Chứng khoán tiếp tục tích lũy, khó vượt vùng cản 875-880 điểm

Thế Lâm |

Chứng khoán diễn biến đi ngang đang là xu hướng chủ đạo thể hiện qua 3 phiên từ 25-27.8, VN-Index giằng co quanh vùng 875 điểm. Phiên 28.8 dự báo cũng như vậy.

Mốc 875 điểm và vùng 875-880 điểm đang là cản địa gây nhiều khó khăn cho VN-Index không chỉ trong những phiên cuối tháng 8 kể trên mà ngay trong thời điểm giữa tháng 7.2020 cũng từng như thế.

Trước đó, trong tháng 5 và tháng 6, mốc 875 điểm cũng từng gây ra sự trồi sụt liên tục của chỉ số trên thị trường chứng khoán khiến VN-Index khá là bất định.

Chính vì thế theo Công ty chứng khoán MB (MBS), hiện VN-Index đang đứng ở quanh vùng đỉnh của tháng 7. Chỉ có một phiên vượt đỉnh tháng 7 thành công mới có tác dụng giải tỏa tâm lí của nhà đầu tư và lôi kéo dòng tiền lớn tiếp tục đổ vào thị trường tạo nên sự bùng nổ mạnh hơn tiếp theo.

Xu hướng tăng vẫn tiếp diễn nhưng để vượt ngưỡng cản hiện tại thị trường cần thêm thông tin hỗ trợ hoặc sự đồng thuận từ các nhóm cổ phiếu lớn. Với trạng thái thị trường chứng khoán hiện nay, MBS cho rằng thị trường vẫn có thể xuất hiện các nhịp rung lắc ở vùng cản trên trong những phiên tới. Nhà đầu tư được khuyến nghị nên tập trung vào các cổ phiếu được dự báo có kết quả kinh doanh quý III khả quan.

Phiên cuối tuần ngày 28.8 được Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo sẽ vẫn tiếp diễn sự giằng co với các nhịp tăng giảm đan xen trong phiên. Áp lực điều chỉnh ngắn của thị trường ở vùng điểm hiện tại đang hiện hữu khi mà nhiều nhóm cổ phiếu đã bắt đầu đi vào trạng thái quá mua.

Theo BVSC, thị trường cho thấy vẫn còn dư địa tăng điểm trong ngắn hạn hướng tới vùng kháng cự 895-905 điểm trong những phiên tới. Tuy nhiên với phiên cuối tuần 28.8, chỉ số được dự báo có khả năng sẽ giảm điểm nhẹ khi tiếp cận vùng kháng cự gần 875-885 điểm.

Nhà đầu tư đang có tỉ trọng cổ phiếu cao có thể cân nhắc bán trading một phần các vị thế ngắn hạn trong danh mục. Chiến lược đầu tư theo khuyến nghị của BVSC là duy trì tỉ trọng ở mức 50-60% cổ phiếu.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng mặc dù độ rộng thị trường trong phiên hôm nay ở trạng thái tích cực nhưng thanh khoản giảm nhẹ so với phiên ngày hôm qua cho thấy tâm lí nhà đầu tư có phần dè dặt hơn sau những phiên tích cực vào đầu tuần. Phiên cuối tuần ngày mai 28.8 được BSC dự báo nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục tích lũy và có thể kiểm tra ngưỡng kháng cự gần nhất là mức 880 điểm.

Nhận định trong ngắn hạn xu hướng tăng của VN-Index vẫn còn nguyên vẹn, Công ty chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) khuyên nhà đầu tư có thể gia tăng nắm giữ cổ phiếu trong danh mục và tập trung vào nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Cho rằng ngưỡng kháng cự mục tiêu ở quanh mốc 900 điểm, Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) khuyến nghị nhà đầu tư nên tận dụng những phiên thị trường điều chỉnh để gia tăng tỉ trọng cổ phiếu nắm giữ, trong đó tập trung ưu tiên những mã cổ phiếu có kết quả kinh doanh quí II tốt và hút mạnh dòng tiền.

Theo PHS, khả năng thị trường đang trong nhịp điều chỉnh kĩ thuật và sẽ sớm quay lại nhịp tăng. Phiên giao dịch ngày 27.8 kết thúc đã phát đi tín hiệu tích cực là áp lực bán yếu đi, diễn biến thị trường không điều chỉnh àm nghiêng về trạng thái tích lũy.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thị trường chứng khoán: Trông chờ bứt phá khỏi vùng 875-880

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán đã có phiên điều chỉnh nhẹ ngày 26.8 sau 3 phiên tăng điểm. Phiên ngày mai 27.8, VN-Index được cho là tiếp tục điều chỉnh hoặc tích lũy.

Chứng khoán: Thị trường sẽ rung lắc “hù dọa” nhà đầu tư yếu vía?

Thế Lâm |

Chứng khoán ngày 25.8 có phiên tăng điểm thứ 3 khi VN-Index lên mức 874,12 điểm. Phiên này đã xảy ra rung lắc, và dự báo phiên ngày 26.8 tiếp tục rung lắc.

Chứng khoán đối mặt với 870 điểm, ngưỡng tâm lí “hiểm địa”

Thế Lâm |

Chứng khoán đã có một phiên đầu tuần 24.8 tăng đẹp gần 14 điểm đưa VN-Index lên mốc 868,68 điểm. Xu hướng thị trường vẫn đang được dự báo đi lên trong ngắn hạn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thị trường chứng khoán: Trông chờ bứt phá khỏi vùng 875-880

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán đã có phiên điều chỉnh nhẹ ngày 26.8 sau 3 phiên tăng điểm. Phiên ngày mai 27.8, VN-Index được cho là tiếp tục điều chỉnh hoặc tích lũy.

Chứng khoán: Thị trường sẽ rung lắc “hù dọa” nhà đầu tư yếu vía?

Thế Lâm |

Chứng khoán ngày 25.8 có phiên tăng điểm thứ 3 khi VN-Index lên mức 874,12 điểm. Phiên này đã xảy ra rung lắc, và dự báo phiên ngày 26.8 tiếp tục rung lắc.

Chứng khoán đối mặt với 870 điểm, ngưỡng tâm lí “hiểm địa”

Thế Lâm |

Chứng khoán đã có một phiên đầu tuần 24.8 tăng đẹp gần 14 điểm đưa VN-Index lên mốc 868,68 điểm. Xu hướng thị trường vẫn đang được dự báo đi lên trong ngắn hạn.