìn đến 2,8 triệu/tờ 2 USD hình chuột mạ vàng Tết 2020

Hương Nguyễn |

Tết Canh Tý đến gần, nhiều người yêu thích những đồng tiền  2 USD in hình con chuột mạ vàng để tặng người thân. Giá một tờ 2 USD lì xì in hình chuột mạ vàng được rao bán ngập chợ ảo từ 230.000 đến 2.800.000 đồng/tờ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cổ phiếu ngành thép lao dốc sau khi Mỹ áp thuế 456% với thép Việt

Mi Vân |

Thông tin Bộ Thương mại Mỹ vừa ban hành lệnh áp thuế lên tới 456% với một số sản phẩm thép cụ thể từ Việt Nam xuất sang sử dụng nguyên liệu có xuất xứ từ Hàn Quốc, Đài Loan thu hút sự chú ý lớn của giới đầu tư và khiến cổ phiếu ngành thép lao dốc.

Dùng tờ 2 USD "chuột mạ vàng" thanh toán là phạm pháp

Lan Hương |

Tràn ngập trên mạng, các shop rao bán tờ 2 USD con chuột mạ vàng do Bộ Tài chính Mỹ phát hành. Trao đổi với báo Lao Động, Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho biết “Tất cả chỉ là lừa đảo! Bộ Tài chính Mỹ không bao giờ in đồng tiền có con linh vật liên quan đến phong tục tập quán Châu Á”. Thực tế tiền này do công ty tư nhân Merrick Mint phát hành.

Ma trận giá từ 230 nghìn đến 2,8 triệu/tờ 2 USD hình chuột mạ vàng Tết 2020

Hương Nguyễn |

Tết Canh Tý đến gần, nhiều người yêu thích những đồng tiền  2 USD in hình con chuột mạ vàng để tặng người thân. Giá một tờ 2 USD lì xì in hình chuột mạ vàng được rao bán ngập chợ ảo từ 230.000 đến 2.800.000 đồng/tờ.