Cổ phiếu các hãng phân phối, bán lẻ “trúng” ngàn tỉ nhờ iPhone 12

Thế Lâm |

Việc giành được quyền phân phối iPhone chính hãng và sắp tới thời điểm iPhone 12 lên kệ tại Việt nam đang giúp cổ phiếu nhóm ngành phân phối, bán lẻ “vớ bẩm”.

iPhone 12 mở bán sớm hơn tại Việt Nam

Ngay từ đầu tháng 11.2020, những thông tin “rò rỉ” cho biết iPhone 12 chính hãng dành cho thị trường Việt Nam (có mã VN/A) sẽ chính thức mở bán từ ngày 27.11 tới. Chính xác hơn tới thời điểm này, nhiều chuỗi bán lẻ đã cho khách hàng đặt hàng, đăng kí nhận thông tin, và hứa sẽ giao hàng ngay khi đồng hồ bước sang 0 giờ ngày 27.11.

Những năm trước, thị trường Việt Nam thường chỉ được mở bán iPhone thế hệ mới chính hãng sau nhiều thị trường khác từ 1,5-2 tháng. Tuy nhiên năm 2020, khoảng cách thời gian này đã được rút ngắn, iPhone 12 được mở bán sớm tại Việt Nam, chỉ muộn hơn các thị trường tốp đầu của Châu Á như Nhật bản, Hồng Kông, Singpore… khoảng 2 tuần.

Nhờ đó trong ít nhất 2 tuần trở lại đây, cổ phiếu của một số doanh nghiệp giành được quyền phân phối iPhone chính hãng và bán lẻ các sản phẩm chính thức từ Apple đã không ngừng tăng giá.

Cổ phiếu PET tăng giá hơn 51%

Nổi bật nhất là mã cổ phiếu PET của PetroSetco, nhà phân phối sản phẩm Apple chính hãng mới nhất tại Việt Nam. Tính từ đầu tháng 11 tới hết phiên giao dịch ngày 16.11, giá cổ phiếu PET đã tăng từ mức 9.650 đồng lên 14.600 đồng, tương ứng giá trị tuyệt đối là 4.950 đồng và tỉ lệ tăng lên đến 51,2%.

Đặc biệt, PET đã có 4 phiên tăng trần gần đây vào các ngày 9.11 và từ 11-13.11. Với hơn 86,6 triệu cổ phiếu đang niêm yết, sóng tăng giá của PET nhờ việc phân phối iPhone 12 sắp lên kệ đã mang về cho doanh nghiệp này khoảng 430 tỉ đồng vốn hóa.

DGW tăng hơn 20%

Cổ phiếu thứ hai cũng có sự tăng giá mạnh nhờ vào yếu tố phân phối iPhone 12 khi thế hệ điện thoại này sắp được lên kệ tại các chuỗi bán lẻ trên toàn quốc.

Từ đầu tháng 11 tới hết phiên 16.11, cổ phiếu DGW tăng giá khoảng hơn 20%, từ mức 54.200 đồng tăng lên 65.100 đồng, với mức tăng về giá trị tuyệt đối là 10.900 đồng. Không sánh bằng tỉ lệ tăng của mã PET nhưng DGW cũng có 2 phiên tăng trần vào các ngày 3.11 và 6.11, còn phiên ngày 12.11 thì DGW tăng sát mức trần. Với hơn 43,1 triệu cổ phiếu đang niêm yết trên sàn HoSE, vốn hóa DGW tăng hơn 470 tỉ đồng trong đợt này.

Đây không phải là lần đầu DGW hưởng lợi từ việc phân phối sản phẩm Apple. Trước đó, trong biên bản giải trình chênh lệch về mức tăng trưởng kết quả kinh doanh quí III/2020 so với quí III/2019, DGW cho biết doanh thu tăng còn có sự góp phần từ việc phân phối điện thoại từ hãng Apple, với mức tăng so với cùng kì năm trước lên đến 84%.

MWG tăng nhẹ nhưng có thêm gần 1.500 tỉ đồng

Không giống PET, DGW đều là nhà phân phối, Thế Giới Di Động (mã cổ phiếu MWG) là nhà bán lẻ được quyền nhập khẩu trực tiếp sản phẩm từ Apple.

Trong tháng 9.2020, cổ phiếu MWG đã tăng giá khá mạnh và sau đó giảm dần đà tăng trong tháng 10. Tuy nhiên, bước sang tháng 11 sắp vào mùa bán ra iPhone 12 chính hãng, cổ phiếu MWG cũng được hưởng lợi. Theo đó, giá cổ phiếu MWG tính từ đầu tháng 11 đến phiên ngày 16.11 đã tăng nhẹ 3.300 đồng, tương ứng tỉ lệ tăng là 3,1%.

Tuy nhiên, so với PET hay DGW thì MWG có vốn điều lệ và lượng cổ phiếu niêm yết lớn hơn gấp nhiều lần. Với hơn 453,2 triệu cổ phiếu đã niêm yết trên sàn HoSE, vốn hóa của MWG tăng thêm trong đợt này lên đến gần 1.500 tỉ đồng.

Như vậy tính sơ sơ 3 mã cổ phiếu ngành phân phối, bán lẻ hàng công nghệ trong dịp iPhone 12 chính hãng sắp mở bán chính thức tại Việt Nam cũng đã “vớ bẩm” khoảng 2.400 tỉ đồng về vốn hóa.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

iPhone 12 xách tay tràn lan, rẻ hơn gần 5 triệu đồng so với giá công bố

Trang Mạc |

Theo dự kiến đến cuối tháng 11, các hệ thống bán lẻ mới có iPhone 12 chính hãng bán ra thị trường, nhưng hàng xách tay đã nhộn nhịp nhiều ngày qua.

Củ sạc iPhone 12 về Việt Nam, khách hàng bị “móc túi” 590.000 đồng

Thế Lâm |

Thị trường iPhone 12 xách tay trong những ngày qua trầm lắng khác thường dù Apple đã chính thức bán ra thế hệ iPhone 12 tại nhiều thị trường từ ngày 23.10.

iPhone 12 ra mắt: Không phải người dùng, Apple mới là “thượng đế”!

Thế Lâm |

“Người tiêu dùng là thượng đế”, câu nói chúng ta đã được nghe từ lâu. Tuy nhiên, với iPhone 12, có lẽ đã có sự hoán đổi ngược lại, Apple mới là “thượng đế”.

Cổ phiếu Thế giới Di động nằm sàn, "bốc hơi"40% giá trị chỉ trong 1 tháng

Mi Vân |

Cổ phiếu MWG của Thế giới Di động tiếp tục một phiên "nằm sàn" khi mức giá tụt thê thảm chỉ còn 63.300 đồng/cổ phiếu.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

iPhone 12 xách tay tràn lan, rẻ hơn gần 5 triệu đồng so với giá công bố

Trang Mạc |

Theo dự kiến đến cuối tháng 11, các hệ thống bán lẻ mới có iPhone 12 chính hãng bán ra thị trường, nhưng hàng xách tay đã nhộn nhịp nhiều ngày qua.

Củ sạc iPhone 12 về Việt Nam, khách hàng bị “móc túi” 590.000 đồng

Thế Lâm |

Thị trường iPhone 12 xách tay trong những ngày qua trầm lắng khác thường dù Apple đã chính thức bán ra thế hệ iPhone 12 tại nhiều thị trường từ ngày 23.10.

iPhone 12 ra mắt: Không phải người dùng, Apple mới là “thượng đế”!

Thế Lâm |

“Người tiêu dùng là thượng đế”, câu nói chúng ta đã được nghe từ lâu. Tuy nhiên, với iPhone 12, có lẽ đã có sự hoán đổi ngược lại, Apple mới là “thượng đế”.

Cổ phiếu Thế giới Di động nằm sàn, "bốc hơi"40% giá trị chỉ trong 1 tháng

Mi Vân |

Cổ phiếu MWG của Thế giới Di động tiếp tục một phiên "nằm sàn" khi mức giá tụt thê thảm chỉ còn 63.300 đồng/cổ phiếu.