Chứng khoán: Thị trường khó lướt sóng không có nghĩa không còn cơ hội lướt

Thế Lâm |

Các phiên giảm và thậm chí giảm mạnh điểm của chỉ số chứng khoán VN-Index cứ nối tiếp trong khi phiên tăng điểm hồi phục chỉ như một nhịp nghỉ, dẫn đến dư địa lướt sóng cũng bị thu hẹp.

Trong bối cảnh như vậy, hầu hết công ty chứng khoán trước mỗi phiên giao dịch thường đưa ra khuyến nghị nhà đầu tư là ngừng mua mới, canh chốt lời và giảm bớt tỉ trọng, tránh rủi ro, tránh lướt sóng và vay margin…

Nhìn trên bình diện chung đó là các khuyến nghị và cách hành động phổ biến, đa số. Song cũng có một số ít khuyến nghị như trong tuần giao dịch vừa qua từ Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), cho rằng nhà đầu tư ngắn hạn cũng có thể giải ngân mua thăm dò với một tỉ trọng nhỏ.

Căn cứ vào thanh khoản thị trường tuần giao dịch vừa qua có thể thấy, sự thận trọng vẫn chiếm ưu thế trên thị trường trước sự thiếu ổn định trong diễn biến của VN-Index. Thanh khoản bình quân phiên trên cả 2 sàn HSX và HNX đều giảm nhẹ so với tuần giao dịch trước đó cho dù VN-Index có tới 3 phiên lùi xuống gần vùng đáy đã được hình thành trong tháng 5.2022.

Tuy nhiên, trong tình hình lướt sóng ngắn hạn gặp nhiều khó khăn, với không ít nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm không phải hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn.

Theo dõi các phiên trong tuần qua, sự phân hóa khá mạnh trên thị trường, từ đó cũng tạo ra cơ hội mua vào giá thấp ở mức lý tưởng với không ít cổ phiếu, và cũng có thể bán ra đối với không ít cổ phiếu tăng trần trong phiên.

Tuy nhiên, hành động được trong bối cảnh như thế đòi hỏi nhà đầu tư phải theo dõi phiên giao dịch một cách sát sao, đủ tinh nhạy để đưa ra quyết định bán ra hay mua vào khi không ít cổ phiếu dù đang ở nền giá rất thấp (vì đã chiết khấu giá nhiều do giảm sâu trong thời gian qua; hệ số P/E của VN-Index chỉ còn khoảng 12,5 lần) nhưng có những phiên dao động giá từ 3-5%, thậm chí 7-8%. Khoảng chênh lệch giá này trong một phiên trên nền giá thấp của thị trường chứng khoán chính là cơ hội cho những nhà đầu tư lướt sóng trên danh mục sẵn có.

Theo đó, một nhân viên môi giới của Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam giải thích rằng, nhà đầu tư sẽ bán ra cổ phiếu có sẵn khi mức tăng giá 3-4% hoặc thậm chí 5%; và nhanh chóng mua trở lại cũng cổ phiếu đó tại thời điểm chuyển sang sắc đỏ giảm tới 2-3% giá trong các nhịp rung lắc diễn ra trong phiên.

Nếu nhà đầu tư có sẵn hàng, đủ tinh nhạy và quyết đoán, trong bối cảnh khó lướt sóng hiện nay vẫn có thể lướt trong phiên trên danh mục sẵn có tìm kiếm mức lợi nhuận từ 3-5%, thậm chí may mắn có thể lên đến 7-8%.

Đây là cách hành động không chỉ nhằm tìm kiếm lợi nhuận mà còn có thể giúp những tài khoản đang thua lỗ nặng kéo giảm khoản lỗ, và nếu đủ giỏi giang và may mắn có thể san lấp được khoản lỗ trong 2-3 vòng lướt.

Ưu điểm của cách lướt này là không đòi hỏi nhà đầu tư có sẵn sức mua hay tiền mặt trong tài khoản, thay vào đó với thị trường hay rung lắc mạnh hiện nay cần áp dụng chiến thuật bán trước (giá cao) và mua vào lại sau (giá thấp) sẽ giúp hạn chế rủi ro hơn.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Tiếp tục xu hướng downtrend, chỉ kỳ vọng ở phục hồi kỹ thuật?

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Chứng khoán tuần 20-24.6: VN-Index tiếp tục ghi nhận một tuần giảm điểm với mức thanh khoản lao dốc; Xu hướng tổng quan ngắn hạn của VN-Index được đánh giá là vẫn là downtrend và chỉ kỳ vọng vào phục hồi kỹ thuật..

Chứng khoán: VN-Index 3 lần bị ép đến chân tường, hồi phục lại đụng tường

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index kết tuần giao dịch dừng lại ở mức 1.185,48 điểm. Như vậy, chỉ số đã mất gần 32 điểm, tương ứng mức giảm trong tuần là 2,6%.

Chứng khoán: Hy vọng hình thành mô hình 2 đáy để VN-Index tiếp tục hồi phục

Thế Lâm |

Trong 3 phiên vừa qua, chỉ số chứng khoán đã test đáy đến ngưỡng 1.162 điểm thì đều phản ứng bật lên trở lại. Ngưỡng này chỉ cách ngưỡng đáy đã chạm đến trong tháng 5 (1.156,54 điểm) chưa đầy 8 điểm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chứng khoán: Tiếp tục xu hướng downtrend, chỉ kỳ vọng ở phục hồi kỹ thuật?

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Chứng khoán tuần 20-24.6: VN-Index tiếp tục ghi nhận một tuần giảm điểm với mức thanh khoản lao dốc; Xu hướng tổng quan ngắn hạn của VN-Index được đánh giá là vẫn là downtrend và chỉ kỳ vọng vào phục hồi kỹ thuật..

Chứng khoán: VN-Index 3 lần bị ép đến chân tường, hồi phục lại đụng tường

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index kết tuần giao dịch dừng lại ở mức 1.185,48 điểm. Như vậy, chỉ số đã mất gần 32 điểm, tương ứng mức giảm trong tuần là 2,6%.

Chứng khoán: Hy vọng hình thành mô hình 2 đáy để VN-Index tiếp tục hồi phục

Thế Lâm |

Trong 3 phiên vừa qua, chỉ số chứng khoán đã test đáy đến ngưỡng 1.162 điểm thì đều phản ứng bật lên trở lại. Ngưỡng này chỉ cách ngưỡng đáy đã chạm đến trong tháng 5 (1.156,54 điểm) chưa đầy 8 điểm.