Chứng khoán: Thị trường phát tín hiệu hồi phục nhưng nên tránh mua đuổi

Thế Lâm |

Nhận định từ Công ty chứng khoán MB (MBS), thị trường trong nước lấy lại đà hồi phục bất chấp hiệu ứng nghỉ lễ. Phiên ngày 29.4 cũng là phiên có lượng cổ phiếu bắt đáy về tài khoản và thị trường chỉ gặp áp lực rung lắc nhẹ sau khi mở cửa.

Còn phần lớn thời gian sau đó, VN-Index đi lên mạnh mẽ và chốt phiên ở mức cao nhất trong ngày. Bên cạnh đó, tín hiệu tích cực lúc này là thanh khoản thị trường tăng trở lại và khối ngoại tiếp tục mua ròng.

MBS cho rằng, dù thanh khoản vẫn ở thấp nhưng dòng tiền đã lan tỏa tích cực hơn. MBS dự báo thị trường sẽ tiếp tục duy trì đà tăng và dòng tiền có sự phân hóa trong các phiên sắp tới, đà tăng chậm lại và thanh khoản sẽ được cải thiện, thị trường có nhiều cơ hội để trở lại kiểm định đỉnh cũ.

Trong khi đó, theo Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC), kết thúc kỳ nghỉ lễ thị trường có thể có những phiên tích lũy quanh vùng 1.366 điểm.

Dự báo từ Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), sau nhịp hồi phục khá tích cực từ đáy ngắn hạn, chỉ số có thể sẽ sớm gặp phải áp lực rung lắc từ vùng kháng cự gần quanh 1.36x và xa hơn là vùng 1.400 điểm. Mặc dù vậy, vùng hỗ trợ đáng lưu ý quanh 1.320 điểm (+/-10) được kỳ vọng sẽ đóng vai trò điểm đỡ gần cho VN-Index, và cơ hội mở rộng thêm đà hồi phục sau đó vẫn được đánh giá cao.

Nhà đầu tư được KBSV khuyến nghị tiếp tục duy trì các vị thế đã mở trong những phiên trước, tránh mua đuổi và có thể nâng thêm một phần tỉ trọng nếu chỉ số về lại vùng hỗ trợ đã đề cập.

Từ góc nhìn kỹ thuật, Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) nhận định, những phiên tăng trở lại có thể chỉ nằm trong nhịp hồi kỹ thuật (bull-trap). Tuy nhiên, chỉ số đóng cửa giữ được trên MA5 (1.360 điểm), cho thấy nhịp hồi kỹ thuật đang tiếp diễn. Do đó, chỉ số có thể tiến lên thử thách ngưỡng tâm lý 1.400 điểm trong nhịp bull-trap này.

Nhìn chung, thị trường đang tiếp diễn nhịp hồi kỹ thuật. PHS khuyên nhà đầu tư có thể cân nhắc thực hiện kế hoạch lướt sóng với tỉ trọng nhỏ trên các vị thế sẵn có nhằm hạ giá vốn, và chờ đợi nhịp bull-trap kết thúc để đưa tỉ trọng về mức an toàn.

Công ty chứng khoán SHS đánh giá, thời điểm hiện tại có thể xem là cơ hội cho các nhà đầu tư dài hạn theo trường phái đầu tư giá trị khi hệ số P/E của VN-Index hạ xuống còn khoảng 15 lần, xấp xỉ mức trung bình 5 năm; và P/E của VN30 là khoảng hơn 14 lần, thấp hơn mức trung bình 5 năm.

SHS cho rằng góc nhìn về phân tích kỹ thuật cũng đang ủng hộ việc thị trường hồi phục với việc VN-Index vẫn kết tuần được trên ngưỡng 1.350 điểm. Tuy nhiên, rủi ro hiện tại có lẽ chỉ đến từ tâm lý nhà đầu tư với câu nói nổi tiếng được truyền tai trên thị trường là "sell in May and go away" (bán ra trong tháng 5 và rời khỏi thị trường).

Theo Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS), nhịp phục hồi từ đáy trong tuần trước kỳ nghỉ lễ cũng là thời gian dòng tiền đặt cược vào  sự đi lên sau khi giảm sâu của nhóm cổ phiếu nhỏ. Tuy nhiên, nhóm này tăng nhanh nên  sẽ sớm đối diện áp lực chốt lời. Diễn biến của thị trường có thể sẽ khá thận trọng trong những phiên giao dịch sau lễ, do thị trường chờ đợi tin tức về lãi suất từ FED trong tuần tới.

DAS khuyến nghị nhà đầu tư có thể tích lũy cổ phiếu cho danh mục trung hạn, quan tâm các nhóm cổ phiếu ngân hàng, khu công nghiệp, thép, thủy sản, may mặc... là những nhóm ngành có kết quả kinh doanh tốt trong quý I/2022 đồng thời còn nhiều dư địa tăng trưởng trong các quý tiếp theo.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Trái phiếu “che giấu thông tin”, công ty chứng khoán lờ đi hay không biết?

Thế Lâm |

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa mới ban hành công văn yêu cầu các công ty chứng khoán tuân thủ những quy định liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đảm bảo doanh nghiệp phát hành đáp ứng đầy đủ điều kiện chào bán trái phiếu.

Chứng khoán: Thấy gì từ sự “trỗi dậy” của nhóm cổ phiếu thị trường, đầu cơ?

Thế Lâm |

Sau phiên giảm mạnh ngày 25.4, chỉ số chứng khoán VN-Index mất hơn 68 điểm. Những phiên sau đó, thị trường hồi phục, nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ nói chung, đặc biệt là những cổ phiếu thị trường, đầu cơ, đã tăng giá mạnh trở lại.

UBCKNN yêu cầu chấn chỉnh các công ty chứng khoán về trái phiếu riêng lẻ

Đức Mạnh |

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán tuân thủ các quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu, đăng ký, lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trái phiếu “che giấu thông tin”, công ty chứng khoán lờ đi hay không biết?

Thế Lâm |

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa mới ban hành công văn yêu cầu các công ty chứng khoán tuân thủ những quy định liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đảm bảo doanh nghiệp phát hành đáp ứng đầy đủ điều kiện chào bán trái phiếu.

Chứng khoán: Thấy gì từ sự “trỗi dậy” của nhóm cổ phiếu thị trường, đầu cơ?

Thế Lâm |

Sau phiên giảm mạnh ngày 25.4, chỉ số chứng khoán VN-Index mất hơn 68 điểm. Những phiên sau đó, thị trường hồi phục, nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ nói chung, đặc biệt là những cổ phiếu thị trường, đầu cơ, đã tăng giá mạnh trở lại.

UBCKNN yêu cầu chấn chỉnh các công ty chứng khoán về trái phiếu riêng lẻ

Đức Mạnh |

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán tuân thủ các quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu, đăng ký, lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.