Chứng khoán: VN-Index vẫn dao động trong vùng 1.440-1.530 điểm

Thế Lâm |

Các dự báo về thị trường chứng khoán với VN-Index trong tuần giao dịch mới từ ngày 12.4 có vẻ ít lạc quan. Tuy nhiên theo Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS), VN-Index vẫn đang dao động trong vùng 1.440-1.530 điểm.

Và theo phân tích kỹ thuật của PHS, chỉ số VN-Index đang đánh mất đi cơ hội giữ được xu hướng tăng, và áp lực giảm ngắn hạn đang quay trở lại. Tuy nhiên, chùm MA 20, 50, 100 đang hội tụ và vận động phẳng, cùng với khối lượng giao dịch ở dưới mức bình quân 10 phiên, hàm ý áp lực bán chưa quá mạnh.

PHS khuyến nghị nhà đầu tư nên tận dụng các đợt hồi kỹ thuật để đưa danh mục về mức hợp lý, và chỉ nên ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu có cơ bản tốt, triển vọng kinh doanh 2022 tươi sáng và đang hút được dòng tiền mạnh.

Cũng trên góc độ kỹ thuật, Công ty chứng khoán SHS cho rằng VN-Index đã đánh mất ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.500 điểm và ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật 1.490 điểm (MA20-50), khiến xu hướng tăng bị suy yếu.

Do đó trong tuần giao dịch tiếp theo từ ngày 11-15.4, SHS cho rằng VN-Index có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh về vùng hỗ trợ tiếp theo trong khoảng 1.425-1.450 điểm để tìm kiếm lực cầu bắt đáy.

Theo Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC), chỉ số VN-Index được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến quanh vùng 1480 điểm.

Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng, với tín hiệu thận trọng hiện nay, thị trường có khả năng vẫn còn trớn giảm và tiếp tục lùi về các đường hỗ trợ dưới để kiểm tra ý chí của dòng tiền hỗ trợ trước khi tăng trở lại.

Dự kiến, nhịp giảm sẽ dừng lại khi VN-Index về lại vùng 1.455-1.465 điểm. Mức độ lùi bước sẽ thấp hơn đối với VN30 khi hỗ trợ gần là 1.515 điểm. Do vậy, nhà đầu tư nên chậm lại, có thể cân nhắc giá điều chỉnh để giải ngân tại một số cổ phiếu có nền tích lũy tích cực và đang thu hút dòng tiền. Tuy nhiên, vẫn nên cẩn trọng đối với nhóm cổ phiếu có tính chất rủi ro cao.

Dự báo từ Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi trong phiên giao dịch đầu tuần và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại ngưỡng 1.490 điểm. Đồng thời, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên các chỉ số VN-Index và VN30 có thể sẽ biến động hẹp ở những phiên giao dịch tới.

Trong khi đó, rủi ro ngắn hạn của nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ tăng mạnh cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục cơ cấu giảm dần tỉ trọng cổ phiếu ở hai nhóm cổ phiếu này.

YSVN khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét giảm dần tỉ trọng cổ phiếu về mức 35-40% danh mục.

Nhận định từ Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), áp lực bán chiếm thế chủ động trong 2 phiên cuối tuần vừa qua. Tâm điểm áp lực bán trong tuần phải kể đến các dòng cổ phiếu bất động sản, nhóm cổ phiếu có yếu tố đầu cơ, khiến tâm lý của giới đầu tư trở kém tích cực.

Dù xu hướng giảm điểm chưa được hình thành, nhưng đã xuất hiện một vài tín hiệu đầu tiên cho thấy xu hướng tăng điểm trước đó đã bị chững lại đáng kể, mức độ rủi ro đang tăng dần. Nhà đầu tư được khuyên tạm thời không gia tăng thêm tỉ trọng cổ phiếu, thậm chí kiên quyết cắt lỗ một phần danh mục ở những mã chạm đến ngưỡng an toàn.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Vì sao đại gia giàu sụ vẫn “bán chui”, thao túng thị trường chứng khoán?

Thế Lâm |

Đại gia “bán chui” cổ phiếu xảy ra đã nhiều vụ, đại gia có hành vi thao túng thị trường chứng khoán cũng diễn ra không ít, mối quan hệ ở đây chính là nhân - quả “lòng tham – sai phạm”.

Chứng khoán: Kì vọng thị trường càng lớn, càng nên chốt lời mức hợp lý

Thế Lâm |

Từ đầu tuần giao dịch, đã có những dự báo lạc quan rằng chỉ số chứng khoán VN-Index có thể hướng đến ngưỡng 1.550-1.560 điểm hoặc thậm chí mục tiêu cao hơn là mốc 1.600 điểm. Thế nhưng, 2 phiên về cuối tuần giao dịch vừa qua như gáo nước lạnh xối lên niềm hi vọng.

Chứng khoán: Chỉ số giảm "cắm đầu", cổ phiếu nào biến động mạnh nhất tuần?

NHÓM PV |

Chứng khoán 9.4: Áp lực bán tăng cao sau khi test kháng cự, 2 phiên giảm điểm cuối tuần đã khiến chỉ số quay đầu giảm sâu; Cổ phiếu ngành bất động sản giao dịch ảm đạm; Khối ngoại bán ròng tập trung "xả" cổ phiếu VHM, HPG...

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Vì sao đại gia giàu sụ vẫn “bán chui”, thao túng thị trường chứng khoán?

Thế Lâm |

Đại gia “bán chui” cổ phiếu xảy ra đã nhiều vụ, đại gia có hành vi thao túng thị trường chứng khoán cũng diễn ra không ít, mối quan hệ ở đây chính là nhân - quả “lòng tham – sai phạm”.

Chứng khoán: Kì vọng thị trường càng lớn, càng nên chốt lời mức hợp lý

Thế Lâm |

Từ đầu tuần giao dịch, đã có những dự báo lạc quan rằng chỉ số chứng khoán VN-Index có thể hướng đến ngưỡng 1.550-1.560 điểm hoặc thậm chí mục tiêu cao hơn là mốc 1.600 điểm. Thế nhưng, 2 phiên về cuối tuần giao dịch vừa qua như gáo nước lạnh xối lên niềm hi vọng.

Chứng khoán: Chỉ số giảm "cắm đầu", cổ phiếu nào biến động mạnh nhất tuần?

NHÓM PV |

Chứng khoán 9.4: Áp lực bán tăng cao sau khi test kháng cự, 2 phiên giảm điểm cuối tuần đã khiến chỉ số quay đầu giảm sâu; Cổ phiếu ngành bất động sản giao dịch ảm đạm; Khối ngoại bán ròng tập trung "xả" cổ phiếu VHM, HPG...