Cổ phiếu Châu Á giảm khi giá năng lượng tăng, dấy lên lo ngại lạm phát

Nguyễn Hạnh |

Ngày 12.10, cổ phiếu giảm giá tại Châu Á khi giá dầu, than đá và năng lượng khác tăng cao, đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát.

Theo AP, chi phí dầu mỏ, than đá và khí đốt tự nhiên đang tăng lên, làm tăng thêm áp lực về giá và có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cùng các ngân hàng trung ương khác nhanh chóng rút lại hỗ trợ đối với thị trường.

Chỉ số Nikkei 225 của Tokyo (Nhật Bản) giảm 0,9% xuống 28.230,61, trong khi S&P/ASX 200 giảm 0,3% xuống 7.280,70. Tại Seoul (Hàn Quốc), Kospi giảm 1,4% xuống 2916,38.

Chỉ số Hang Seng ở Hong Kong tăng 1,7% lên 24.908,11 và chỉ số Shanghai Composite giảm 1,8% xuống 3.527,59.

Cổ phiếu của tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Alibaba giảm 4,2%, trong khi công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm Baidu giảm 4%. Tencent Holdings - công ty vận hành ứng dụng WeChat - giảm 2,9%.

Cổ phiếu cũng giảm ở Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc), nhưng tăng ở Jakarta (Indonesia) và Bangkok (Thái Lan).

Nhu cầu năng lượng đang tăng trở lại, nhanh hơn sản lượng, khi các nền kinh tế trên thế giới phục hồi sau đại dịch, khiến giá cả tăng cao. Các yếu tố khác - bao gồm thiếu hụt tài xế xe tải, gián đoạn vận chuyển, lũ lụt tại các mỏ than ở Trung Quốc và hạn hán làm giảm sản lượng thủy điện - cũng đang đẩy giá lên cao hơn.

Dầu thô của Mỹ đã tăng 0,17 USD lên 80,69 USD/thùng trên sàn giao dịch hàng hóa New York Mercantile Exchange. Giá đã tăng 1,5% lên 80,52 USD/thùng hôm 11.10.

Dầu thô Brent - tiêu chuẩn định giá dầu quốc tế - tăng 0,25 USD lên 83,90 USD/thùng.

Tại phố Wall - khu tài chính ở Manhattan, thành phố New York, Mỹ - chứng khoán ngày 11.10 đóng cửa ở mức thấp. Chỉ số S&P 500 giảm 0,7% ở mức 4.361,19. Chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng giảm 0,7% xuống 34.496,06 và Nasdaq giảm 0,6% xuống 14.486,20. Hầu hết các ngành kết thúc trong màu đỏ.

Cổ phiếu công nghệ và truyền thông có các khoản lỗ lớn nhất. Facebook giảm 1,4% và Intuit giảm 1,1%.

Các công ty thuộc nhiều ngành công nghiệp đang cảnh báo rằng, các vấn đề về chuỗi cung ứng và chi phí nguyên vật liệu cao hơn có thể làm ảnh hưởng đến kết quả tài chính của họ trong những tháng cuối năm. Phố Wall đang theo dõi chặt chẽ xem liệu chi phí cao hơn và giá hàng hóa cao hơn có làm ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng - vốn là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - hay không.

Các ngân hàng sẽ là những công ty lớn đầu tiên báo cáo kết quả tài chính mới nhất và cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn sâu sắc hơn về cách các công ty hoạt động trong bối cảnh tràn ngập lo ngại về đại dịch COVID-19 kéo dài và lạm phát gia tăng.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tỉ phú Châu Á gia nhập câu lạc bộ 100 tỉ USD với Jeff Bezos, Elon Musk

Thanh Hà |

Mukesh Ambani, người giàu nhất Châu Á, đã gia nhập câu lạc bộ tỉ phú có khối tài sản ít nhất 100 tỉ USD cùng các tỉ phú Jeff Bezos và Elon Musk.

Khủng hoảng năng lượng: Giá bán buôn khí đốt ở Anh tăng cao kỷ lục

Bảo Châu |

Giá bán buôn khí đốt của Anh đã tăng vọt lên 4,35 USD/thùng vào sáng 6.10 trong bối cảnh khủng hoảng thị trường năng lượng toàn cầu.

Châu Á trong cuộc chạy đua mua thuốc điều trị COVID-19 Merck

Phương Linh |

Cuộc đua mua thuốc điều trị COVID-19 của Merck đang diễn ra ở Châu Á, với Thái Lan là nước gần đây nhất vừa tham gia.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến kiểm tra công tác ứng trực lực lượng làm nhiệm vụ tại trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Tỉ phú Châu Á gia nhập câu lạc bộ 100 tỉ USD với Jeff Bezos, Elon Musk

Thanh Hà |

Mukesh Ambani, người giàu nhất Châu Á, đã gia nhập câu lạc bộ tỉ phú có khối tài sản ít nhất 100 tỉ USD cùng các tỉ phú Jeff Bezos và Elon Musk.

Khủng hoảng năng lượng: Giá bán buôn khí đốt ở Anh tăng cao kỷ lục

Bảo Châu |

Giá bán buôn khí đốt của Anh đã tăng vọt lên 4,35 USD/thùng vào sáng 6.10 trong bối cảnh khủng hoảng thị trường năng lượng toàn cầu.

Châu Á trong cuộc chạy đua mua thuốc điều trị COVID-19 Merck

Phương Linh |

Cuộc đua mua thuốc điều trị COVID-19 của Merck đang diễn ra ở Châu Á, với Thái Lan là nước gần đây nhất vừa tham gia.