Chứng khoán: Thị trường vẫn bị kéo - thả giằng co, rủi ro “lướt sóng”

Thế Lâm |

Các dự báo thời điểm này gặp nhiều khó khăn vì những diễn biến đầy thất thường và khó lường trên thị trường chứng khoán. Cứ 1-2 phiên kéo lên rồi lại 1-2 phiên thả điểm, xu hướng chưa rõ nhưng sự đảo chiều thì diễn ra khá nhanh.

Trong phiên tăng hơn 10 điểm ngày 9.9, VN-Index được kéo lên chủ yếu nhờ vào nhóm cổ phiếu ngành phân phối bán lẻ và một vài cổ phiếu trụ vốn hóa lớn có câu chuyện riêng. Tuy nhiên, lực kéo này chưa thể nói trước là dài đến đâu và có bền hay không.

Về cơ bản, theo Công ty chứng khoán MB, thị trường tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang tích lũy với sự phân hóa ở các nhóm cổ phiếu. Cơ hội để nhà đầu tư cơ cấu danh mục đối với những nhóm cổ phiếu được hưởng lợi từ xuất khẩu, vận tải, thị trường hàng hóa và thực phẩm, đầu tư công, bán lẻ, bất động sản, v.v…

Dự báo từ Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục hồi phục và kiểm định ngưỡng kháng cự ngắn hạn tại 1.354 điểm trong phiên kế tiếp ngày 10.9. Đồng thời, dòng tiền có thể sẽ tiếp tục tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, trong khi đó, dòng tiền vẫn còn thận trọng với nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tuy nhiên, YSVN cho rằng rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp và nhóm cổ phiếu ngân hàng đã có những chuyển biến tích cực hơn cho thấy độ rộng thị trường sẽ khả quan hơn trong những phiên giao dịch tới. Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng tỉ trọng.

Trên góc nhìn kỹ thuật, Công ty chứng khoán SHS nhận định với phiên hồi phục ngày 9.9, VN-Index đang tiến dần tới ngưỡng kháng cự tâm lý 1.350 điểm. Trong phiên giao dịch cuối tuần ngày mai 10.9, VN-Index có thể hướng đến mốc 1.350 điểm và nếu đóng cửa ở trên ngưỡng này thì chỉ số sẽ có khả năng hướng đến vùng kháng cự tiếp theo từ 1.375-1.380 điểm trong thời gian tới.

Ngược lại nếu thất bại, chỉ số có thể sẽ điều chỉnh với ngưỡng hỗ trợ gần nhất trong khoảng 1.330-1.340 điểm. Nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục canh những phiên hồi kỹ thuật để giảm tỉ trọng đối với trường hợp nắm giữ tỉ trọng lớn cổ phiếu. Nhà đầu tư đang có tỉ trọng tiền mặt cao tiếp tục đứng ngoài và quan sát thị trường, tránh mua đuổi ở thời điểm hiện tại.

Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) thì khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì vị thế trung hạn, có thể chốt lời một phần vị thế trading ngắn hạn khi chỉ số thử thách vùng kháng cự quanh 1.360 điểm.

Sau phiên tăng điểm trở lại ngày 9.9, cơ hội mở rộng nhịp phục hồi của chỉ số VN-Index tiếp tục được củng cố. Mặc dù vậy, áp lực rung lắc sẽ trở nên rõ nét hơn trong những phiên từ ngày 10.9 tới khi chỉ số thử thách vùng kháng cự quanh 1.360. VN-Index cần sớm vượt qua mốc cản này để tránh rủi ro.

Nhận định từ Công ty chứng khoán ngân hàng BIDV, tâm lý giao dịch tích cực trở lại khi thị trường chạm ngưỡng hỗ trợ 1.330 điểm. Việc hồi phục tại ngưỡng 1.330 điểm đang ủng hộ xu hướng phục hồi quay trở lại ngưỡng 1.350 điểm.

Theo Công ty chứng khoán Mirae Asset, điểm số kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index cải thiện từ mức +4 lên mức +6 điểm, với trạng thái đánh giá duy trì ở mức khả quan.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thị trường bị kéo – thả vì đang trong “hàm cá mập”?

Thế Lâm |

Nguyên nhân dễ được “đổ lỗi” nhất cho 2 phiên giảm liên tiếp ngày 7 và 8.9 chính là do lực xả hàng chốt lời mạnh khiến chỉ số chứng khoán VN-Index mất tổng cộng gần 13 điểm.

Chứng khoán quay đầu giảm điểm sau 5 phiên tăng có thực sự đáng ngại?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán đã phải dừng đà tăng trong phiên giao dịch ngày 7.9 sau khi kết phiên VN-Index mất hơn 4 điểm, đưa chỉ số về lại sát ngưỡng 1.340 điểm.

Chứng khoán: Đánh theo “room VIP”, “phím hàng” có chắc thắng?

Thế Lâm |

Gần đây khi lượng nhà đầu tư cá nhân trong nước tham gia thị trường chứng khoán ngày càng đông thì các đội, nhóm được gọi là “tư vấn” mở ra cũng nhan nhản trên Facebook, Zalo và các diễn đàn.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Chứng khoán: Thị trường bị kéo – thả vì đang trong “hàm cá mập”?

Thế Lâm |

Nguyên nhân dễ được “đổ lỗi” nhất cho 2 phiên giảm liên tiếp ngày 7 và 8.9 chính là do lực xả hàng chốt lời mạnh khiến chỉ số chứng khoán VN-Index mất tổng cộng gần 13 điểm.

Chứng khoán quay đầu giảm điểm sau 5 phiên tăng có thực sự đáng ngại?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán đã phải dừng đà tăng trong phiên giao dịch ngày 7.9 sau khi kết phiên VN-Index mất hơn 4 điểm, đưa chỉ số về lại sát ngưỡng 1.340 điểm.

Chứng khoán: Đánh theo “room VIP”, “phím hàng” có chắc thắng?

Thế Lâm |

Gần đây khi lượng nhà đầu tư cá nhân trong nước tham gia thị trường chứng khoán ngày càng đông thì các đội, nhóm được gọi là “tư vấn” mở ra cũng nhan nhản trên Facebook, Zalo và các diễn đàn.