Chứng khoán: Xuống tiền thời điểm này có bao nhiêu cơ hội thắng?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần ngày 6.8 với việc VN-Index giảm nhẹ hơn 4 điểm đã kết thúc mạch 9 phiên tăng liên tiếp. Nhiều nhà đầu tư do quá thận trọng, cảm thấy như đã vuột cơ hội.

Dứt mạch 9 phiên tăng không có nghĩa là hết cơ hội

Từ mức đỉnh trên 1.420 điểm, chỉ số chứng khoán VN-Index đã giảm mạnh trong 3 tuần giao dịch đầu tháng 7. Chỉ tới tuần giao dịch cuối tháng 7 VN-Index mới bắt đầu hồi phục. Nhịp tăng trở lại này kéo dài suốt 2 tuần và chỉ kết thúc do phiên giảm điểm ngày 6.8 của VN-Index.

Tính ra, đến kết phiên ngày 6.8, VN-Index vẫn còn mất gần 80 điểm so với mức đỉnh. Theo Công ty chứng khoán Phú Hưng, chỉ số vẫn còn cơ hội đi lên thử thách lại vùng kháng cự tâm lý 1.400 điểm. Như vậy đồng nghĩa, cơ hội lợi nhuận vẫn còn đó cho nhà đầu tư, chỉ khác là tùy thời điểm cơ hội này rộng mở hơn hoặc thu hẹp lại.

Theo ông Đỗ Huy Khải – chuyên viên kinh doanh của Công ty chứng khoán FPT (FPTS), phiên giảm hơn 4 điểm ngày 6.8 chỉ là nhịp điều chỉnh nhẹ sau mạch tăng dài 9 phiên liên tục, và ngưỡng 1.340 điểm (MA50) sẽ là ngưỡng hỗ trợ đắc lực cho chỉ số.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Phú Hưng khuyên nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp rung lắc để tái cơ cấu lại danh mục vào các cổ phiếu có cơ bản tốt, kết quả kinh doanh quý 2 tăng trưởng tốt và được dòng tiền mạnh hướng tới.

Bằng chứng là, trong phiên ngày 6.8 mặc dù VN-Index giảm điểm, khối ngoại vẫn tiếp tục mua ròng, với mức mua ròng nhẹ hơn 50 tỉ đồng trên sàn HoSE.

Về mặt kỹ thuật, chỉ số VN-Index như đang bước vào nhịp “nghỉ chân” trước khi bước tiếp lên thử thách trở lại ngưỡng 1.400 điểm.

Có nên xuống tiền thời điểm này?

Kết phiên ngày 6.8, thanh khoản trên sàn HoSE tăng nhẹ (đạt hơn 22.500 tỉ đồng) so với phiên liền trước cho thấy, lực xả hàng chốt lời với các nhóm cổ phiếu đã đạt mức lợi nhuận kì vọng cũng đã thúc đẩy bên mua tìm kiếm cơ hội với lượng hàng có mức giá hấp dẫn hơn.

Một số nhóm ngành như chứng khoán, ngân hàng… giảm từ mức vừa đến mạnh trong phiên giao dịch trên, khiến cho không ít nhà đầu tư lo lắng thị trường vừa phục hồi có thể lại sắp bước vào nhịp điều chỉnh mới.

Tuy nhiên theo bà Bùi Thị Kim – Trưởng phòng kinh doanh Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, áp lực bán mạnh của một số nhóm cổ phiếu cũng sẽ giúp tìm lại điểm cân bằng cho nhịp tăng sau. Nhờ đó, cơ hội lại mở ra cho những nhà đầu tư muốn tham gia thị trường, cụ thể là tiếp tục xuống tiền trong tuần giao dịch tới.

Vấn đề của mỗi nhà đầu tư là tìm điểm cân bằng hợp lý nhất, phù hợp nhất của từng cổ phiếu, tất nhiên là phải chọn những cổ phiếu cơ bản tốt, có kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm tăng trưởng và 6 tháng cuối năm triển vọng.

Nếu chỉ vì 1 phiên điều chỉnh sau mạch 9 phiên tăng liên tiếp khá mạnh đã “co rúm” lại, nhà đầu tư sẽ rất khó nắm bắt được cơ hội lợi nhuận vốn “trong nguy có cơ”.

Xuống tiền vào thời điểm này không phải là quá rủi ro. Rủi ro lớn nhất lúc này là chọn danh mục cổ phiếu thiếu sự chuyển động giá tích cực và tiềm năng tăng giá, điểm mua không hợp lý, khiến cho khi thị trường tăng thì cơ hội lợi nhuận ít nhưng khi thị trường giảm nhẹ hoặc trung bình thì danh mục nắm giữ lại giảm sâu.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Nắm giữ hoặc mua thêm cổ phiếu có chuyển biến giá tích cực

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã có phiên tăng điểm thứ 9 liên tiếp, giữ kỷ lục chuỗi tăng dài nhất từ tháng 1.2020 tới nay. Các dự báo đa phần cho rằng thị trường vẫn tiếp tục khả quan.

Chứng khoán: Chú ý vùng giằng co 1.340-1.350 điểm để hành động phù hợp

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index lại có phiên phục hồi thứ 8 liên tiếp nhưng lực tăng yếu dần về cuối phiên vì lực bán chốt lời gia tăng tại ngưỡng 1.340 điểm. Vùng 1.340-1.350 điểm được cho sẽ tiếp tục gây rung lắc, giằng co trong những phiên tới.

Chứng khoán: Mua và nắm giữ cổ phiếu tốt trước áp lực tại mốc 1.350 điểm

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã có 7 phiên tăng điểm liên tiếp mang về hơn 63 điểm tương đương với mức tăng 5%. Ngưỡng cản phía trước là 1.350 điểm, được cho rằng sẽ khiến chỉ số điều chỉnh trong vài phiên tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chứng khoán: Nắm giữ hoặc mua thêm cổ phiếu có chuyển biến giá tích cực

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã có phiên tăng điểm thứ 9 liên tiếp, giữ kỷ lục chuỗi tăng dài nhất từ tháng 1.2020 tới nay. Các dự báo đa phần cho rằng thị trường vẫn tiếp tục khả quan.

Chứng khoán: Chú ý vùng giằng co 1.340-1.350 điểm để hành động phù hợp

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index lại có phiên phục hồi thứ 8 liên tiếp nhưng lực tăng yếu dần về cuối phiên vì lực bán chốt lời gia tăng tại ngưỡng 1.340 điểm. Vùng 1.340-1.350 điểm được cho sẽ tiếp tục gây rung lắc, giằng co trong những phiên tới.

Chứng khoán: Mua và nắm giữ cổ phiếu tốt trước áp lực tại mốc 1.350 điểm

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã có 7 phiên tăng điểm liên tiếp mang về hơn 63 điểm tương đương với mức tăng 5%. Ngưỡng cản phía trước là 1.350 điểm, được cho rằng sẽ khiến chỉ số điều chỉnh trong vài phiên tới.