Chứng khoán: VN-Index có thể kiểm tra vùng 1.200 điểm trước khi hồi phục

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index tiếp tục có diễn biến bất lợi khi lao dốc theo đà giảm của chứng khoán thế giới. Với phiên giảm gần 63 điểm ngày 12.5, phiên tiếp theo ngày 13.5 được cho rằng VN-Index có thể kiểm tra lại vùng 1.200 điểm.

Nếu chỉ số kiểm tra lại vùng 1.200-1.225 điểm trong phiên giao dịch cuối tuần ngày mai 13.5, cũng đồng nghĩa thị trường đi vào đáy thấp nhất trong đợt điều chỉnh đang diễn ra.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, chỉ số VN-Index có thể kiểm định lại mức hỗ trợ 1.225 điểm. Rủi ro ngắn hạn gia tăng trở lại và dòng tiền ngắn hạn tiếp tục suy yếu. Nhiều cổ phiếu đã rơi sâu vào vùng quá bán cho thấy lực cầu bắt đáy có thể gia tăng và thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật ngắn hạn, nhưng mức độ hồi phục có thể vẫn còn yếu do tâm lý bi quan và lực cầu yếu.

Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị tiếp tục đứng ngoài và quan sát thị trường, đặc biệt các nhà đầu tư ngắn hạn chưa nên tham gia bắt đáy giai đoạn này cho đến khi xu hướng ngắn hạn được đánh giá tích cực trở lại.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC) dự báo VN-Index vẫn đang trong xu hướng dò đáy và có thể tiếp tục đi tìm điểm cân bằng mới tại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm. Tâm lý lo sợ và lực cầu thấp dẫn đến thanh khoản yếu chính là những yếu tố tác động đến thị trường. Bên cạnh đó, khối ngoại bán ròng trên cả hai sàn HSX và HNX.

Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định, dòng tiền hỗ trợ vẫn còn thưa thớt dẫn đến VN-Index đóng cửa sát mức thấp nhất trong phiên, cho thấy quán tính giảm của thị trường tạm thời vẫn chưa ngừng.

Với quán tính này, có khả năng thị trường sẽ tiếp tục giảm và đưa VN-Index về vùng hỗ trợ 1.200 điểm. Tại vùng hỗ trợ này, dòng tiền bắt giá thấp sẽ hoạt động sôi động trở lại và có thể giúp kiềm hãm đà giảm của thị trường.

Tuy nhiên, VDSC cho rằng nhìn chung rủi ro vẫn đang bủa vây thị trường và hiện tại chưa có tín hiệu hỗ trợ có mức tin cậy cao. Do vậy, nhà đầu tư vẫn cần thận trọng và giữ tài khoản ở mức an toàn, đồng thời cần quan sát động thái của dòng tiền tại vùng hỗ trợ để đánh giá trạng thái của thị trường.

Theo Công ty chứng khoán SHS, trên góc độ phân tích kỹ thuật cho thấy, VN-Index vẫn đang trong sóng điều chỉnh a với mục tiêu theo lý thuyết quanh ngưỡng 1.200 điểm nên dư địa giảm vẫn còn.

SHS dự báo trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 13.5, VN-Index có thể hồi phục trở lại nếu như lực cầu bắt đáy trong vùng hỗ trợ 1.225-1.250 điểm là đủ tốt. Nếu thị trường tiếp tục điều chỉnh sẽ là cơ hội cho các nhà đầu tư dài hạn gia tăng tỉ trọng cổ phiếu có cơ bản tốt trong danh mục.

Nhận định từ Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS), VN-Index đang thiếu thông tin hỗ trợ để phục hồi. Với biến động giảm liên tục như hiện nay, mức độ rủi ro cho những giao dịch ngắn hạn là khá cao.

Hành động được DAS khuyến nghị là theo dõi diễn biến thị trường, thận trọng giao dịch ngắn hạn do có mức độ rủi ro cao.

Theo khuyến nghị của Công ty chứng khoán MB (MBS), thời điểm này nhà đầu tư nên hạn chế lướt sóng khi biến động của thị trường đang tăng lên, không bình quân giá xuống và hạ tỉ trọng margin về mức an toàn.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Ngán ngẩm VN-Index giảm 62 điểm, tiền đổ sang "đánh" chứng khoán phái sinh

Đức Mạnh |

Tác nhân khiến cho VN-Index rơi tự do hôm nay đến từ các nhóm cổ phiếu lớn như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản... đồng loạt nằm sàn. Lỗ nặng nên một bộ phận nhà đầu tư đang chuyển sang gỡ gạc trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Xóa app đầu tư chứng khoán, tiền mã hóa thì có ích gì?

Thế Lâm |

Nhiều nhà đầu tư chứng khoán, dân chơi tiền mã hóa kháo nhau xóa app và “bỏ cuộc chơi” sau khi hứng chịu nhiều rủi ro và thua lỗ.

Chứng khoán: Thị trường èo uột, sắc đỏ bao phủ, chứng sĩ chẳng buồn bắt đáy

Đức Mạnh |

Chứng khoán trong nước đang diễn biến cùng pha với thế giới khi lực bán chiếm ưu thế. Sắc đỏ bao trùm toàn bộ các nhóm ngành khiến VN-Index giảm sâu hơn 25 điểm.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Ngán ngẩm VN-Index giảm 62 điểm, tiền đổ sang "đánh" chứng khoán phái sinh

Đức Mạnh |

Tác nhân khiến cho VN-Index rơi tự do hôm nay đến từ các nhóm cổ phiếu lớn như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản... đồng loạt nằm sàn. Lỗ nặng nên một bộ phận nhà đầu tư đang chuyển sang gỡ gạc trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Xóa app đầu tư chứng khoán, tiền mã hóa thì có ích gì?

Thế Lâm |

Nhiều nhà đầu tư chứng khoán, dân chơi tiền mã hóa kháo nhau xóa app và “bỏ cuộc chơi” sau khi hứng chịu nhiều rủi ro và thua lỗ.

Chứng khoán: Thị trường èo uột, sắc đỏ bao phủ, chứng sĩ chẳng buồn bắt đáy

Đức Mạnh |

Chứng khoán trong nước đang diễn biến cùng pha với thế giới khi lực bán chiếm ưu thế. Sắc đỏ bao trùm toàn bộ các nhóm ngành khiến VN-Index giảm sâu hơn 25 điểm.