Cổ phiếu liên tục tăng, CII muốn bán 44 triệu cổ phiếu quỹ

Gia Miêu |

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh (CII) vừa thông qua Nghị quyết bán toàn bộ hơn 44,3 triệu cổ phiếu quỹ để phục vụ nhu cầu tài chính của Công ty.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021, hơn 44,3 triệu cổ phiếu quỹ này có giá trị gần 1.028 tỉ đồng, tương ứng với mức giá bình quân hơn 23.170 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu quỹ này được CII mua làm nhiều đợt trong nhiều năm qua. Cụ thể, tháng 9.2015, CII đã mua lại 9,81 triệu cổ phiếu với giá bình quân 20.000 đồng/cổ phiếu. Từ tháng 7 đến tháng 8.2016, CII đã mua hơn 23,75 triệu cổ phiếu quỹ với giá bình quân 25.581 đồng/cổ phiếu.

Tới tháng 7.2018, CII mua thêm gần 1,77 triệu cổ phiếu với giá bình quân 27.024 đồng/cổ phiếu. Trong tháng 4 và tháng 5.2020, CII đã mua thêm 9 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với giá trung bình 19.501 đồng/cổ phiếu.

Là một trong những đơn vị có quỹ đất lớn ở Thủ Thiêm, CII đã được hưởng lợi rất lớn khi cuộc đấu giá đất vàng Thủ Thiêm diễn ra vào cuối năm 2021. Chính tác động trực tiếp này khiến mã CII đã có chuỗi phiên bùng nổ khi tăng phi mã chỉ sau nửa tháng giao dịch.

Đóng cửa phiên 7.1.2022, cổ phiếu CII chốt ở mức đỉnh 57.900 đồng/cổ phiếu, tăng hơn gấp đôi trong vòng 1 tháng qua. Đây cũng là mức giá cao nhất kể từ khi niêm yết của CII. Chiếu theo mức giá này, CII có thể thu về khoảng 2.567 tỷ đồng từ bán số cổ phiếu quỹ trên.

Hiện tại, CII đang là chủ đầu tư một số dự án căn hộ, nhà phố và shophouse tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tiêu biểu là Thủ Thiêm Lakeview với doanh thu dự kiến 63 triệu USD, tổng diện tích sàn là 33.000m2. Dự án nằm trên 5 lô đất, được đánh số thứ tự từ Lakeview 1 đến Lakeview 5 và xây dựng tại khu 3-4. Ngoài ra, CII còn có dự án The River tại khu Thủ Thiêm với tổng diện tích sàn là 190.000m2.

Tính đến cuối năm 2020, đối với các dự án Khu nhà ở chung cư tại lô 3-15 và 3-16, Công ty con của CII là Công ty TNHH MTV khu Bắc Thủ Thiêm đã thực hiện chuyển nhượng thành công toàn bộ dự án The River Thủ Thiêm tại lô 3-15 cho đối tác chiến lược và xúc tiến các khâu pháp lý cuối cùng nhằm khởi động dự án Khu căn hộ cao cấp tại lô 3.16.

Bên cạnh đó, trong thời gian gần đây, cổ đông ngoại của công ty này cũng liên tục bán ra cổ phiếu CII. Vừa bán xong 5,5 triệu cổ phiếu CII trong ngày 04.01.2022, VIAC (No.1) Limited Partnership (Singapore) tiếp tục đăng ký bán thêm 5,5 triệu cổ phiếu CII trong thời gian từ ngày 1.2 đến ngày 8.2.2022 với mục đích đầu tư. Sau giao dịch, VIAC dự kiến giảm số lượng cổ phiếu CII nắm giữ từ gần 11,69 triệu đơn vị xuống còn 6,19 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 4,89% xuống còn 2,59%.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính quý 3/2021, CII cũng ghi nhận kết quả kém khả quan với lãi ròng vỏn vẹn 2 tỷ đồng, giảm 92% so cùng kỳ. CII cho biết, dịch COVID-19 ảnh hưởng đến hoạt động của hầu hết doanh nghiệp trong nền kinh tế, đặc biệt là khu vực phía Nam và nhóm các công ty con, đơn vị thành viên của CII cũng không ngoại lệ. Việc tạm ngừng thu phí đối với các dự án giao thông và tạm dừng thi công các dự án hạ tầng cơ sở, bất động sản theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ảnh hưởng lớn đến doanh thu của CII trong quý 3.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Cổ phiếu bất động sản tăng nóng, lo ngại sóng ảo

Gia Miêu |

Sóng cổ phiếu bất động sản đang cực sôi động với hàng loạt cổ phiếu liên tục tăng trần, thậm chí đã tăng nhiều lần chỉ từ đầu tháng 12/2021 đến nay. Và cũng từ đó đang có câu hỏi đặt ra liệu đấy có phải là sóng ảo?

Cổ phiếu CEO đang bị "làm giá" bởi dòng tiền đầu cơ

Gia Miêu |

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS) vừa đưa ra khuyến nghị cho nhà đầu tư đối với cổ phiếu CEO khi thị giá cổ phiếu này bị thổi phồng bởi dòng tiền đầu cơ.

Sau đà tăng nóng, cổ phiếu bất động sản nào sẽ hút tiền trong năm 2022?

Đức Mạnh |

Mức độ quan tâm và hoạt động giao dịch đã hồi phục mạnh trong quý IV/2021 và mặt bằng giá đất dự báo ghi nhận xu hướng tăng tích cực trong năm 2022 là những yếu tố để kỳ vọng vào dư địa tăng trưởng của nhóm cổ phiếu bất động sản.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Cổ phiếu bất động sản tăng nóng, lo ngại sóng ảo

Gia Miêu |

Sóng cổ phiếu bất động sản đang cực sôi động với hàng loạt cổ phiếu liên tục tăng trần, thậm chí đã tăng nhiều lần chỉ từ đầu tháng 12/2021 đến nay. Và cũng từ đó đang có câu hỏi đặt ra liệu đấy có phải là sóng ảo?

Cổ phiếu CEO đang bị "làm giá" bởi dòng tiền đầu cơ

Gia Miêu |

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS) vừa đưa ra khuyến nghị cho nhà đầu tư đối với cổ phiếu CEO khi thị giá cổ phiếu này bị thổi phồng bởi dòng tiền đầu cơ.

Sau đà tăng nóng, cổ phiếu bất động sản nào sẽ hút tiền trong năm 2022?

Đức Mạnh |

Mức độ quan tâm và hoạt động giao dịch đã hồi phục mạnh trong quý IV/2021 và mặt bằng giá đất dự báo ghi nhận xu hướng tăng tích cực trong năm 2022 là những yếu tố để kỳ vọng vào dư địa tăng trưởng của nhóm cổ phiếu bất động sản.