Cơ khí chế tạo dầu khí: Những dấu ấn lịch sử của PVC-MS

Thành Công |

Trải qua hơn 50 năm xây dựng ngành Dầu khí, bất cứ công trình nào của ngành Dầu khí cũng có dấu ấn của Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS). Từ căn cứ dầu khí đầu tiên tại Vũng Tàu đếu các giàn khoan tự nâng ngày nay, người thợ xây dựng PVC-MS đều đặt những dầu ấn đậm nét từ đôi bàn tay và khối óc của mình.

Đối với người Dầu khí, không ai xa lạ đối với PVC-MS bởi để triển khai mỗi dự án trong ngành thì việc trước tiên là phải mời các chuyên gia, đội ngũ thợ xây lắp chuyên biệt về chế tạo cơ khí, lắp máy và đặc biệt là kết cấu thép và kim loại.

PVC-MS được thành lập vào tháng 10.1983 với mục đích phát triển lĩnh vực dịch vụ phụ trợ cho ngành Dầu khí, trong đó có lĩnh vực xây lắp công trình dầu khí biển. Tiền thân của PVC-MS là Xí nghiệp Kết cấu thép, ban đầu có nhiệm vụ chính là tiếp thu công nghệ của Liên Xô để rồi sau đó tự chế tạo, lắp ráp các chân đế giàn khoan. Ngay từ tháng 3.1984, khi Cục Xây lắp (nay là Xí nghiệp Xây lắp Công trình biển) thuộc Vietsovpetro triển khai chế tạo chân đế giàn khoan MSP1, giàn khoan đầu tiên của Việt Nam thì 15 cán bộ, công nhân lao động Xí nghiệp Kết cấu thép được cử tham gia dự án để học tập, tiếp thu công nghệ chế tạo giàn khoan.

Và trong suốt hàng chục năm qua, các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói chung và PVC-MS nói riêng đã và đang đồng thời làm cả hai nhiệm vụ vừa tiếp nhận công nghệ, học cách vận hành vừa liên tục cải tiến cho ra đời các sản phẩm công nghiệp từ thiết bị thăm dò khai thác - vận chuyển dầu khí đến các giàn khoan tự nâng, từng bước làm chủ nhiều lĩnh vực cơ khí chế tạo chuyên biệt.

Qua 36 năm hình thành và phát triển, PVC-MS có rất nhiều dấu ấn đáng nhớ, trong đó có những cột mốc lịch sử và những thành tựu gắn liền với thương hiệu PVC-MS. Tất cả góp phần vào sự trưởng thành của ngành Dầu khí Việt Nam.

Đầu tiên phải kể đến việc PVC-MS tham gia thi công chân đế giàn khoan đầu tiên của Việt Nam, tiếp đến là chế tạo thành công hệ thống “nút nối” liên kết không gian các kết cấu thép dạng ống, làm tiền đề cho việc tự chế tạo hoàn chỉnh chân đế giàn khoan tại Việt Nam.

Không dừng lại ở đó, PVC-MS tiếp tục chế tạo nhà giàn DK1 phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và dịch vụ biển tại quần đảo Trường Sa. Lần đầu tiên hợp tác cùng Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro thực hiện dịch vụ chế tạo giàn khoan cho đối tác nước ngoài, mở đầu cho thời kỳ hợp tác quốc tế của PVC-MS. Từ đó, PVC-MS tiếp tục hoàn thành nhiều thành tựu nổi bật cho đến ngày hôm nay.

Với những thành tích, nỗ lực phấn đấu của các thế hệ lãnh đạo và tập thể người lao động, PVC-MS đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...

Gần đây nhất dự án ThangLong Wind - dự án điện gió ngoài khơi có giá trị khoảng 3 tỉ USD đặt tại khu vực ngoài khơi mũi Kê Gà, Bình Thuận đã tin tưởng lựa chọn tổ hợp nhà thầu chịu trách nhiệm chính về xây lắp cho toàn bộ dự án cả trên bờ và dưới biển là Liên doanh Việt Nga - Vietsovpetro (Vietsovpetro) và PVC-MS.

Với những dấu ấn từ các giàn DK1, các giàn khoan khai thác tại các mỏ Sư Tử Nâu, Sư Tử Vàng, Thiên Ưng... PVC-MS được các nhà đầu tư thăm dò khai thác dầu khí đánh giá là một trong những nhà thầu tin cậy trong các hoạt động xây lắp trên biển.

Thành Công
TIN LIÊN QUAN

Tập đoàn dầu khí Việt Nam phát triển năng lượng tái tạo

T.Huyền |

Với diễn biến giá dầu và sản lượng dầu suy giảm cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các nguồn năng lượng mới, ngành công nghiệp dầu khí đã có sự chuẩn bị kỹ càng, nghiêm túc trong chiến lược đầu tư, phát triển trong tương lai.

Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc rút khỏi thỏa thuận 5 tỉ USD với Iran

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc rút khỏi thỏa thuận trị giá 5 tỉ USD để phát triển một phần mỏ khí đốt tự nhiên ngoài khơi khổng lồ của Iran - Bộ trưởng dầu mỏ Iran cho biết hôm 6.10.

Giàn PV Drilling V - kỳ tích của ngành dầu khí Việt Nam

L.T |

Giàn TAD (Tender Assist Drilling) PV DRILLING V là giàn khoan đầu tiên trên thế giới ứng dụng công nghệ cao để khoan các giếng khoan nhiệt độ cao, áp suất cao (HPHT).

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Tập đoàn dầu khí Việt Nam phát triển năng lượng tái tạo

T.Huyền |

Với diễn biến giá dầu và sản lượng dầu suy giảm cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các nguồn năng lượng mới, ngành công nghiệp dầu khí đã có sự chuẩn bị kỹ càng, nghiêm túc trong chiến lược đầu tư, phát triển trong tương lai.

Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc rút khỏi thỏa thuận 5 tỉ USD với Iran

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc rút khỏi thỏa thuận trị giá 5 tỉ USD để phát triển một phần mỏ khí đốt tự nhiên ngoài khơi khổng lồ của Iran - Bộ trưởng dầu mỏ Iran cho biết hôm 6.10.

Giàn PV Drilling V - kỳ tích của ngành dầu khí Việt Nam

L.T |

Giàn TAD (Tender Assist Drilling) PV DRILLING V là giàn khoan đầu tiên trên thế giới ứng dụng công nghệ cao để khoan các giếng khoan nhiệt độ cao, áp suất cao (HPHT).