Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước năm 2018: Sẽ là năm sôi động của thị trường

PV |

Năm 2018 được các chuyên gia đánh giá là năm sôi động của thị trường chứng khoán khi nhiều doanh nghiệp nhà nước (DNNN) được cổ phần hóa (CPH). Trong số đó, có nhiều “ông lớn” được kỳ vọng sẽ mang lại những khoản thu hồi vốn khổng lồ cho Nhà nước.

Có thể kể tới nhiều “món hàng” hấp dẫn trong kế hoạch CPH DNNN sẽ diễn ra trong năm 2018 như Habeco, Vinamilk, Cty Lọc hóa dầu Bình Sơn, PVoil, Tập đoàn Cao su…

Chỉ riêng 2 tháng đầu năm, hàng loạt các DN lớn đã tạo làn sóng thu hút đầu tư khá ấn tượng, đặc biệt là với các nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài như: TCty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) mới chỉ bán 20% cổ phần đã mang về cho nhà nước về gần 7.000 tỷ đồng. Có thể thấy, nguồn cung cho thị trường IPO năm nay khá dồi dào và đa dạng sẽ là nguồn động lực tốt để tin tưởng rằng các chính sách thúc đẩy nền kinh tế sẽ đạt được kỳ vọng như đã đề ra.

Khác với thời kỳ trước công tác CPH gặp nhiều vướng mắc do vấn đề về cơ chế và pháp lý. Hiện nay, những vấn đề đó đã dần được tháo gỡ và bước đầu tạo ra hành lang pháp lý khá tốt.

Năm 2017, có 69 DNNN được phê duyệt phương án CPH, tổng vốn điều lệ 161.985 tỉ đồng. Tới nay, có 21/69 DNNN thực hiện IPO, thu về hơn 5.192 tỉ đồng.

Ông Đặng Quyết Tiến - Cục trưởng Tài chính DN (Bộ Tài chính) nhận định: “Hành lang pháp lý cho CPH đã cơ bản đầy đủ, toàn diện, từ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN tới các hướng dẫn đều đã được ban hành. Cùng đó, Nghị định 126/2017 của Chính phủ đã công khai danh sách, tiến độ CPH DNNN trong thời gian tới và các quy định về thủ tục, kỹ thuật cũng được chuẩn hóa, đảm bảo nguyên tắc thị trường, minh bạch”.

Nếu như trước đây, vấn đề bất động sản của các DNNN khi CPH gặp phải nhiều vướng mắc nhất, bởi nhiều đơn vị khi CPH, tài sản về thương hiệu, máy móc giá trị rất thấp, các NĐT khi tham gia đều chỉ quan tâm tới giá trị bất động sản nằm trên những khu vực “địa chỉ vàng” để nhăm nhe chiếm đất thì nay hiện tượng đó khó mà có thể thực hiện dễ dàng như vậy.

Đồng thời, quy định mới tạo điều kiện cũng cho phép DNNN khi CPH có thể thực hiện thuê tư vấn nước ngoài để tăng tính công khai, minh bạch hơn… Nhiều quy định khác về trách nhiệm, thanh kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường rõ ràng và hiệu quả hơn.

Điểm sáng của việc công khai, minh bạch có thể nhận thấy rõ nhất là việc Chính phủ thực hiện công khai danh sách các đơn vị sẽ thực hiện CPH với từng thông tin rất cơ bản như tỉ lệ CPH, lộ trình CPH... để các NĐT có thời gian nghiên cứu, cân nhắc, đánh giá để tham gia một cách hiệu quả nhất.

Ngoài ra, việc sử dụng nguồn tiền sau CPH cũng được khẳng định rất rõ ràng rằng không dùng vào các công việc như chi thường xuyên mà sẽ được đầu tư phát triển, tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế và tăng niềm tin cho thị trường.

PV
TIN LIÊN QUAN

Nhiều ngân hàng vẫn chậm chạp niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán

B.Chương |

Theo quy định của Bộ Tài chính, toàn bộ 730 doanh nghiệp được cổ phần hóa (là doanh nghiệp có trên 100 cổ đông) chưa niêm yết sẽ phải thực hiện niêm yết ngay trong năm 2017.

Sân chơi bình đẳng hơn

DON LAM - CEO, VINACAPITAL |

Trong những năm qua, Chính phủ đã rất nỗ lực để đạt được bước tiến đáng kể trong việc giảm số lượng doanh nghiệp Nhà nước (DNNN). Trong khi năm 2000 có đến gần 6 nghìn DNNN hoạt động, thì theo kế hoạch, đến năm 2020 chỉ còn 190 Cty do Chính phủ nắm 100% vốn tại Việt Nam.

Cổ phần hóa Vinachem với “giấc mơ” tăng vốn điều lệ

PV |

Theo Đề án, Vinachem xây dựng kế hoạch, phương án và lộ trình thực hiện CPH Cty mẹ giai đoạn 2018-2019. Sau CPH, Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối từ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhiều ngân hàng vẫn chậm chạp niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán

B.Chương |

Theo quy định của Bộ Tài chính, toàn bộ 730 doanh nghiệp được cổ phần hóa (là doanh nghiệp có trên 100 cổ đông) chưa niêm yết sẽ phải thực hiện niêm yết ngay trong năm 2017.

Sân chơi bình đẳng hơn

DON LAM - CEO, VINACAPITAL |

Trong những năm qua, Chính phủ đã rất nỗ lực để đạt được bước tiến đáng kể trong việc giảm số lượng doanh nghiệp Nhà nước (DNNN). Trong khi năm 2000 có đến gần 6 nghìn DNNN hoạt động, thì theo kế hoạch, đến năm 2020 chỉ còn 190 Cty do Chính phủ nắm 100% vốn tại Việt Nam.

Cổ phần hóa Vinachem với “giấc mơ” tăng vốn điều lệ

PV |

Theo Đề án, Vinachem xây dựng kế hoạch, phương án và lộ trình thực hiện CPH Cty mẹ giai đoạn 2018-2019. Sau CPH, Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối từ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ.