Cổ phiếu LGL "rơi tự do", Tập đoàn Long Giang ra tay mua vào

Minh An |

Kể từ đầu năm tới nay, cổ phiếu LGL của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (Long Giang Land) đã “bốc hơi” gần 54% giá trị.

Trong thời gian từ 27.11 đến 26.12, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Long Giang đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu LGL.

Động thái mua vào của Tập đoàn Long Giang xuất hiện trong bối cảnh cổ phiếu LGL đã lao dốc gần 54% từ đầu năm tới nay, từ mức 8.230 đồng/cổ phiếu hồi đầu tháng 1 xuống 4.240 đồng/cổ phiếu khi chốt phiên giao dịch 26.11.

Khối lượng giao dịch èo uột khi bình quân chỉ vài chục ngàn cổ phiếu mỗi phiên.

Thị giá của LGL rơi tự do trong bối cảnh doanh nghiệp này liên tục báo lỗ từ đầu năm đến nay và dính nhiều lùm xùm về thuế: nợ thuế, bị cưỡng chế thuế, bị phạt và truy thu thuế.

Nếu giao dịch thành công, Tập đoàn Long Giang sẽ tăng sở hữu từ hơn 10,4 triệu cổ phiếu (20,21%) lên 12,4 triệu cổ phiếu (24,09%) LGL.

Giao dịch được thực hiện theo phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang – Long Giang Land được thành lập ngày 8.10.2001 với vốn điều lệ 30 tỉ đồng. Thời gian đầu hoạt động, Long Giang Land được biết đến với tư cách là nhà thầu trong lĩnh vực nền móng các công trình cao tầng.

Năm 2009, Long Giang Land chính thức niêm yết 8 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) với mã chứng khoán LGL.

Từ năm 2016, Long Giang Land ra mắt thương hiệu bất động sản Rivera Park và phát triển hàng loạt dự án như Rivera Park Sài Gòn, Rivera Park Hà Nội, Rivera Park Cần Thơ, Rivera Park Đà Nẵng, Rivera Park Nha Trang, Rivera Park Phan Thiết.

Sau nhiều lần tăng vốn, hiện quy mô vốn điều lệ của Long Giang Land là 500 tỉ đồng.

Hiện, Long Giang Land có 3 cổ đông lớn. Trong đó, Chủ tịch Lê Hà Giang là cổ đông lớn nhất nắm giữ 21,37% vốn. Tập đoàn Long Giang nắm 20,21% và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) nắm giữ 11,65% vốn tại Long Giang Land.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Long Giang Land liên tục dính vào các lùm xùm về thuế.

Ngày 15.9, Cục Thuế TP.Hà Nội lần đầu công khai việc công ty này đứng đầu danh sách nợ thuế với số nợ lên tới 37 tỉ đồng tại ngày 31.7.2020.

Cục Thuế TP.Hà Nội cho biết đến 16h ngày 14.9, Long Giang Land mới nộp hơn 103 triệu đồng tiền nợ vào ngân sách nhà nước.

Mới đây, Long Giang Land cũng công bố thông tin về việc nhận được Quyết định số 1130/QĐ-TCT về xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Tuy nhiên, nội dung vi phạm và mức xử phạt thì lại bị Long Giang Land giấu nhẹm.

Không chỉ dính nhiều bê bối liên quan đến vi phạm về thuế, từ đầu năm tới nay, Long Giang Land cũng liên tiếp thua lỗ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của LGL chỉ bằng 1/10 cùng kỳ 2019, đạt hơn 127 tỉ đồng. Công ty lỗ ròng hơn 69 tỉ đồng, trong khi cùng kì lãi ròng 57 tỉ đồng.

Tại ngày 30.9.2020, tổng tài sản của LGL là 1.753 tỉ đồng. Trong đó, nợ phải trả chiếm gần 62% (1.071 tỉ đồng) tổng tài sản của LGL, vốn chủ sở hữu chiếm 38% (hơn 681 tỉ đồng).

Đáng lưu ý, vay và nợ thuê tài chính dài hạn của LGL đã tăng hơn 31 lần trong 9 tháng đầu năm, từ hơn 3 tỉ đồng hồi đầu năm lên hơn 103 tỉ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) cũng đã đưa cổ phiếu LGL vào danh sách cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ trong quý IV.

Lý do mà HOSE đưa ra là công ty này có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2020 là số âm.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

"Siêu nợ thuế" Long Giang Land: Vay, nợ thuê tài chính dài hạn tăng hơn 31 lần

Tùng Thư |

Năm 2020, Long Giang Land (HOSE: LGL) đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 600 tỉ đồng và lãi sau thuế 50 tỉ đồng. Thế nhưng, lũy kế 9 tháng, “gương mặt vàng trong làng nợ thuế” này lại rơi vào tình trạng lỗ ròng 69 tỉ đồng. Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính dài hạn của Long Giang Land đã tăng hơn 31 lần trong 9 tháng đầu năm.

Những cổ phiếu bùng nổ sau tin tốt vaccine COVID-19 của Pfizer và BioNTech

Minh An |

Thông tin từ Pfizer và BioNTech cho biết vaccine COVID-19 của họ hiệu quả tới trên 90% không chỉ khiến cổ phiếu của 2 công ty này tăng phi mã mà còn khiến thị trường chứng khoán Mỹ thăng hoa.

Chứng khoán: Khả năng điều chỉnh tiếp, cơ hội mua cổ phiếu giá tốt?

Thế Lâm |

Phiên giảm 25,42 điểm (2,69%) của chứng khoán ngày 28.10 có nguyên nhân chính do chốt lời sau chuỗi tăng hơn 2 tháng. Nhịp điều chỉnh được cho là chưa kết thúc.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

"Siêu nợ thuế" Long Giang Land: Vay, nợ thuê tài chính dài hạn tăng hơn 31 lần

Tùng Thư |

Năm 2020, Long Giang Land (HOSE: LGL) đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 600 tỉ đồng và lãi sau thuế 50 tỉ đồng. Thế nhưng, lũy kế 9 tháng, “gương mặt vàng trong làng nợ thuế” này lại rơi vào tình trạng lỗ ròng 69 tỉ đồng. Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính dài hạn của Long Giang Land đã tăng hơn 31 lần trong 9 tháng đầu năm.

Những cổ phiếu bùng nổ sau tin tốt vaccine COVID-19 của Pfizer và BioNTech

Minh An |

Thông tin từ Pfizer và BioNTech cho biết vaccine COVID-19 của họ hiệu quả tới trên 90% không chỉ khiến cổ phiếu của 2 công ty này tăng phi mã mà còn khiến thị trường chứng khoán Mỹ thăng hoa.

Chứng khoán: Khả năng điều chỉnh tiếp, cơ hội mua cổ phiếu giá tốt?

Thế Lâm |

Phiên giảm 25,42 điểm (2,69%) của chứng khoán ngày 28.10 có nguyên nhân chính do chốt lời sau chuỗi tăng hơn 2 tháng. Nhịp điều chỉnh được cho là chưa kết thúc.