Chứng khoán: Vượt đỉnh và tạo đỉnh mới nhưng chưa làm hài lòng tất cả

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index trở lại giao dịch sau dịp nghỉ lễ chỉ có 4 phiên (4-7.1), tăng tổng cộng 30 điểm, đủ đưa chỉ số vượt đỉnh cũ và tạo ra đỉnh mới. Tuy nhiên, sự phân hóa cũng diễn ra mạnh mẽ cuốn phăng không ít điểm số của nhóm VN30.

Tăng giảm đan xen

Ngay phiên giao dịch đầu năm ngày 4.1.2022, chỉ số đã tăng mạnh đưa VN-Index vượt mốc 1.525 điểm. Đây là một phiên tăng có phần hưng phấn thái quá. Và có lẽ vì thế, thị trường buộc phải điều chỉnh nhẹ trở lại để kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ 1.500-1.510 điểm.

4 phiên diễn biến tăng giảm đan xen cho thấy, vì có một phiên “bốc đầu mạnh” ngày 4.1 cho nên chỉ số sau đó rơi vào trạng thái đi ngang giằng co. Thậm chí, có phiên chỉ số VN-Index còn rung lắc khá mạnh “rũ hàng” những cổ phiếu cần tiếp tục chốt lời để cho nhịp tăng vững chắc hơn sau đó. Cho nên 3 phiên còn lại của tuần, chỉ số biến động hẹp từ mức trên 1.522-1528 điểm.

Các nhóm cổ phiếu tiếp tục tăng mạnh trong 4 phiên giao dịch đầu năm gồm bất động sản dân dụng, bất động sản khu công nghiệp, một phần của nhóm dầu khí, bán lẻ, nhóm Vin, xây dựng hạ tầng, vật liệu xây dựng.

Tuy nhiên, 3 nhóm chủ lực là “bank - chứng - thép” chiếm khoảng 50% vốn hóa trên thị trường thì lại mất điểm trong 3 phiên về cuối tuần, chính điều đó khiến cho chỉ số VN-Index bị trì níu không thể bứt tốc.

Dòng tiền quay trở lại

Cùng với sự phân hóa là sự luân chuyển của dòng tiền lần lượt hết nhóm ngành này tới nhóm ngành khác giúp cho thị trường được giữ trong nhịp biến động hẹp, không tăng quá mạnh nhưng cũng không bị điều chỉnh quá sâu trong lúc chờ thêm những thông tin hỗ trợ.

Điều đáng mừng trong tuần giao dịch vừa kết thúc là dòng tiền đã gia tăng mạnh trở lại trên thị trường. Trên sàn HoSE, bình quân mỗi phiên đạt thanh khoản hơn 32.215 tỉ đồng, trong đó có phiên ngày 6.1 thanh khoản đạt gần 35.400 tỉ đồng.

Thế nhưng, dòng tiền chưa lan tỏa thực sự rộng bởi tình trạng phân hóa mạnh trên thị trường cho thấy điều đó. Vẫn có nhiều nhà đầu tư tiếp tục bị kẹp hàng ở các nhóm như ngân hàng, thép và một phần ở nhóm chứng khoán.

Đến thời điểm này, khoảng thời gian nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 mất đi vai trò trên thị trường đã kéo dài khá lâu. Trong khi ngược lại, nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa (VNMidcaps và nhỏ (VNSmallcaps) liên tục có sóng hết đợt này tới đợt khác.

Thậm chí, cho dù các cảnh báo về việc nhóm VNSmallcaps tăng nóng có thể khiến những người vào sau “rút chân không kịp” gặp rủi ro lớn, nhưng trên thực tế nhóm này cũng không điều chỉnh quá mạnh trước khi trở lại với những đợt sóng sau đó.

Trong một thị trường phân hóa mạnh như tuần giao dịch vừa kết thúc, Công ty chứng khoán Rồng Việt nhận định rằng không dễ để chọn lựa danh mục đầu tư sinh lợi.

Bởi những nhóm tăng giá thì đã tăng khá mạnh cho đến quá mạnh, rủi ro đảo chiều bất cứ lúc nào có thể làm chờn tay nhà đầu tư. Trong khi đó, những nhóm vẫn đang “ì ạch” như ngân hàng, thép và một phần là chứng khoán thì chưa biết bao giờ sóng mới trở lại, mặc cho các nhận định rằng đó là những nhóm tiềm năng và được hưởng lợi nhiều trong năm 2022 hồi phục kinh tế và đầu tư công được thúc đẩy mạnh.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Nên giữ nguyên thuế giao dịch chứng khoán

Vương Trần |

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng thị trường chứng khoán là một kênh huy động vốn tốt và nên giữ nguyên mức thuế giao dịch hiện tại.

Chứng khoán: Thị trường phân hóa mạnh, thận trọng chọn danh mục đầu tư

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index tăng điểm trở lại phiên ngày 6.1 nhưng trong tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” (số mã giảm điểm nhiều hơn số mã tăng điểm trên sàn HoSE). Trong đó, nhóm “bằng chứng thép” (bank, chứng khoán và thép) trở thành lực trì níu chỉ số trong phiên.

Chứng khoán: Tận dụng nhịp điều chỉnh mua vào cổ phiếu có cơ bản tốt

Thế Lâm |

Sau 3 phiên tăng liên tiếp chỉ số chứng khoán đã có phiên giảm nhẹ ngày 5.1. Tuy nhiên, phiên giảm này được cho là mang tính kỹ thuật nhằm củng cố xu hướng tăng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Nên giữ nguyên thuế giao dịch chứng khoán

Vương Trần |

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng thị trường chứng khoán là một kênh huy động vốn tốt và nên giữ nguyên mức thuế giao dịch hiện tại.

Chứng khoán: Thị trường phân hóa mạnh, thận trọng chọn danh mục đầu tư

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index tăng điểm trở lại phiên ngày 6.1 nhưng trong tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” (số mã giảm điểm nhiều hơn số mã tăng điểm trên sàn HoSE). Trong đó, nhóm “bằng chứng thép” (bank, chứng khoán và thép) trở thành lực trì níu chỉ số trong phiên.

Chứng khoán: Tận dụng nhịp điều chỉnh mua vào cổ phiếu có cơ bản tốt

Thế Lâm |

Sau 3 phiên tăng liên tiếp chỉ số chứng khoán đã có phiên giảm nhẹ ngày 5.1. Tuy nhiên, phiên giảm này được cho là mang tính kỹ thuật nhằm củng cố xu hướng tăng.