Chứng khoán thủng mốc 900 điểm, nhà đầu tư mạnh tay cắt lỗ

L.H |

VN-Index mất ngưỡng 900 điểm đã khiến nhà đầu tư mạnh tay cắt lỗ. “Điều có thể bấu víu lúc này là VN30 vẫn chưa thủng đáy tháng 5 và các doanh nghiệp niên yết cũng đang bắt đầu ra thông tin về kết quả kinh doanh bán niên”, một chuyên gia cho biết.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5.7, VN-Index giảm 15,59 điểm (1,7%) về 899.4 điểm, thủng mốc 900 điểm. Sắc đỏ bao trùm sàn chứng khoán, tâm lý nhà đầu tư hiện rất xấu, khối ngoại tiếp tục bán ròng khá mạnh với hơn 220 tỷ đồng.

VN30-Index về 883.8 điểm, giảm 1.9% với 24 mã giảm giá (so với 5 mã tăng).

HNX-Index giảm 3,7 điểm (-3,6%) xuống 96,39 điểm. Upcom-Index giảm 0,76 điểm (1,51%) xuống 49,25 điểm.

Thị trường hôm nay vẫn chịu tác động kép đến từ việc nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh và chỉ số VN-Index mất ngưỡng 900 điểm đã khiến nhà đầu tư mạnh tay cắt lỗ. Giá trị bán ròng hôm nay của khối ngoại là 237,3 tỷ đồng, tổng cộng 3 phiên liên tiếp khối này đã bán ròng 1.089 tỷ đồng.

Theo một lãnh đạo cao cấp của Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong thời gian vừa qua và cho đến nay chưa ghi nhận hoạt động rút vốn ngoại tệ ra khỏi Việt Nam từ các nhà đầu tư nước ngoài tham gia trên thị trường chứng khoán; thậm chí 6 tháng đầu năm nay vốn ngoại vẫn vào ròng mạnh.

“Điều có thể bấu víu lúc này là VN30 vẫn chưa thủng đáy tháng 5 và các doanh nghiệp niên yết cũng đang bắt đầu ra thông tin về kết quả kinh doanh bán niên. Thị trường đang đi gần đến thời điểm quyết định. Kịch bản tăng hay giảm sẽ được quyết định trong ngày mai hoặc 1-2 phiên đầu tuần tới, các kịch bản rất dễ bị phủ định chỉ bằng một diễn biến bất ngờ”, chuyên gia của Công ty CPCK MB (MBS) cho biết.

Trở lại với TTCKVN, thị trường giao dịch tương đối thận trọng sau phiên tăng điểm hôm qua đến hết phiên sáng. Sang phiên chiều, áp lực bán bất ngờ tăng mạnh với sức nặng của nhóm cổ phiếu dầu khí, ngân hàng và một số bluechips như VNM, VRE, VJC, SAB... đã dẫn dắt thị trường... đi xuống!

Cũng giống như phiên hôm qua, cặp đôi VIC và VHM vẫn cố gắng cân cả thị trường bất chấp bị khối ngoại bán ròng khá mạnh. Nhịp hồi cuối phiên chiều chỉ đủ kéo VN30 lên trên mức đáy tháng 5 trong khi VNindex không về lại được mốc 900 điểm.

Theo Indexq, Việt Nam nằm trong top 10 thị trường chứng khoán giảm mạnh nhất thế giới trong 3 tháng qua với mức giảm là 23.76%.

L.H
TIN LIÊN QUAN

Cổ phiếu đỏ sàn và “nước lũ” mang tên YEG

Thẩm Hồng Thụy |

Nhiều phiên chứng khoán đỏ sàn liên tiếp và cổ phiếu YEG cũng lao dốc giống như lúc nó lên đỉnh 4 phiên đầu tiên lên sàn. Những cảnh báo nhà đầu tư nhỏ lẻ được đưa ra trước đó đối với cổ phiếu này quả là không thừa.

Thị trường chứng khoán thủng đáy, khối ngoại bán tháo

LAN HƯƠNG |

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 3.7 chứng kiến phiên giao dịch “đẫm máu” tới phút chót. Nhà đầu tư nước ngoài bán tháo nhiều cổ phiếu blue-chips với tổng khối lượng bán ròng hơn 361 tỉ đồng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 3.7, VN-Index giảm 41,14 điểm, tương đương 4,34% xuống mức 906,01 điểm. HNX-Index giảm 3,97%, xuống mức 98,8 điểm.

Dự trữ ngoại hối đạt 63,5 tỉ USD, Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp thị trường khi cần

H.M |

Tại phiên họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng cho biết “NHNN luôn chủ động các phương án để điều hành tỉ giá và sẵn sàng can thiệp thị trường ngoại tệ khi cung-cầu thị trường có vấn đề, đảm bảo thị trường ngoại tệ được thông suốt. Trong 6 tháng đầu năm, NHNN đã mua vào khoảng trên 11 tỉ USD, tăng dự trữ ngoại hối nhà nước lên khoảng trên 63,5 tỉ USD".

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cổ phiếu đỏ sàn và “nước lũ” mang tên YEG

Thẩm Hồng Thụy |

Nhiều phiên chứng khoán đỏ sàn liên tiếp và cổ phiếu YEG cũng lao dốc giống như lúc nó lên đỉnh 4 phiên đầu tiên lên sàn. Những cảnh báo nhà đầu tư nhỏ lẻ được đưa ra trước đó đối với cổ phiếu này quả là không thừa.

Thị trường chứng khoán thủng đáy, khối ngoại bán tháo

LAN HƯƠNG |

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 3.7 chứng kiến phiên giao dịch “đẫm máu” tới phút chót. Nhà đầu tư nước ngoài bán tháo nhiều cổ phiếu blue-chips với tổng khối lượng bán ròng hơn 361 tỉ đồng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 3.7, VN-Index giảm 41,14 điểm, tương đương 4,34% xuống mức 906,01 điểm. HNX-Index giảm 3,97%, xuống mức 98,8 điểm.

Dự trữ ngoại hối đạt 63,5 tỉ USD, Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp thị trường khi cần

H.M |

Tại phiên họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng cho biết “NHNN luôn chủ động các phương án để điều hành tỉ giá và sẵn sàng can thiệp thị trường ngoại tệ khi cung-cầu thị trường có vấn đề, đảm bảo thị trường ngoại tệ được thông suốt. Trong 6 tháng đầu năm, NHNN đã mua vào khoảng trên 11 tỉ USD, tăng dự trữ ngoại hối nhà nước lên khoảng trên 63,5 tỉ USD".