Có chuột bò trên quầy thức ăn, Aeon Việt Nam xin lỗi khách hàng

Anh Nhàn - Ngọc Lê |

Hình ảnh 2 con chuột bò trên các khay đựng thức ăn tại một quầy hàng ở Trung tâm thương mại Aeon Mall Tân Phú được khách hàng phản ánh khiến dư luận quan tâm.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, anh T.T.B (ngụ TP.HCM) thông tin, trong lúc đến Aeon Mall Tân Phú mua thức ăn vào chiều 6.8, anh tình cờ nhìn thấy 2 con chuột bò trên các khay đựng thức ăn ở đây. Lúc này, không có nhân viên bán hàng đứng ở quầy bán thức ăn trên nên 2 con chuột có dịp "lộng hành".

"Nhìn thấy hình ảnh này tôi thấy mất vệ sinh nên không mua thức ăn nữa. Tôi đã chụp hình ảnh này gửi đến fanpage Aeon Việt Nam để phản ánh. Mục đích của tôi là góp ý để Aeon hoạt động tốt hơn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm" - anh T.T.B nói.

Về việc này, thông tin đến Lao Động ngày 9.8, đại diện truyền thông của Công ty TNHH Aeon Việt Nam (Aeon Việt Nam) xác nhận có sự việc như khách hàng đã ghi nhận.

"Aeon Việt Nam xin nhận lỗi và gửi lời xin lỗi chân thành tới quý khách hàng vì đã để sự việc này xảy ra. Chúng tôi đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố để đem lại sự an tâm cho khách hàng. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự việc trên và sẽ thực hiện mọi biện pháp để những sự việc như vậy không xảy ra trong tương lai" - Đại diện Aeon Việt Nam thông tin đến Lao Động.

Theo đó, đơn vị này sẽ vệ sinh quầy kệ, khay đựng thức ăn, dụng cụ chế biến và sàn nhà. Aeon sẽ đóng ca tạm thời khu vực ẩm thực Việt Nam đến khi hoàn thành xong việc sửa chữa. Tiếp đó, đơn vị sẽ kiểm tra và rà soát lại toàn bộ hệ thống tủ, quầy, kệ.

Thông tin thêm về quy trình  quản lý an toàn thực phẩm, đơn vị này chia sẻ, các nguyên vật liệu nhập vào luôn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và trải qua quá trình kiểm định.

Ngoài ra, nhân viên khu vực ẩm thực tự chọn bắt buộc phải mặc đồng phục, mang khẩu trang che kín mũi, mang găng tay và đội mũ trùm kín hai tai, tóc trong suốt thời gian làm việc, không sơn móng tay, không đeo trang sức, rửa tay thường xuyên và đúng cách.

Các nhân viên khu vực ẩm thực tự chọn luôn được theo dõi và kiểm tra định kỳ sức khỏe cá nhân. Luôn vệ sinh quầy kệ, khay đựng thức ăn, dụng cụ, thiết bị, sàn nhà, bồn rửa, tủ lạnh. Kiểm soát chặt chẽ thời hạn sử dụng khi lưu trữ và bán hàng, các sản phẩm được chế biến và bày bán tại khu vực ẩm thực tự chọn của Aeon luôn được chế biến và chỉ bán trong ngày. 

Anh Nhàn - Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Nhọc nhằn bán vốn tại các doanh nghiệp

Gia Miêu |

Hoạt động bán vốn trong năm nay đang vấp phải nhiều khó khăn khi thị trường chứng khoán và tài chính bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đấu thầu 5 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam thế nào?

Minh Hạnh |

Với phương pháp góp vốn theo hình thức công tư (PPP) tại 5 dự án cao tốc Bắc Nam, sau gần nửa tháng phát hành hồ sơ mời thầu, các ban quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã bán được 14/16 hồ sơ. Theo đó, nhà đầu tư nào bỏ thầu với giá trị vốn góp của nhà nước ít nhất sẽ được xem xét lựa chọn.

Độc đáo chợ "không tiếp xúc" ở biên giới Việt Nam - Campuchia

NGUYỄN TRI |

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã nghĩ ra cách trao đổi hàng hoá vô cùng độc đáo để giúp người dân ở biên giới Việt Nam - Campuchia tháo gỡ khó khăn khi cửa khẩu biên giới tạm đóng để kiểm soát tình hình dịch COVID-19.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhọc nhằn bán vốn tại các doanh nghiệp

Gia Miêu |

Hoạt động bán vốn trong năm nay đang vấp phải nhiều khó khăn khi thị trường chứng khoán và tài chính bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đấu thầu 5 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam thế nào?

Minh Hạnh |

Với phương pháp góp vốn theo hình thức công tư (PPP) tại 5 dự án cao tốc Bắc Nam, sau gần nửa tháng phát hành hồ sơ mời thầu, các ban quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã bán được 14/16 hồ sơ. Theo đó, nhà đầu tư nào bỏ thầu với giá trị vốn góp của nhà nước ít nhất sẽ được xem xét lựa chọn.

Độc đáo chợ "không tiếp xúc" ở biên giới Việt Nam - Campuchia

NGUYỄN TRI |

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã nghĩ ra cách trao đổi hàng hoá vô cùng độc đáo để giúp người dân ở biên giới Việt Nam - Campuchia tháo gỡ khó khăn khi cửa khẩu biên giới tạm đóng để kiểm soát tình hình dịch COVID-19.