Chứng khoán: Thị trường phân hóa mạnh, thận trọng chọn danh mục đầu tư

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index tăng điểm trở lại phiên ngày 6.1 nhưng trong tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” (số mã giảm điểm nhiều hơn số mã tăng điểm trên sàn HoSE). Trong đó, nhóm “bằng chứng thép” (bank, chứng khoán và thép) trở thành lực trì níu chỉ số trong phiên.

Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), thị trường đang cho thấy sự phân hóa mạnh. Tuy nhiên, YSVN cũng cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục duy trì đà tăng và chỉ số VN-Index sẽ kiểm định lại ngưỡng 1.534 điểm vào đầu phiên ngày 7.1. Đồng thời, thị trường vẫn có thể sẽ xuất hiện các nhịp điều chỉnh trong phiên khi chỉ số VN-Index đối mặt với ngưỡng kháng cự 1.534 điểm.

Điểm tích cực là dòng tiền có dấu hiệu cải thiện, nhưng chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyên có thể duy trì tỉ trọng cổ phiếu ở mức 45-50% danh mục và có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh để mua mới hoặc gia tăng tỉ trọng cổ phiếu.

Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) nhận định, thanh khoản phiên ngày 6.1 hỗ trợ cho xu hướng hồi phục. Dù đà tăng có phần thu hẹp về cuối phiên do áp lực chốt lời gia tăng, nhưng đóng cửa vẫn là một tín hiệu rất lạc quan. Điều này hỗ trợ rất tốt cho quan điểm VN-Index đang trong xu hướng tăng điểm ngắn hạn để hướng tới ngưỡng kháng cự 1.545 điểm.

Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng, hiện tại diễn biến tranh chấp của VN-Index chưa kết thúc và có thể tiếp diễn trong phiên giao dịch tiếp theo ngày 7.1. Tuy nhiên, VDSC dự báo rằng chỉ số sẽ tăng dần và hướng về ngưỡng 1.550 điểm trong những phiên tới.

Diễn biến phân hóa mạnh đang diễn ra bên trong nhóm cổ phiếu VN30. Tuy nhiên, VDSC cho rằng nhà đầu tư có thể kỳ vọng nhịp tăng của thị trường, song việc lựa chọn cổ phiếu để mua bán tương đối khó do diễn biến phân hóa mạnh.

Phân tích kỹ thuật từ Công ty chứng khoán Phú Hưng, đà tăng của VN-Index đang khá mạnh và chỉ số đang có cơ hội tiến lên thử thách ngưỡng kháng cự tâm lý 1.600 điểm trong những phiên tới. Nhìn chung, thị trường đang nằm trong xu hướng tăng. Nhà đầu tư nên nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao trong danh mục, với ưu tiên là các cổ phiếu có cơ bản tốt, có tính dẫn dắt, và triển vọng kinh doanh năm 2022 khả quan.

Có quan điểm tương đồng, Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) nhận định VN-Index sau khi vượt đỉnh cũ 1.511 điểm đã có phiên kiểm tra lại thành công và tiếp tục đà tăng. Một số ngành còn tiềm năng tăng trưởng cao trong năm 2022 là bất động sản, xây dựng, ngân hàng do hưởng lợi từ chính sách kích thích kinh tế.

DAS khuyến nghị nhà đầu tư có thể giải ngân gia tăng tỉ trọng cổ phiếu trong danh mục, quan tâm các nhóm ngành hưởng lợi trực tiếp từ chính sách kích thích kinh tế sau đại dịch.

Theo Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), với việc tiếp tục đảo chiều khi một lần nữa thử thách vùng cản gần quanh 1.540 (+/-5) điểm, chỉ số VN-Index đang đối mặt với rủi ro điều chỉnh trong những phiên tới.

Mặc dù vậy, vùng hỗ trợ gần tại quanh mốc 1.51x được kỳ vọng sẽ đóng vai trò điểm đỡ giúp chỉ số thiết lập mặt bằng giá ổn định hơn trước khi tiếp tục hướng lên vùng cản kế tiếp tại quanh 1.550 điểm. Nhà đầu tư được khuyến nghị nắm giữ vị thế trung hạn và có thể trải mua trở lại từng phần, quanh hỗ trợ các vị thế trading đã bán.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Tận dụng nhịp điều chỉnh mua vào cổ phiếu có cơ bản tốt

Thế Lâm |

Sau 3 phiên tăng liên tiếp chỉ số chứng khoán đã có phiên giảm nhẹ ngày 5.1. Tuy nhiên, phiên giảm này được cho là mang tính kỹ thuật nhằm củng cố xu hướng tăng.

Chứng khoán: VN-Index có thể tăng tiếp, gia tăng tỉ trọng một cách chọn lọc

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã chính thức vượt đỉnh và đang tạm ở mức trên 1.525 điểm. Theo Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), phiên tăng mạnh ngày 4.1 mở ra kỳ vọng VN-Index sẽ còn tiếp diễn xu hướng tăng trong năm 2022.

Chứng khoán: Giảm bán, thận trọng mua, vậy còn đâu cơ hội lợi nhuận?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index ngay phiên giao dịch đầu năm ngày 4.1.2022 đã nhẹ nhàng bứt phá vượt đỉnh 1.500 điểm. Hàng loạt mã cổ phiếu tăng điểm khá mạnh. Tuy nhiên, giao dịch vẫn có chút thận trọng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chứng khoán: Tận dụng nhịp điều chỉnh mua vào cổ phiếu có cơ bản tốt

Thế Lâm |

Sau 3 phiên tăng liên tiếp chỉ số chứng khoán đã có phiên giảm nhẹ ngày 5.1. Tuy nhiên, phiên giảm này được cho là mang tính kỹ thuật nhằm củng cố xu hướng tăng.

Chứng khoán: VN-Index có thể tăng tiếp, gia tăng tỉ trọng một cách chọn lọc

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã chính thức vượt đỉnh và đang tạm ở mức trên 1.525 điểm. Theo Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), phiên tăng mạnh ngày 4.1 mở ra kỳ vọng VN-Index sẽ còn tiếp diễn xu hướng tăng trong năm 2022.

Chứng khoán: Giảm bán, thận trọng mua, vậy còn đâu cơ hội lợi nhuận?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index ngay phiên giao dịch đầu năm ngày 4.1.2022 đã nhẹ nhàng bứt phá vượt đỉnh 1.500 điểm. Hàng loạt mã cổ phiếu tăng điểm khá mạnh. Tuy nhiên, giao dịch vẫn có chút thận trọng.