Chứng khoán tuần qua: Khối ngoại và tự doanh CTCK tiếp tục bán ròng

Minh An |

Tuần từ 28.9 đến 2.10.2020, khối ngoại vẫn bán ròng 1.854 tỉ đồng trên 2 sàn chính là HSX và HNX. Trong khi đó, tự doanh công ty chứng khoán cũng bán ròng trở lại 726 tỉ đồng riêng trong tháng 9. Động thái này của khối ngoại và tự doanh công ty chứng khoán tiếp tục là điều nhà đầu tư quan tâm.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần ngày 2.10, VN-Index giảm 4,18 điểm (-0,46%) xuống 909,91 điểm. Toàn sàn có 106 mã tăng, 294 mã giảm và 65 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 1,41 điểm (1,06%) lên 134,91 điểm. Toàn sàn có 77 mã tăng, 86 mã giảm và 58 mã đứng giá. UPCoM-Index giảm 0,07 điểm (-0,11%) xuống 62,35 điểm.

Trên toàn thị trường, khối lượng giao dịch tăng mạnh hơn 50% so với phiên trước (685 triệu cổ phiếu) thể hiện biên độ dao động lớn của thị trường và sự gia tăng ở cả phía cầu lẫn cung.

Mặc dù vậy, theo SSI, thị trường vẫn cho tín hiệu tiêu cực nhiều hơn khi nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn giảm điểm mạnh nhất trong phiên này và cũng là nhóm hồi phục kém nhất khi mất 0,7% điểm vào cuối phiên so với mức giảm 0,51% điểm trên nhóm cổ phiếu vốn hoá nhỏ và chỉ 0,06% trên nhóm cổ phiếu trung bình.

SSI cho rằng, trên quan điểm phân tích kỹ thuật, đang có nhiều tín hiệu cho thấy chỉ số VN-Index đang nằm gần vùng đỉnh khá lớn và có khả năng đi về vùng hỗ trợ 880-860 điểm trước khi tăng trở lại vùng 940-946 điểm.

Giao dịch của khối ngoại và tự doanh công ty chứng khoán tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

Trong tuần, khối ngoại mua vào 78,5 triệu cổ phiếu, trị giá 2.020 tỉ đồng; bán ra 139,6 triệu cổ phiếu, trị giá 3.874 tỉ đồng. Tổng khối lượng bán ròng là 61 triệu cổ phiếu, trị giá 1.854 tỉ đồng.

Còn trong 9 tháng đầu năm 2020, khối ngoại mua vào 4,1 tỉ cổ phiếu trên cả 3 sàn nhưng bán ra gần 5,2 tỉ cổ phiếu. Giá trị mua vào ở mức 138.816 tỉ đồng, còn giá trị bán ra là 144.507 tỉ đồng. Tổng khối lượng bán ròng ở mức 1 tỉ cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 5.691 tỉ đồng.

Chung nhịp với khối ngoại, tự doanh công ty chứng khoán đã bán ròng 1.660 tỉ đồng trên sàn HOSE trong 9 tháng qua.

Cụ thể, tự doanh công ty chứng khoán mua vào gần 1,1 tỉ cổ phiếu trong 9 tháng qua trị giá hơn 27.000 tỷ đồng trong khi bán ra 1,26 tỉ cổ phiếu, tương ứng 28.667 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng ở mức 163,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 1.660 tỉ đồng.

Tự doanh công ty chứng khoán chỉ có 4 tháng bán ròng tuy nhiên, đa phần các tháng bán ròng của khối này đều có giá trị rất lớn. Riêng trong tháng 4.2020, tự doanh công ty chứng khoán bán ròng lên đến 1.900 tỉ đồng. Còn ở tháng 9 vừa qua, khối này bán ròng hơn 726 tỉ đồng sau khi mua ròng liên tục ở 2 tháng trước đó.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Khối ngoại bán ròng hết ảnh hưởng đến thị trường?

Thế Lâm |

Khối ngoại tiếp tục bán ròng khá mạnh trên thị trường chứng khoán. Tính từ ngày 1-30.8, khối này đã bán ròng tổng cộng gần 3.200 tỉ đồng trên toàn thị trường.

Điều gì xảy ra khi VN-Index giảm, khối ngoại mua ròng, thanh khoản tăng?

Thế Lâm |

VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 20.8 cho thấy thị trường chứng khoán đang diễn biến khó lường. Thế nhưng, khối ngoại mua ròng, thanh khoản tăng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chứng khoán: Khối ngoại bán ròng hết ảnh hưởng đến thị trường?

Thế Lâm |

Khối ngoại tiếp tục bán ròng khá mạnh trên thị trường chứng khoán. Tính từ ngày 1-30.8, khối này đã bán ròng tổng cộng gần 3.200 tỉ đồng trên toàn thị trường.

Điều gì xảy ra khi VN-Index giảm, khối ngoại mua ròng, thanh khoản tăng?

Thế Lâm |

VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 20.8 cho thấy thị trường chứng khoán đang diễn biến khó lường. Thế nhưng, khối ngoại mua ròng, thanh khoản tăng.