Cổ đông ngân hàng "khát" cổ tức

Gia Miêu |

Bên cạnh những khó khăn chung của thị trường do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều ngân hàng đang phải trải qua quá trình tái cơ cấu, xử lý nợ xấu, nên việc chia cổ tức cho các cổ đông phải tạm gác lại.

Mới đây tại Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2020, các cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín (Sacombank) đồng loạt bức xúc về việc không được chia cổ tức.

Đã có nhiều cổ đông đặt câu hỏi, tại sao Ngân hàng Nhà nước (NHNN) lại "chen chân" vào việc chia cổ tức của Sacombank, thay vì chỉ giám sát, quản lý về chính sách; Sacombank khi nào thực hiện chi trả cổ tức? Có cổ đông kiến nghị Sacombank chi cổ tức động viên cho cổ đông đã gắn bó với ngân hàng từ nhiều năm qua.

Theo ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Sacombank thì hiện nay, lợi nhuận trích quỹ đã hơn 4.000 tỉ đồng, NHNN cho phép thì mới được chia cổ tức. HĐQT cũng rất muốn được chia cổ tức, bởi nhờ đó mà cổ phiếu mới tăng giá và HĐQT mới có tiền để tiêu dùng. Sacombank sẽ tiếp tục xin NHNN chia cổ tức.

HĐQT đang ở thế “trên đe dưới búa”, HĐQT cũng chịu áp lực rất lớn, hy vọng đến năm 2023, NHNN và Sacombank sẽ không bị cổ đông chất vấn vấn đề cổ tức nữa. Trong thời gian 5 năm, hy vọng đến năm 2023 Sacombank sẽ thoát được cảnh tái cơ cấu, sẽ chia được cổ tức cho cổ đông, ông Dương Công Minh cho biết.

Cũng ở trong tình cảnh tương tự là tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa diễn ra, trả lời thắc mắc của cổ đông về chia cổ tức 5% từ khoản lợi nhuận còn lại của năm 2019 (gần 900 tỉ đồng), ông Huỳnh Bửu Quang, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Hàng hải (MSB) cho biết, việc này là không thể khi ngân hàng chưa xử lý xong nợ xấu tại Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). Nợ xấu của MSB tại VAMC chỉ còn 900 tỉ đồng, đến quý 3/2020 sẽ xử lý xong, khi đó việc chia cổ tức sẽ thuận lợi.

Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) quỹ dự phòng của SCB đã lên đến trên 11.000 tỉ đồng, nên Ngân hàng vẫn đang nỗ lực xử lý nợ xấu để sớm hoàn nhập dự phòng sau khi kết thúc quá trình tái cấu trúc. Hiện quá trình xử lý nợ xấu đã có cơ chế của VAMC.

Do đó trước thắc mắc của cổ đông về việc chưa chia cổ tức, tại Đại hội đồng cổ đông hôm 29.5, ông Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc SCB cho biết nguồn lợi tức của cổ đông mà SCB đang giữ là 1.234 tỉ đồng, trong đó lợi nhuận để lại trên 700 tỉ đồng và Quỹ bổ sung vốn điều lệ là 521 tỉ đồng. Nếu SCB chia cổ tức là làm trái quy định của NHNN về việc các ngân hàng đang tái cơ cấu và chưa xử lý xong nợ xấu (trái phiếu VAMC) thì không được chia cổ tức.

Trong bối cảnh khó khăn của thị trường do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tại Chỉ thị số 02/CT-NHNN, NHNN đã yêu cầu các ngân hàng thương mại trước mắt không chia cổ tức bằng tiền mặt để tập trung nguồn lực giảm mạnh lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện nay và các khoản cho vay mới. Có thể nói đây là một sự “giải tỏa” với lãnh đạo các ngân hàng. Áp lực xử lý nợ xấu giai đoạn trước, rồi yêu cầu tăng vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu khiến phương án chia cổ tức ngành ngân hàng trình đại hội đồng cổ đông các năm vừa qua chủ yếu là chia cổ tức bằng cổ phiếu, hoặc thậm chí có ngân hàng không chia theo cách tính “không chia thì còn đó”.

Tuy nhiên điều này khiến nhiều cổ đông bức xúc vì đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng chỉ còn cửa chờ cổ phiếu tăng giá để hiện thực hóa lợi nhuận đầu tư, còn nếu không tăng giá thì coi như của để dành vì hiệu quả tài chính ngắn hạn còn thua cả gửi tiết kiệm.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

500 triệu cổ phiếu sang tay, VN-Index chưa thoát vùng khó nhằn 885-890

Thế Lâm |

Thị trường duy trì tiếp mạch tăng theo dự báo nhưng biên độ tăng thấp, chỉ đạt 2,32 điểm tương ứng 0,26%, đưa chỉ số VN-Index lên mức 886,22 điểm. Toàn sàn chứng khoán TPHCM (HSX) có 231 mã tăng điểm, 132 mã giảm điểm và 63 mã giữ giá tham chiếu.

Lãi suất tiết kiệm giảm đồng loạt tại nhiều ngân hàng

Lam Duy |

Mức giảm lớn nhất lên tới 0,23% chỉ trong các ngày của tháng 5.2020 và được các ngân hàng điều chỉnh với nhiều kỳ hạn gửi tiền.

Bị truy thu thuế, đại diện các ngân hàng nói gì?

Lam Duy |

Theo văn bản của Tổng cục Thuế, các tổ chức tín dụng sẽ phải rà soát, kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng đối với các khoản thu từ thư tín dụng phát sinh từ ngày 1.1.2011 đến nay.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

500 triệu cổ phiếu sang tay, VN-Index chưa thoát vùng khó nhằn 885-890

Thế Lâm |

Thị trường duy trì tiếp mạch tăng theo dự báo nhưng biên độ tăng thấp, chỉ đạt 2,32 điểm tương ứng 0,26%, đưa chỉ số VN-Index lên mức 886,22 điểm. Toàn sàn chứng khoán TPHCM (HSX) có 231 mã tăng điểm, 132 mã giảm điểm và 63 mã giữ giá tham chiếu.

Lãi suất tiết kiệm giảm đồng loạt tại nhiều ngân hàng

Lam Duy |

Mức giảm lớn nhất lên tới 0,23% chỉ trong các ngày của tháng 5.2020 và được các ngân hàng điều chỉnh với nhiều kỳ hạn gửi tiền.

Bị truy thu thuế, đại diện các ngân hàng nói gì?

Lam Duy |

Theo văn bản của Tổng cục Thuế, các tổ chức tín dụng sẽ phải rà soát, kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng đối với các khoản thu từ thư tín dụng phát sinh từ ngày 1.1.2011 đến nay.