Chứng khoán: Trạng thái giằng co của thị trường dần trở nên mong manh?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán chuẩn bị bước vào tuần giao dịch mới (4-8.10) không có được nhiều dự báo khả quan. Nhìn chung, thị trường được cho rằng sẽ tiếp tục xu hướng giằng co.

Theo Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS), động lực của chỉ số VN-Index đang nghiêng về hướng tiêu cực, đồng thời cũng cho thấy đang giằng co và chịu sự chi phối bởi dải kênh hẹp, với hỗ trợ quanh vùng 1.310-1.320 điểm và kháng cự quanh vùng 1.350-1.360 điểm. Do đó, vùng hỗ trợ quanh 1.310-1.320 điểm đang đóng vai trò then chốt, nếu bị xuyên thủng trong những phiên tới thì trạng thái giằng co sẽ bị phá vỡ.

Nhìn chung, trạng thái giằng co của thị trường dần trở nên mong manh. Do đó, nhà đầu tư nên giữ tỉ trọng ở mức vừa phải và quan sát thị trường thận trọng.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán ngân hàng BIDV cho rằng, thị trường duy trì xu hướng vận động trong vùng 1.330-1.350 điểm trong tuần qua. Thanh khoản thị trường giảm nhẹ so với tuần trước khi xu hướng giằng co tiếp tục. VN-Index đang quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.330 điểm.

Nhận định từ Công ty chứng khoán MB (MBS), nhìn nhận một cách khách quan thì thị trường trong nước tiếp tục đi ngang trong khi thông tin hỗ trợ trong nước cũng không có gì mới. Với bối cảnh trong và ngoài nước như hiện nay, khả năng tạo sóng tăng mới là chưa rõ ràng trong khi thị trường có khả năng có thể sẽ tiếp tục nhịp đi ngang hẹp tích lũy trong khoảng từ 1.330-1.350 điểm.

MBS khuyên nhà đầu tư không nên vội vàng, cứ quan sát thị trường vượt qua vùng tích lũy rồi tính tiếp.

Dự báo từ Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), chỉ số tiếp tục kéo dài chuỗi đi ngang và hiện đang vận động tại điểm giữa của mô hình, sát vùng hỗ trợ gần quanh 1330 (+/-5) điểm. Mặc dù khả năng quay xuống cận dưới tại vùng hỗ trợ mạnh 1.30x vẫn để ngỏ, nhưng KBSV nghiêng về khả năng bứt phá thành công của chỉ số VN-Index sau khi hoàn tất nhịp điều chỉnh tích lũy này.

Nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ vị thế trung hạn và chỉ kê mua lại một phần vị thế trading ở vùng giá thấp trong các nhịp điều chỉnh về lại hỗ trợ.

Đánh giá từ Công ty chứng khoán SHS, VN-Index đã trở nên xấu hơn khi đánh mất ngưỡng 1.350 điểm trong tuần giao dịch trước. Dự báo trong tuần giao dịch mới, VN-Index có thể sẽ giằng co và rung lắc với vùng kháng cự 1.340-1.345 điểm (MA50) và vùng hỗ trợ 1.330-1.335 điểm (MA20).

Trong kịch bản tiêu cực, nếu VN-Index đánh mất vùng hỗ trợ quanh MA20 thì chỉ số có thể hướng đến ngưỡng hỗ trợ tâm lý quanh 1.300 điểm. Nhà đầu tư đang có tỉ trọng cổ phiếu lớn có thể canh những phiên hồi phục để giảm tỉ trọng. Nhà đầu tư đang có tỉ trọng tiền mặt cao đứng ngoài và quan sát thị trường, chưa nên mua vào ở thời điểm hiện tại.

Cũng đồng thuận với quan điểm cho rằng diễn biến của VN-Index có tranh chấp nhưng nhìn chung đang theo hướng suy yếu, Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyên nhà đầu tư tạm thời nên cơ cấu danh mục theo hướng hạ dần tỉ trọng, đặc biệt là những cổ phiếu đang gây áp lực rủi ro cho danh mục nhằm bảo toàn thành quả.

Với tín hiệu suy yếu hiện tại, VN-Index có khả năng sẽ lùi bước về vùng quanh 1.325 điểm để kiểm tra lại dòng tiền hỗ trợ. Nhà đầu tư cần thẩn trọng cho đến khi có tín hiệu hỗ trợ đủ tốt.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Hành động ra sao khi dòng tiền phân hóa và cơ hội bị mài mòn?

Thế Lâm |

Tuần giao dịch chứng khoán vừa kết thúc (27.9-1.10) không mang lại niềm vui cho nhà đầu tư khi lấy đi của VN-Index hơn 16 điểm tương ứng mức giảm 1,2%. Chỉ số chốt tuần lùi về mức 1.334,89 điểm.

Chứng khoán: Thanh khoản lao dốc, nhà đầu tư chớ vội thoát sạch hàng

Minh An |

Phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10, kết thúc buổi sáng, VN-Index giảm 6,27 điểm, xuống còn 1.335,79 điểm. Sắc đỏ lan rộng toàn thị trường chứng khoán, thanh khoản thấp. Đây là thời điểm nhà đầu tư nên thận trọng đứng ngoài quan sát thị trường.

Chứng khoán: Dòng tiền giảm mạnh, thử thách sự kiên nhẫn của thị trường

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 30.9 kết thúc với sắc xanh của VN-Index nhưng thanh khoản trên sàn HoSE xuống mức thấp nhất trong khoản 2 tháng trở lại đây. Tâm lý thị trường đang bị thử thách sự kiên nhẫn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chứng khoán: Hành động ra sao khi dòng tiền phân hóa và cơ hội bị mài mòn?

Thế Lâm |

Tuần giao dịch chứng khoán vừa kết thúc (27.9-1.10) không mang lại niềm vui cho nhà đầu tư khi lấy đi của VN-Index hơn 16 điểm tương ứng mức giảm 1,2%. Chỉ số chốt tuần lùi về mức 1.334,89 điểm.

Chứng khoán: Thanh khoản lao dốc, nhà đầu tư chớ vội thoát sạch hàng

Minh An |

Phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10, kết thúc buổi sáng, VN-Index giảm 6,27 điểm, xuống còn 1.335,79 điểm. Sắc đỏ lan rộng toàn thị trường chứng khoán, thanh khoản thấp. Đây là thời điểm nhà đầu tư nên thận trọng đứng ngoài quan sát thị trường.

Chứng khoán: Dòng tiền giảm mạnh, thử thách sự kiên nhẫn của thị trường

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 30.9 kết thúc với sắc xanh của VN-Index nhưng thanh khoản trên sàn HoSE xuống mức thấp nhất trong khoản 2 tháng trở lại đây. Tâm lý thị trường đang bị thử thách sự kiên nhẫn.