Cổ phiếu HNG của bầu Đức bất ngờ tăng vọt đỉnh 3 năm

L.H |

Kết thúc phiên giao dịch chiều 8.7, bộ đôi hai mã cổ phiếu HNG và HAG của bầu Đức tăng vọt do những tín hiệu tài chính tích cực. Đặc biệt cổ phiếu HNG vượt đỉnh 3 năm.

Chốt phiên 8.7, cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico – Mã HOSE: HNG) tăng 4,5% lên mức 18.700 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu HNG tăng chạm đỉnh kỉ lục cao nhất trong ba năm trở lại đây. Tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu HNG trong phiên đạt 1,56 triệu đơn vị, trong đó khối ngoại mua vào 297.940 đơn vị và không bán ra đơn vị nào.

Biểu đồ giá cổ phiếu HNG trong 3 năm qua. Ảnh VNDirect
Biểu đồ giá cổ phiếu HNG trong 3 năm qua. Ảnh VNDirect
Đáng chú ý, phiên hôm nay xuất hiện lệnh mua thỏa thuận 4 triệu cổ phiếu HNG với giá trần 19.150 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên không có lệnh bán đối ứng trên thị trường.

Cổ phiếu của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL; mã HOSE: HAG) – công ty mẹ của HAGL Agrico tăng 1,1% lên 5.490 đồng/cp. Trong phiên, có thời điểm cổ phiếu này giao dịch ở mức 5.580 đồng/cp, tương ứng tỉ lệ tăng 2,8%.

Biểu đồ giá cổ phiếu HAG trong 1 năm qua. Ảnh VNDirect
Biểu đồ giá cổ phiếu HAG trong 1 năm qua. Ảnh VNDirect
Khối lượng giao dịch của cổ phiếu HAG tiếp tục duy trì ở mức cao, với hơn 6,5 triệu đơn vị, trong đó khối ngoại mua 500.000 đơn vị và bán ra 770 đơn vị.

Việc hai cổ phiếu "bầu Đức" diễn biến khởi sắc trong thời gian gần đây nhờ tín hiệu tài chính tích cực qua việc chi ra hàng nghìn tỉ đồng để mua lại trước hạn trái phiếu.

Cổ phiếu HAG và HNG khởi sắc trong phiên giao dịch gần đây là do những tin tức tích cực từ việc hai công ty này mua lại trái phiếu trước hạn từ VPBank (mã HOSE: VPB).

Trước đó, ngày 4.7.2019, HNG chi hơn 1,726 tỉ đồng mua trái phiếu trước hạn từ VPB.

Cụ thể, HNG chi hơn 1,411 tỉ đồng mua lại toàn bộ trái phiếu còn lại của trái phiếu không chuyển đổi bằng Việt Nam đồng, có tổng mệnh giá 1,700 tỉ đồng đã phát hành vào năm 2015, thời gian đáo hạn là tháng 12/2021.

Bên cạnh đó, HNG cũng chi 315 tỉ đồng, mua lại số trái phiếu còn lại của gói trái phiếu có tổng mệnh giá 457 tỉ đồng được phát hành năm 2016, đáo hạn vào tháng 12.2020, do VPB nắm giữ. Mục đích mua lại nhằm phục vụ cho việc cơ cấu nợ của HNG.

Công ty mẹ là HAG chi hơn 1,148 tỉ đồng mua lại trái phiếu trước hạn từ VPB.

Cụ thể, ngày 4.7.2019, HAG công bố chi hơn 1,008 tỉ đồng để mua lại trước hạn trái phiếu từ VPB. Đồng thời, HAG cũng chi hơn 140 tỉ đồng mua lại trái phiếu có mệnh giá 194 tỉ đồng, được phát hành tháng 12.2016 và đáo hạn vào tháng 12.2020.

Trước đó, vào tháng 11.2014, HAG đã phát hành trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá là 991 tỉ đồng, đáo hạn vào tháng 12.2021. HAG cho biết, mục đích mua lại trái phiếu để cơ cấu lại nợ của công ty.

L.H
TIN LIÊN QUAN

Em trai bầu Đức chỉ giữ 6 cổ phiếu sau khi bán 5 triệu cổ phiếu của HAGL

Thiên Bình |

Ông Đoàn Nguyên Thu, em trai của bầu Đức đã hoàn thành việc bán 5 triệu cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai.

Chi gần 3.000 tỉ đồng, bầu Đức mua lại nợ của mình tại VPBank

Gia Miêu |

Hai công ty của Bầu Đức là Công ty Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) và Công ty Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa liên tiếp mua lại trái phiếu phát hành cho Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) với số tiền gần 3.000 tỉ đồng.

HAGL miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của em trai bầu Đức

PD |

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) vừa ký nghị quyết miễn nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc của ông Đoàn Nguyên Thu.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Em trai bầu Đức chỉ giữ 6 cổ phiếu sau khi bán 5 triệu cổ phiếu của HAGL

Thiên Bình |

Ông Đoàn Nguyên Thu, em trai của bầu Đức đã hoàn thành việc bán 5 triệu cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai.

Chi gần 3.000 tỉ đồng, bầu Đức mua lại nợ của mình tại VPBank

Gia Miêu |

Hai công ty của Bầu Đức là Công ty Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) và Công ty Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa liên tiếp mua lại trái phiếu phát hành cho Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) với số tiền gần 3.000 tỉ đồng.

HAGL miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của em trai bầu Đức

PD |

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) vừa ký nghị quyết miễn nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc của ông Đoàn Nguyên Thu.