Chuyên gia hé lộ 7 dấu hiệu cho thấy bạn đã chạm tới tự do tài chính

Đức Mạnh |

Tự do tài chính là có đủ khả năng chi trả nhu cầu thiết yếu mà không phải lo lắng vì tiền bạc. Chuyên gia từ chương trình Tài chính thông minh chỉ ra 7 cấp độ cho thấy bạn đã chạm đến tự do tài chính và cách để làm chủ đồng tiền.

Cấp độ 1: Không phụ thuộc vào lương hàng tháng

Mức độ đầu tiên của tự do tài chính là có quỹ dự phòng khẩn cấp. Lý tưởng nhất là quỹ này có thể thanh toán mọi khoản nợ như thẻ tín dụng.

Thế nhưng thực tế chỉ ra hàng triệu người Mỹ vẫn sống phụ thuộc vào lương hàng tháng. Theo Báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang về Sức khỏe kinh tế của các hộ gia đình Hoa Kỳ vào năm 2017, khoảng 40% hộ không thể trang trải khoản chi phí bất ngờ 400 USD. Có một quỹ khẩn cấp sẽ vô cùng hữu ích trong những trường hợp như vậy.

Cấp độ 2: Đủ tiền để sẵn sàng nghỉ việc

Tự do tài chính cho phép công việc trở thành một sự lựa chọn. Tiết kiệm đủ tiền để không bao giờ phải làm việc như một nghĩa vụ. Khi đó, bạn có thể lựa chọn làm công việc mình yêu thích, tự quyết định thời gian cho bản thân và việc làm mà không phụ thuộc vào ai.

Cấp độ 3: Đủ tiền để sống thoải mái và vẫn tiếp tục tiết kiệm

Đây là mức độ nhỉnh hơn một chút về tận hưởng cuộc sống và có tiền để chi tiêu. Bạn sẽ yên tâm khi vừa kiếm đủ tiền để tiết kiệm, vừa làm những việc mình thích mà vẫn có thêm một khoản tiền dư ra vào cuối tháng.

Một người nhờ đó có thể rút ngắn quãng thời gian chạm đến tự do tài chính (không tính đến việc nâng cao mức sống hay gia tăng chi tiêu).

Tự do tài chính là giấc mơ của hàng tỉ người nhưng chỉ có vài người đạt được điều đó. Số đông vẫn đang từng ngày vật lộn với guồng quay cơm áo, nợ nần, khốn khó. Ảnh minh hoạ: Shutterstock
Tự do tài chính là giấc mơ của hàng tỉ người nhưng không nhiều người đạt được điều đó. Số đông vẫn đang từng ngày vật lộn với guồng quay cơm áo, nợ nần, khốn khó. Ảnh: Shutterstock

Cấp độ 4: Xả láng về thời gian

Vô lo về thời gian là ước mơ của rất nhiều người. Tự do về thời gian và tự do về tài chính thường đi đôi với nhau. Khi đạt được điều này, bạn hoàn toàn có thể toàn tâm theo đuổi đam mê hay dành nhiều thời gian hơn cho gia đình...

Cấp độ 5: Đủ tiền để nghỉ hưu tốt

Đây là khi bạn có đủ tiền hoặc khoản thu nhập thụ động cố định dư dả so với phí sinh hoạt hàng tháng mình cần.

Đối với mức tiêu dùng cho một hộ gia đình, nếu kiếm và tiết kiệm đủ số tiền cao gấp 25 lần so với các khoản chi phí sinh hoạt tối thiểu hàng năm thì sẽ được xem là tự do về tài chính.

Ví dụ mỗi tháng bạn cần 10 triệu đồng để chi tiêu, tức 120 triệu đồng/năm thì khi tiết kiệm đủ 3 tỉ đồng sẽ được gọi là tự do tài chính, sẵn sàng cho một kỳ nghỉ hưu cơ bản.

Cấp độ 6: Đủ tiền để nghỉ hưu trong mơ

Đây là khi bạn có khoản tiền thụ động đủ để đi du lịch nước ngoài và tận hưởng cuộc sống với bạn bè.

Cấp độ 7: Quá nhiều tiền không thể tiêu hết

Đây là mức độ tự do tài chính cao nhất. Khi đó, số tiền sẽ vượt lên cả nhu cầu chi tiêu, dự phòng, tiết kiệm và bạn khó có thể tiêu hết chúng.

Nhóm này là thiểu số, gồm giới siêu giàu như người trúng số, người hưởng thừa kế kếch xù hoặc chủ tịch các công ty như Kylie Jenner hay Gustav Magnar Witzoe. Ngay cả khi chi mạnh tay mua máy bay, du thuyền và biệt thự, họ vẫn đau đầu để tìm cách tiêu hết số tiền của mình.

 
TS Hoàng Thị Bảo Thoa - Giảng viên Viện Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Trong số thứ 6 của chương trình Tài chính thông minh, TS Hoàng Thị Bảo Thoa - Giảng viên Viện Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ tiết lộ chìa khoá để chạm tới tự do tài chính và công thức giàu có.

Số 6 của Tài chính thông minh sẽ được phát sóng vào 19h ngày mai (16.3) trên laodong.vn. Chương trình được phối hợp thực hiện bởi Báo Lao động và viện Friedrich Naumann Việt Nam (FNF).

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Tài chính thông minh: Dân Phố Wall làm giàu đi kèm xởi lởi, tiền sẽ tự đến

Đức Mạnh |

Những doanh nhân ở Phố Wall (Mỹ) nổi tiếng với nhiều phương pháp quản lý tài chính thông minh và quan điểm độc đáo về tiền bạc. Nhà huấn luyện tài chính và cựu thành viên Phố Wall - Vivian Tu đã tiết lộ 3 thói quen đơn giản giúp "tiền đẻ ra tiền".

Tài chính thông minh: Thoát khỏi "ngục tối" nợ nần

Hải Linh |

Mắc nợ thì dễ, thoát khỏi cảnh nợ nần mới khó. Trong chương trình Tài chính thông minh số 5, chuyên gia giáo dục tài chính và truyền thông Hoàng Hồng Hạnh đến từ DSIK Đông Nam Á sẽ cùng quý vị lập kế hoạch thoát khỏi "ngục tối" nợ nần.

Tài chính thông minh: Chuyên gia tiết lộ 8 bí quyết thoát ám ảnh nợ nần

Đức Mạnh |

Để quản lý tài chính thông minh, thoát khỏi vòng xoáy kiếm tiền - trả nợ - vay thêm, chuyên gia cho rằng mỗi người cần tự xác định động lực để phấn đấu. Tâm lý vững vàng ngay từ đầu sẽ giúp cá nhân lên kế hoạch chi tiêu và triệt tiêu nợ hiệu quả.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tài chính thông minh: Dân Phố Wall làm giàu đi kèm xởi lởi, tiền sẽ tự đến

Đức Mạnh |

Những doanh nhân ở Phố Wall (Mỹ) nổi tiếng với nhiều phương pháp quản lý tài chính thông minh và quan điểm độc đáo về tiền bạc. Nhà huấn luyện tài chính và cựu thành viên Phố Wall - Vivian Tu đã tiết lộ 3 thói quen đơn giản giúp "tiền đẻ ra tiền".

Tài chính thông minh: Thoát khỏi "ngục tối" nợ nần

Hải Linh |

Mắc nợ thì dễ, thoát khỏi cảnh nợ nần mới khó. Trong chương trình Tài chính thông minh số 5, chuyên gia giáo dục tài chính và truyền thông Hoàng Hồng Hạnh đến từ DSIK Đông Nam Á sẽ cùng quý vị lập kế hoạch thoát khỏi "ngục tối" nợ nần.

Tài chính thông minh: Chuyên gia tiết lộ 8 bí quyết thoát ám ảnh nợ nần

Đức Mạnh |

Để quản lý tài chính thông minh, thoát khỏi vòng xoáy kiếm tiền - trả nợ - vay thêm, chuyên gia cho rằng mỗi người cần tự xác định động lực để phấn đấu. Tâm lý vững vàng ngay từ đầu sẽ giúp cá nhân lên kế hoạch chi tiêu và triệt tiêu nợ hiệu quả.