Cơ hội để được sử dụng chính thức dịch vụ 5G - bao giờ?

Thế Lâm |

Đến thời điểm này, 3 nhà mạng lớn tại Việt Nam là Viettel, VinaPhone và MobiFone đều đã chính thức thử nghiệm dịch vụ 5G theo giấy phép từ Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phạm vi thử nghiệm 5G còn hẹp

3 nhà mạng đều đã thử nghiệm 5G, thậm chí đã cho người dùng sử dụng trải nghiệm miễn phí tại một khu vực nhất định.

Tuy nhiên, lượng người dùng được tiếp cận với dịch vụ 5G thử nghiệm kĩ thuật hay thử nghiệm thương mại trong những ngày qua là rất hạn hẹp.

Có 2 nguyên nhân: Thứ nhất là dịch vụ thử nghiệm mới được phủ trên phạm vi rất hẹp. Thứ hai, muốn dùng thử nghiệm dịch vụ 5G, người dùng dù không cần phải đổi sang SIM 5G (trên thực tế được sử dụng truy cập dịch vụ 5G bằng SIM 4G) nhưng lại buộc phải có thiết bị đầu cuối là smartphone tương thích với công nghệ 5G.

Khái niệm tương thích ở đây không có nghĩa cứ có smartphone 5G là có thể truy cập được ngay vào dịch vụ thử nghiệm của nhà mạng. Theo các cán bộ kĩ thuật của Viettel, VinaPhone và MobiFone, hiện danh mục thiết bị đầu cuối có thể truy cập dịch vụ 5G thử nghiệm chỉ khoảng 10 mẫu máy của các hãng OPPO, Xiaomi, Samsung, Nokia, ZTE, Realme, Huawei, mỗi hãng cũng chỉ mới có từ 1-2 mẫu đáp ứng việc kết nối 5G tại Việt Nam.

Số thiết bị đầu cuối tương thích với dịch vụ 5G thử nghiệm tại Việt Nam còn khá ít ỏi. Ảnh: Thế Lâm.
Số thiết bị đầu cuối tương thích với dịch vụ 5G thử nghiệm tại Việt Nam còn khá ít ỏi. Ảnh: Thế Lâm.

Một trường hợp gây nhiều thắc mắc là iPhone 12, dù được trang bị công nghệ 5G, nhưng chưa thể kết nối để trải nghiệm dịch vụ 5G tại Việt Nam. Giải thích được đưa ra là muốn kết nối được, phía Apple phải làm việc với các nhà mạng Việt Nam để giải quyết một số vấn đề về cả thủ tục và kĩ thuật. Trong trường hợp iPhone 12 được “thông tuyến” 5G tại Việt Nam thì lượng thiết bị đầu cuối có thể sử dụng dịch vụ 5G sẽ tăng lên khá cao.

Bao giờ mới được dùng 5G chính thức?

Đây là câu hỏi được PV báo Lao Động đặt ra với ông Lê Đăng Dũng – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel.

Theo ông Dũng, hiện các nhà mạng đang trông chờ vào giấy phép cung cấp dịch vụ 5G chính thức của Bộ Thông tin và Truyền thông, sau đó đến giai đoạn đấu thầu băng tần. Ông Dũng cho rằng, dự kiến giữa năm 2021, nếu Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cung cấp dịch vụ 5G chính thức, ngay tại Thành phố Thủ Đức mới được công bố quyết định thành lập ngày 31.12.2020, có thể triển khai lắp đặt hạ tầng mạng 5G ồ ạt trong vòng 3 tháng là hoàn tất.

Trạm phát sóng 5G của Viettel bên trong khuôn viên Ủy ban Nhân dân Quận 2 (TPHCM) trong ngày diễn ra sự kiện công bố quyết định thành lập Thành phố Thủ Đức. Ảnh: Thế Lâm.
Trạm phát sóng 5G của Viettel bên trong khuôn viên Ủy ban Nhân dân Quận 2 (TPHCM) trong ngày diễn ra sự kiện công bố quyết định thành lập Thành phố Thủ Đức. Ảnh: Thế Lâm.

Thế nhưng ông Dũng cũng lưu ý rằng, dịch vụ 5G được cung cấp chính thức nhưng để người dùng có điều kiện tiếp cận còn phụ thuộc vào giá thiết bị đầu cuối. Theo ông Dũng, giá thiết bị đầu cuối có công nghệ 5G hiện trên thị trường phổ biến ở mức trên dưới 500USD. Để giá giảm xuống mức 100USD, có lẽ cần khoảng 2 năm nữa, khi đó thị trường dịch vụ 5G tại Việt Nam mới có thể thực sự bùng nổ.

Theo các dự báo, dịch vụ 5G tại Việt Nam khả năng được chính thức cung cấp ra thị trường sớm nhất phải đến tháng 10.2021. Sau đó, thị trường dịch vụ 5G cần khoảng 2 năm để bùng nổ, tức tương ứng vào khoảng quí II và quí IV năm 2023.

Đó là lộ trình chung. Theo một số nhà mạng, trên thực tế có thể sớm hoặc muộn hơn còn phục thuộc vào tiến độ cấp phép của Bộ Thông tin và Truyền thông, khả năng đầu tư và năng lực triển khai của nhà mạng, khả năng đa dạng hóa thiết bị đầu cuối 5G tại thị trường Việt Nam…

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Make in Việt Nam, mạng 5G... và những thành tựu Khoa học Công nghệ năm 2020

Nhóm PV |

Trong một năm nhiều sóng gió do ảnh hưởng của Đại dịch COVID-19, khoa học công nghệ của Việt Nam vẫn đạt được những thành tựu đáng tự hào như chuyển đổi số, phát triển mạng 5G...

Viettel chính thức khai trương 5G tại thành phố Thủ Đức

MIMITRAN |

Ngày 31.12.2020, nghi thức khai trương mạng 5G Viettel đã được diễn ra tại Lễ Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Thủ Đức.

Thủ Đức được ưu tiên phủ sóng 5G để xây dựng chính quyền số

Thế Lâm |

Ngay trong lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Thủ Đức (TPHCM) ngày 31.12, nghi thức bấm nút khai trương mạng 5Gcung cấp cho thành phố cũng được tiến hành.

Thị trường đa dạng, Smartphone 5G giá ngày càng rẻ

Tuệ Nghi (T/H) |

Nếu như trước đây, người dùng từng phải chi ít nhất là 24 triệu đồng mới có thể sở hữu một chiếc Smartphone 5G hồi tháng 3 thì đến nay, chỉ cần chưa đến 8 triệu đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Make in Việt Nam, mạng 5G... và những thành tựu Khoa học Công nghệ năm 2020

Nhóm PV |

Trong một năm nhiều sóng gió do ảnh hưởng của Đại dịch COVID-19, khoa học công nghệ của Việt Nam vẫn đạt được những thành tựu đáng tự hào như chuyển đổi số, phát triển mạng 5G...

Viettel chính thức khai trương 5G tại thành phố Thủ Đức

MIMITRAN |

Ngày 31.12.2020, nghi thức khai trương mạng 5G Viettel đã được diễn ra tại Lễ Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Thủ Đức.

Thủ Đức được ưu tiên phủ sóng 5G để xây dựng chính quyền số

Thế Lâm |

Ngay trong lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Thủ Đức (TPHCM) ngày 31.12, nghi thức bấm nút khai trương mạng 5Gcung cấp cho thành phố cũng được tiến hành.

Thị trường đa dạng, Smartphone 5G giá ngày càng rẻ

Tuệ Nghi (T/H) |

Nếu như trước đây, người dùng từng phải chi ít nhất là 24 triệu đồng mới có thể sở hữu một chiếc Smartphone 5G hồi tháng 3 thì đến nay, chỉ cần chưa đến 8 triệu đồng.