Cổ phiếu dược tăng mạnh sau thông tin về biến chủng mới của COVID-19

Minh An |

Các cổ phiếu dược phẩm được hưởng lợi mạnh ngay trong phiên đầu tuần sau thông tin biến chủng Omicron của COVID-19 đã xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Kết thúc phiên giao dịch 29.11, VN-INDEX giảm 8,19 điểm (-0,55%), dừng lại tại mức 1.484,84 điểm. Ghi nhận tổng cộng 187 mã tăng điểm (41 mã tăng trần), 38 mã tham chiếu, 293 mã giảm điểm (23 mã giảm sàn). Thanh khoản trên HOSE đạt mức 31.592 tỉ đồng, tương đương với hơn 1.012 triệu cổ phiếu giao dịch.

HNX-Index tăng 1,95 điểm (+0,43%), ghi nhận tổng cộng 109 mã tăng điểm (16 mã tăng trần), 46 mã tham chiếu, 138 mã giảm điểm (9 mã giảm sàn).

UPCOM-Index giảm 0,28 điểm (-0,24%), ghi nhận tổng cộng 163 mã tăng điểm (22 mã tăng trần), 62 mã tham chiếu, 192 mã giảm điểm (5 mã giảm sàn).

Nhóm chỉ số VN30 giảm 13,51 điểm (-0,86%), ghi nhận tổng cộng 4 mã tăng điểm (1 mã tăng trần) và 26 mã giảm điểm.

Thông tin về biến chủng mới COVID-19 (biến chủng Omicron) đã khiến nhà đầu tư hoang mang, lo sợ thị trường sẽ “sập” như chỉ số DOW JONES giảm hơn 1.000 điểm vào cuối tuần trước. Vì thế, ngay từ đầu phiên hôm nay (29.11), lực bán tháo đã khiến VNINDEX giảm hơn 25 điểm khi mới kết thúc phiên ATO. Tuy nhiên, sau đó, nhà đầu tư đã có vẻ trấn tĩnh hơn, dẫn đến việc xuất hiện dòng tiền lao vào bắt đáy mạnh.

VIC là cổ phiếu đáng chú ý nhất trên thị trường hôm nay khi bất ngờ tăng kịch trần vào cuối phiên chiều. Qua đó, đóng góp tới hơn 6 điểm cho thị trường, đây cũng là phiên thứ 2 liên tiếp mà cổ phiếu VIC tăng mạnh. Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu ngân hàng tiếp tục bị điều chỉnh ở hầu hết các mã qua đó gián tiếp tác động xấu lên thị trường như VCB, TCB, BID, VPB, SAB…

Các cổ phiếu dược phẩm được hưởng lợi mạnh ngay trong phiên đầu tuần. Hầu hết cổ phiếu đều nằm trong sắc xanh như DBD, DCL, DHG, DMC, TRA… Một số khác nổi trội hơn khi tăng kịch trần như LDP, PPP, SPM, TNH.

Khối ngoại trong phiên hôm nay bán ròng 348,4 tỉ đồng. Trong đó, tổng giá trị ghi nhận được chiều bán là 1.081,61 tỉ đồng. Các mã cổ phiếu bị bán nhiều nhất bao gồm HCM 194 tỉ đồng, VPB 121 tỉ đồng, PNJ 96 tỉ đồng, HDB 81 tỉ đồng và TCH với 73 tỉ đồng.

Ở chiều ngược lại, họ mua tổng cộng 733,21 tỉ đồng. CTG là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với 157 tỉ đồng. Xếp sau đó là các cổ phiếu khác như STB 56 tỉ đồng, VRE 50 tỉ đồng và VIC 35 tỉ đồng.

Top các cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất phiên là STB 38,6 triệu cổ phiếu, ITA 32,1 triệu cổ phiếu, SSI 29,7 triệu cổ phiếu, TCB 28,2 triệu cổ phiếu, VPB 25,4 triệu cổ phiếu, FLC 25,4 triệu cổ phiếu, HQC 23 triệu cổ phiếu, ROS 22,5 triệu cổ phiếu và HPG với 21,8 triệu cổ phiếu.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Nguyên tắc tối thượng cho F0 để "sống sót" khi đầu tư chứng khoán

Minh An |

Đầu tư chứng khoán là một trong những cách hiệu quả để tích lũy vốn, gia tăng thu nhập thụ động. Tuy nhiên, theo các chuyên gia của Nasdaq, có rất nhiều người vẫn đang lầm tưởng rằng đầu tư vào chứng khoán là cách làm giàu nhanh chóng mà không cần phải học tập, trau dồi kinh nghiệm, kiến thức quá nhiều.

Sau nhiều pha “lên đồng”, rủi ro rình rập nhà đầu tư chứng khoán

Đức Mạnh |

Năm 2021 chứng kiến đà tăng dựng đứng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đến hết tháng 10.2021, có khoảng 3,6 triệu tài khoản chứng khoán, tương đương 4% GDP. Riêng từ đầu năm 2021 đến nay có gần 1,1 triệu tài khoản nhà đầu tư cá nhân mở mới, theo ông Đỗ Anh Vũ, Phó chánh văn phòng Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Muốn đầu tư chứng khoán, phải bắt đầu như thế nào?

Minh An |

Đầu tư chứng khoán là cả quá trình nghiên cứu sau đó ra quyết định chọn loại chứng khoán nào, số lượng bao nhiêu, thời gian giao dịch khi nào. Từ đó, nhà đầu tư dự đoán khoảng lợi nhuận hoặc trường hợp xấu nhất thì lỗ bao nhiêu. Tất cả quá trình đều có tính toán mức độ hợp lý nhất định.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nguyên tắc tối thượng cho F0 để "sống sót" khi đầu tư chứng khoán

Minh An |

Đầu tư chứng khoán là một trong những cách hiệu quả để tích lũy vốn, gia tăng thu nhập thụ động. Tuy nhiên, theo các chuyên gia của Nasdaq, có rất nhiều người vẫn đang lầm tưởng rằng đầu tư vào chứng khoán là cách làm giàu nhanh chóng mà không cần phải học tập, trau dồi kinh nghiệm, kiến thức quá nhiều.

Sau nhiều pha “lên đồng”, rủi ro rình rập nhà đầu tư chứng khoán

Đức Mạnh |

Năm 2021 chứng kiến đà tăng dựng đứng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đến hết tháng 10.2021, có khoảng 3,6 triệu tài khoản chứng khoán, tương đương 4% GDP. Riêng từ đầu năm 2021 đến nay có gần 1,1 triệu tài khoản nhà đầu tư cá nhân mở mới, theo ông Đỗ Anh Vũ, Phó chánh văn phòng Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Muốn đầu tư chứng khoán, phải bắt đầu như thế nào?

Minh An |

Đầu tư chứng khoán là cả quá trình nghiên cứu sau đó ra quyết định chọn loại chứng khoán nào, số lượng bao nhiêu, thời gian giao dịch khi nào. Từ đó, nhà đầu tư dự đoán khoảng lợi nhuận hoặc trường hợp xấu nhất thì lỗ bao nhiêu. Tất cả quá trình đều có tính toán mức độ hợp lý nhất định.