Chứng khoán: Vốn hóa lớn hay nhỏ, đâu mới là cổ phiếu bây giờ nên rót tiền?

Đức Mạnh |

Theo các chuyên gia, P/E thị trường hợp lý sẽ quanh 12,5 và hiện đang ở giai đoạn rẻ. Nhà đầu tư chứng khoán nên nhìn vào những ngành có khả năng tăng trưởng, xuất khẩu tốt như thủy sản, cảng biển, logistic, ngân hàng...

Nếu thúc đẩy đầu tư công, tăng trưởng kinh tế sẽ vượt 7%

Trong 6 tháng cuối năm, ông Ngô Thế Hiển - Giám đốc Phân tích CTCK Sài Gòn - Hà Nội (SHS) kỳ vọng những dự án đầu tư công sẽ được triển khai mạnh hơn.

Ông Hiển nhận định: "Gần đây Bộ Giao thông Vận tải đã có những giải pháp quyết liệt. Ví dụ họ triển khai thay những nhà thầu kém năng lực, đặt biệt là những dự án trọng điểm. Qua đó chúng tôi kỳ vọng gói kích thích kinh tế sẽ được đẩy mạnh hơn trong 6 tháng cuối năm cũng như trong năm 2023. Những tác động của nó đến nền kinh tế sẽ nhìn thấy có lẽ vào cuối năm".

Ông Vũ Duy Khánh - Giám đốc phân tích CTCK Smart Invest (AAS) nhấn mạnh rằng nền kinh tế đang phát triển rất mạnh. Thứ nhất, PMI tháng 5 là 54,7 điểm, tăng 3 tháng liên tiếp và cao nhất trong 13 tháng. Thứ hai, nhu cầu tiêu dùng đang tăng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 22,6% so cùng kỳ. Thứ ba, nếu thúc đẩy đầu tư công thì sẽ có mức độ tăng trưởng kinh tế trên 7%.

"Rủi ro trong giai đoạn sắp tới là việc Fed có dừng tăng lãi suất hay không. Tiếp theo là chiến tranh Nga - Ukraina khiến giá dầu khí tăng rất mạnh. Nếu giá dầu thế giới quanh 120 USD/thùng thì nền kinh tế thế giới sẽ trụ được. Còn nếu tăng trên 150 USD/thùng thì kinh tế sẽ đi vào suy thoái. Lúc đấy rủi ro sẽ xuất hiện", ông Khánh lưu ý.

 
Ông Vũ Duy Khánh cho rằng thị trường đã không còn dòng vốn rẻ. Thực tế là tiền đang đắt lên do lãi suất huy động tại các ngân hàng nhích dần và nền kinh tế hồi phục.

Cẩn trọng chọn lọc cổ phiếu trong mỗi nhóm ngành

Theo ông Ngô Thế Hiển, sau nhịp điều chỉnh hơn 20%, mức độ hấp dẫn của nhiều nhóm cổ phiếu đã quay trở lại. Tuy nhiên cơ hội bây giờ sẽ phải chọn lọc hơn. Xét về mặt trung hạn thì thị trường vẫn có nhiều cơ hội.

"Tôi cho rằng nhà đầu tư hiện tại nên cẩn trọng. Thậm chí sẽ có những mã cổ phiếu phân hóa rất mạnh chỉ trong một ngành. Bên cạnh đó cũng cần theo dõi sát diễn biến tăng lãi suất của Fed, lạm phát ở bên ngoài để kịp thời hạn chế các rủi ro trong giai đoạn tới.

Thủy sản, cảng biển, logistic, ngân hàng... là những ngành mà nhà đầu tư có thể xem xét", ông Hiển khuyến nghị.

 
Ông Ngô Thế Hiển lưu ý nhà đầu tư chứng khoán cần cẩn trọng hơn trong mỗi quyết định xuống tiền từ nay đến hết năm.

Còn ông Vũ Duy Khánh nhận thấy 2 vấn đề lớn.

Liệu chúng ta có bước vào cuộc suy thoái hay không? Nếu thị trường chứng khoán Mỹ có ít biến động hơn thì ít nhất thị trường Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng về mặt tâm lý.

Thứ hai là về định giá. Hiện tại lãi suất 12 tháng đang quanh 8%. P/E thị trường hợp lý sẽ quanh 12,5 và đang ở giai đoạn rẻ. Nhà đầu tư nên nhìn vào những ngành có khả năng tăng trưởng, xuất khẩu tốt.

Ông Khánh đề xuất: "Nên chọn những cổ phiếu vốn hóa trung bình vì tiền không còn rẻ mà chọn cổ phiếu "quốc dân" thì rất khó tăng giá. Đồng thời phòng trường hợp bất định thì cần có lượng tiền mặt và quản trị danh mục phù hợp".

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Vẫn có thể tận dụng các phiên rung lắc điều chỉnh để giải ngân

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index tiếp tục “thất thủ” trước ngưỡng 1.300 điểm. Phiên giao dịch ngày 6.6 đầu phiên tăng mạnh nhưng  cuối phiên buổi chiều chỉ số lại rơi xuống dưới ngưỡng trên, chỉ còn tăng hơn 2 điểm.

Chứng khoán: Thị trường "xanh vỏ đỏ lòng", cú xả sốc bất động sản

Đức Mạnh |

Chứng khoán vẫn gặp khó với ngưỡng tâm lý 1.300 điểm. Nóng nhất là nhóm cổ phiếu dầu khí, trong khi nhóm bất động sản, ngân hàng, thuỷ sản bị áp lực chốt lời mạnh.

Chứng khoán: Nếu thăng hạng, thị trường thu hút thêm ít nhất 10 tỉ USD

Thế Lâm |

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4 khai mạc sáng ngày 5.6 tại TPHCM, vấn đề vốn và thị trường chứng khoán đã được đề cập đến với những mục tiêu hướng đến trở thành một trong những kênh huy động vốn chủ lực của nền kinh tế.

Hà Nội: Vạch sơn cho người đi bộ có cũng như không

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Dù vỉa hè đã xuất hiện vạch sơn dành cho người đi bộ, nhưng vẫn bị lấn chiếm làm nơi để xe, kinh doanh, buộc người đi bộ phải đi xuống lòng đường.

Chỉ số VN-Index đối mặt với nguy cơ rủi ro ngắn hạn dần tăng lên

Gia Miêu |

Nhịp vận động của VN-Index đang trong xu hướng khó xác định và vùng cản quanh mức 1.060 điểm vẫn sẽ là kháng cự mà chỉ số cần vượt qua để hướng đến mức 1.100 điểm.

Huỳnh Như và cái giá của SEA Games

PHẠM ĐÌNH |

Tiền đạo Huỳnh Như có thể trở về khoác áo tuyển nữ Việt Nam thi đấu tại SEA Games 32.

Thái Nguyên cảnh báo tình trạng cuộc gọi lừa đảo "con bị tai nạn"

Nguyễn Tùng |

Sau khi nhiều phụ huynh học sinh trên địa bàn TP Thái Nguyên nhận được cuộc gọi từ những đối tượng lạ mặt thông tin con em bị tai nạn trong giờ học và yêu cầu chuyển tiền viện phí, Công an đã vào cuộc làm rõ, cảnh báo hình thức lừa đảo này.

Khởi tố 4 bị can liên quan vụ nhận hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm ở Phú Yên

Hoài Luân |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 78-02D thuộc Công ty TNHH Đăng kiểm Bách Việt ở Phú Yên.

Chứng khoán: Vẫn có thể tận dụng các phiên rung lắc điều chỉnh để giải ngân

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index tiếp tục “thất thủ” trước ngưỡng 1.300 điểm. Phiên giao dịch ngày 6.6 đầu phiên tăng mạnh nhưng  cuối phiên buổi chiều chỉ số lại rơi xuống dưới ngưỡng trên, chỉ còn tăng hơn 2 điểm.

Chứng khoán: Thị trường "xanh vỏ đỏ lòng", cú xả sốc bất động sản

Đức Mạnh |

Chứng khoán vẫn gặp khó với ngưỡng tâm lý 1.300 điểm. Nóng nhất là nhóm cổ phiếu dầu khí, trong khi nhóm bất động sản, ngân hàng, thuỷ sản bị áp lực chốt lời mạnh.

Chứng khoán: Nếu thăng hạng, thị trường thu hút thêm ít nhất 10 tỉ USD

Thế Lâm |

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4 khai mạc sáng ngày 5.6 tại TPHCM, vấn đề vốn và thị trường chứng khoán đã được đề cập đến với những mục tiêu hướng đến trở thành một trong những kênh huy động vốn chủ lực của nền kinh tế.