Chứng khoán: VN-Index có thể đi ngang vùng 1.300 điểm, nên tránh mua đuổi

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã vượt ngưỡng 1.300 điểm trong phiên giao dịch ngày 8.6. Tuy nhiên, đà tăng thu hẹp từ mức tăng hơn 24 điểm đến cuối phiên chỉ còn tăng hơn 16 điểm.

Chỉ số tuy vượt qua ngưỡng 1.300 điểm nhưng có thể chưa hoàn toàn thoát khỏi vùng cản này. Từ đó trong dự báo, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, chỉ số VN-Index có thể sẽ điều chỉnh nhẹ trong phiên giao dịch ngày 9.6. Nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho thấy xu hướng tăng ở hai nhóm cổ phiếu này có thể sẽ rõ ràng hơn ở những phiên giao dịch tới.

Ngoài ra, dòng tiền đang có dấu hiệu cải thiện vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nhưng chỉ số VN-Index vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên đồ thị giá của chỉ số khó có thể vượt được vùng kháng cự 1.315-1.328 điểm. Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị nên tiếp tục tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng tỉ trọng cổ phiếu và mua mới.

Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định, thị trường bắt đầu bứt tốc và vượt lên trên ngưỡng tâm lý 1.300 điểm, thanh khoản giảm rõ rệt so với những lần tiếp cận vùng cản trước đây của VN-Index cho thấy lực cung đã có diễn biến yếu đi.

Với tín hiệu tốt và thận trọng xen kẽ, VDSC cho rằng VN-Index có khả năng sẽ có diễn biến đi ngang (sideway) tại vùng 1.300-1.330 điểm. Nhà đầu tư nên thận trọng tại các cổ phiếu đang ở vùng kháng cự, nhưng có thể xem xét mua ngắn hạn tại các cổ phiếu có định giá tốt và đang ở vùng hỗ trợ tích cực hoặc trên nền tích lũy.

Theo Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), phiên tăng ngày 8.6 tạo ra khoảng trống giá khá tích cực cho thấy xu hướng hồi kỹ thuật ở thời điểm này đang khá mạnh. Dòng tiền tăng điểm nhìn chung khá tốt và lan tỏa ra nhiều nhóm ngành.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, mốc kháng cự đang cận kề cho nên CSI khuyến nghị thận trọng. Vùng 1.315-1.330 điểm đang rất gần và khả năng sẽ được kiểm tra lại trong phiên ngày 9.6. CSI cũng cho rằng nên ưu tiên canh bán, hạ bớt tỉ trọng. Sau đó, chờ diễn biến của thị trường quanh vùng này để có sự phán đoán tiếp theo.

Đánh giá của Công ty chứng khoán SHS, VN-Index đã có phiên bùng nổ vượt ngưỡng tâm lý 1.300 điểm tuy nhiên việc thị trường bùng nổ chưa thực sự thuyết phục nên khả năng rung lắc điều chỉnh kiểm tra lại mốc 1.300 điểm vẫn có thể diễn ra trong thời gian tới. SHS khuyên nhà đầu tư ngắn hạn vẫn có thể giải ngân trong giai đoạn hiện tại, đặc biệt là trong các phiên rung lắc điều chỉnh.

Theo Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC), phiên ngày 8.6 điểm số VN-Index bật lên nhưng thanh khoản lại sụt giảm, vì vậy nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng. Chỉ số có thể sẽ tích lũy thêm tại vùng 1.300 điểm trong những phiên tiếp theo.

Dưới góc nhìn kỹ thuật, Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho rằng, khối lượng giao dịch ngày 8.6 duy trì trên mức trung bình 10 phiên và 20 phiên chứng tỏ dòng tiền đang dần trở lại. Chỉ số đã vượt mức tâm lý 1.300 điểm cho thấy nhịp tăng sẽ có thể tiếp diễn. Nếu chinh phục thành công vùng 1.310-1.330 điểm thì mức 1.353 điểm (đỉnh cũ và MA50) sẽ là điểm đến tiếp theo.

Nhìn chung, thị trường đang có cơ hội tiếp tục nhịp hồi phục nhưng hiện đang có áp lực từ bên bán tại vùng kháng cự quan trọng. Do đó, nhà đầu tư nên cẩn trọng trong những quyết định giao dịch và tránh những vị thế mua đuổi ở mức giá cao.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán hôm nay ngày 8.6: VN-INDEX chốt phiên vượt mốc 1300 điểm

Mạnh Quân |

Chứng khoán hôm nay ngày 8.6: VN-INDEX chốt phiên vượt mốc 1300 điểm, cổ phiếu ngân hàng có 1 phiên khởi sắc. STB, SHB và LPB mang sắc tím.

Chứng khoán: VN-Index đủ sức cầm cự và tiến lên lại ngưỡng 1.300 điểm?

Thế Lâm |

Cả 2 phiên giao dịch chứng khoán ngày 6 và 7.6, chỉ số VN-Index đều có biên độ dao động mạnh. Tuy nhiên, với phiên ngày 7.6, VN-Index cho thấy khả năng cầm cự mạnh mẽ và đảo chiều ngoạn mục từ việc giảm gần 30 điểm đầu phiên sáng nhưng kết phiên tăng 1,34 điểm.

Tâm lý thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng do nhiễu loạn thông tin

Thế Lâm |

Sau phiên bị bất ngờ đảo chiều kéo tụt từ mức tăng hơn 10 điểm xuống chỉ còn tăng hơn 2 điểm vào cuối phiên giao dịch ngày 6.6, chỉ số chứng khoán VN-Index tiếp tục lao dốc trong phiên sáng ngày 7.6.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Chứng khoán hôm nay ngày 8.6: VN-INDEX chốt phiên vượt mốc 1300 điểm

Mạnh Quân |

Chứng khoán hôm nay ngày 8.6: VN-INDEX chốt phiên vượt mốc 1300 điểm, cổ phiếu ngân hàng có 1 phiên khởi sắc. STB, SHB và LPB mang sắc tím.

Chứng khoán: VN-Index đủ sức cầm cự và tiến lên lại ngưỡng 1.300 điểm?

Thế Lâm |

Cả 2 phiên giao dịch chứng khoán ngày 6 và 7.6, chỉ số VN-Index đều có biên độ dao động mạnh. Tuy nhiên, với phiên ngày 7.6, VN-Index cho thấy khả năng cầm cự mạnh mẽ và đảo chiều ngoạn mục từ việc giảm gần 30 điểm đầu phiên sáng nhưng kết phiên tăng 1,34 điểm.

Tâm lý thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng do nhiễu loạn thông tin

Thế Lâm |

Sau phiên bị bất ngờ đảo chiều kéo tụt từ mức tăng hơn 10 điểm xuống chỉ còn tăng hơn 2 điểm vào cuối phiên giao dịch ngày 6.6, chỉ số chứng khoán VN-Index tiếp tục lao dốc trong phiên sáng ngày 7.6.