Chứng khoán: Tiếp tục canh nhịp điều chỉnh để mua thêm hoặc mua mới

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán tăng điểm một cách hào hứng dường như không có cả một phiên đi ngang… “thở”. Phiên ngày mai 6.1, xu hướng tăng điểm được cho là tiếp tục.

Kết phiên giao dịch ngày 5.1, giá trị thanh khoản trên sàn HoSE đạt mức hơn 16.216 tỉ đồng, giảm nhẹ hơn 30 tỉ đồng so với phiên hôm qua 4.1. Tuy nhiên, mức giảm nhỏ không đáng kể này có thể còn đến từ một tình trạng, là từ thời điểm 14 giờ 5 phút trở đi sàn HoSE lại có dấu hiệu “lag”, lượng giao dịch và thanh khoản sau đó tăng chậm hẳn so với trước đó.

Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), thị trường có thể duy trì đà tăng và kiểm định mức kháng cự kế tiếp 1.150 điểm. Đồng thời, thị trường hiện vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho nên nhịp điều chỉnh có thể sẽ chỉ xuất hiện trong phiên hoặc ở mức độ nhẹ.

Điểm tích cực là dòng tiền trên thị trường vẫn đang duy trì ở mức cao và cải thiện hơn so với các phiên giao dịch trước, cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn bền vững hơn.

YSVN khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và tận dụng các nhịp điều chỉnh để gia tăng tỉ trọng cổ phiếu hoặc mua mới.

Khuyến nghị tương tự cũng được Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) đưa ra. Theo PHS, nhà đầu tư có thể canh nhịp rung lắc để gia tăng tỉ trọng, ưu tiên các cổ phiếu được dự đoán có kết quả kinh doanh quí IV/2020 tăng trưởng tốt.

Xét về kĩ thuật, PHS cho rằng tín hiệu từ phiên ngày 5.1 cho thấy tiếp tục duy trì trạng thái tích cực, thị trường nhiều khả năng tiếp tục tăng điểm với ngưỡng kháng cự mục tiêu quanh 1.200 điểm. Thế nhưng, nhà đầu tư cũng cần lưu ý khả năng có thể xảy ra rung lắc khi chỉ số tiến đến quanh ngưỡng 1.150. điểm.

Thận trọng hơn, Công ty chứng khoán BIDV (BSC) dự báo, trong phiên ngày mai 6.1, VN-Index có thể sẽ dao động trong khu vực 1.130-1.135 điểm. Đây chính là ngưỡng kháng cự ngắn hạn của chỉ số.

Cũng theo BSC, dòng tiền đầu tư giảm nhẹ nhưng vẫn có 15/19 nhóm ngành tăng điểm trong phiên ngày 5.1. Trong khi đó, khối ngoại quay trở lại mua ròng trên sàn HOSE cùng với độ rộng thị trường ở trong trạng thái tích cực và thanh khoản ở mức cao không chênh lệch nhiều so với phiên trước.

Với bối cảnh thị trường hiện nay, theo Công ty chứng khoán MB (MBS), chứng khoán Việt Nam đã bất chấp sự bán tháo tại thị trường Mỹ đêm ngày 4 rạng sáng ngày 5.1. Thị trường đang thuận lợi kéo dài nhịp tăng đến các ngưỡng cao hơn, trong đó có mục tiêu hướng đến đỉnh lịch sử 1.200 điểm.

Tuy nhiên bên cạnh những dự báo tích cực cũng có những dự báo đưa ra với sự dè dặt.

Cụ thể, theo Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), phiên ngày 6.1 nếu duy trì đóng cửa trên mức kháng cự 1.130 điểm thì chỉ số được kì vọng sẽ tiếp tục quá trình tăng điểm, hướng tới vùng kháng cự 1.155-1.180 điểm trong ngắn hạn.

BVSC cho rằng, động lực tăng điểm của chỉ số vẫn còn lớn. Tuy nhiên, tình trạng quá mua đang lan tỏa trên diện rộng ở nhiều nhóm cổ phiếu. Điều này có thể dẫn đến các phiên rung giật mạnh của thị trường trong quá trình đi lên.

Theo đó, BVSC khuyến nghị chiến lược đầu tư là duy trì tỉ trọng cổ phiếu trong danh mục từ mức 30-50%. Nhà đầu tư đang nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao nên xem xét bán giảm đối với các vị thế ngắn hạn khi thị trường tiếp cận vùng kháng cự đề cập ở trên.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Mạnh tay xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Gia MIêu |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với việc tăng mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán là 3 tỉ đồng đối với tổ chức và 1,5 tỉ đồng đối với cá nhân.

Chứng khoán: Thị trường lại bước vào nhịp tăng nóng?

Thế Lâm |

Chứng khoán lại đạt một đỉnh mới tính từ tháng 4.2020 trở lại đây khi VN-Index vượt ngưỡng 1.120 điểm. Theo dự báo, thị trường khả năng đang bước vào nhịp tăng nóng.

Chứng khoán: Xu hướng tăng điểm bền bỉ, cơ hội lợi nhuận đang còn

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán bước vào tuần giao dịch đầu tiên (4-8.1) của năm mới 2021 với đa phần dự báo khả năng tăng điểm sau phiên cuối năm 2020 vượt ngưỡng 1.100 điểm.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Mạnh tay xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Gia MIêu |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với việc tăng mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán là 3 tỉ đồng đối với tổ chức và 1,5 tỉ đồng đối với cá nhân.

Chứng khoán: Thị trường lại bước vào nhịp tăng nóng?

Thế Lâm |

Chứng khoán lại đạt một đỉnh mới tính từ tháng 4.2020 trở lại đây khi VN-Index vượt ngưỡng 1.120 điểm. Theo dự báo, thị trường khả năng đang bước vào nhịp tăng nóng.

Chứng khoán: Xu hướng tăng điểm bền bỉ, cơ hội lợi nhuận đang còn

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán bước vào tuần giao dịch đầu tiên (4-8.1) của năm mới 2021 với đa phần dự báo khả năng tăng điểm sau phiên cuối năm 2020 vượt ngưỡng 1.100 điểm.