Chứng khoán: VN-Index sẽ tiếp tục giằng co, có cơ hội giải ngân ngắn hạn

Thế Lâm |

Các dự báo về thị trường chứng khoán tuần giao dịch mới (14-18.2) khả năng thị trường tiếp tục rung lắc, giằng co. Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh ở phiên giao dịch đầu tuần ngày 14.2.

Khi đó, YSVN cho rằng chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại khoảng trống tăng giá đã được hình thành trong phiên ngày 7.2, tức là vùng 1.485-1.494 điểm. Thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên có thể sẽ chưa xuyên thủng vùng hỗ trợ trên.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục tăng dần tỉ trọng cổ phiếu lên mức 45-50% danh mục tại các nhịp điều chỉnh.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự kiến, vùng 1.485-1.495 điểm tiếp tục hỗ trợ tích cực cho VN-Index. Diễn biến phân hóa vẫn sẽ là chủ đạo trong tình hình dao động thấp của VN-Index.

VDSC khuyên nhà đầu tư có thể tiếp tục xem xét cơ hội tại các cổ phiếu có mức định giá tốt và nền tích lũy vững chắc.

Theo Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS), chỉ số đang hướng tới trạng thái giằng co và tích lũy trong biên độ hẹp quanh các đường MA ngắn hạn, với biên độ trong vùng từ 1.430-1.530 điểm. Áp lực điều chỉnh đang hiện hữu và chỉ số có thể có nhịp rung lắc về lại hỗ trợ xu hướng quanh 1.480-1.485 điểm (MA20).

Nhìn chung, đà tăng của thị trường đã chững lại. Nhà đầu tư nên cân nhắc giữ tỉ trọng danh mục ở mức cân bằng, và chỉ nên ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu có cơ bản tốt, triển vọng kinh doanh 2022 tươi sáng, và thu hút được dòng tiền mạnh.

Có nhận định lạc quan hơn, Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cho rằng, xét về xu hướng VN-Index vẫn giữ được tín hiệu khá tích cực. Áp lực bán có phần tăng mạnh khi tiếp cận vùng 1.512 điểm nhưng chưa xảy ra tình trạng bán tháo. CSI kỳ vọng VN-Index có nhịp chỉnh về vùng hỗ trợ 1.485 điểm rồi mới lấy lại xu hướng tăng mới trong tuần giao dịch mới.

Công ty chứng khoán SHS dự báo, trong tuần giao dịch mới từ 14-18.2, VN-Index có thể sẽ tiếp tục tăng điểm để hướng đến những ngưỡng cao hơn khi mà dòng tiền quay trở lại thị trường tốt hơn so với tuần vừa qua. Nhà đầu tư tham gia bắt đáy trong các phiên 12.1, 18.1 và 24.1 có thể tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại để tận dụng xu hướng tăng của thị trường.

Theo Công ty chứng khoán MB (MBS), áp lực bán từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chưa làm ảnh hưởng đến xu hướng phục hồi của chỉ số VN-Index hướng về đỉnh cũ 1.530 điểm. Thị trường đi ngang và dao động trong biên độ hẹp khiến dòng tiền dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.

Với diễn biến của thị trường đang đi ngang như hiện tại, nhà đầu tư nên hạn chế chiến lược lướt sóng. MBS cho rằng các phiên điều chỉnh vẫn là cơ hội để cơ cấu danh mục và tăng tỉ trọng ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, dầu khí, nhóm cổ phiếu được hưởng lợi từ đầu tư công…

Nhận định từ Công ty chứng khoán KB Việt Nam, vùng kháng cự 1.51x tiếp tục tạo lực cản trong ngắn hạn và gây ra rủi ro xuất hiện các nhịp rung lắc điều chỉnh. Mặc dù vậy, với diễn biến phân hóa giữa các nhóm và dư địa hồi phục tại nhiều mã dẫn dắt, khả năng rơi vào nhịp giảm mạnh ngay ở vùng điểm hiện tại chưa được đánh giá cao và xu hướng tăng ngắn hạn vẫn đang có nhiều cơ hội được giữ vững.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: “Ghế nóng” 1.500 điểm vẫn là thử thách lớn nhất trong quý

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index tuần qua đã vượt ngưỡng 1.500 điểm. Tuy nhiên, trong phiên cuối tuần, chỉ số lại rơi về sát ngưỡng này, hiện ở mức 1.501,71 điểm.

Chứng khoán sau Tết có “lì xì” nhưng cũng nhiều rung lắc "răn đe"

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã có tuần giao dịch đầu năm Nhâm Dần 2022 (sau Tết) với sắc xanh 4 phiên và chỉ giảm nhẹ hơn 5 điểm trong phiên cuối tuần ngày 11.2. Tuy nhiên chốt tuần, VN-Index vẫn “bỏ túi” 22,75 điểm.

Chứng khoán: Hơn 46% doanh nghiệp báo lãi quý IV/2021 so với cùng kỳ

Đức Mạnh |

Tính tới ngày 11.2.2022, trong số 719 công ty niêm yết trên ba sàn chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh quý IV/2021, có hơn 46% ghi nhận lãi ròng so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng thị trường trong quý vừa qua tăng 15,5% so với cùng kỳ, thấp hơn so với mức 17,8% vào quý III/2021.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: “Ghế nóng” 1.500 điểm vẫn là thử thách lớn nhất trong quý

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index tuần qua đã vượt ngưỡng 1.500 điểm. Tuy nhiên, trong phiên cuối tuần, chỉ số lại rơi về sát ngưỡng này, hiện ở mức 1.501,71 điểm.

Chứng khoán sau Tết có “lì xì” nhưng cũng nhiều rung lắc "răn đe"

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã có tuần giao dịch đầu năm Nhâm Dần 2022 (sau Tết) với sắc xanh 4 phiên và chỉ giảm nhẹ hơn 5 điểm trong phiên cuối tuần ngày 11.2. Tuy nhiên chốt tuần, VN-Index vẫn “bỏ túi” 22,75 điểm.

Chứng khoán: Hơn 46% doanh nghiệp báo lãi quý IV/2021 so với cùng kỳ

Đức Mạnh |

Tính tới ngày 11.2.2022, trong số 719 công ty niêm yết trên ba sàn chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh quý IV/2021, có hơn 46% ghi nhận lãi ròng so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng thị trường trong quý vừa qua tăng 15,5% so với cùng kỳ, thấp hơn so với mức 17,8% vào quý III/2021.