Chứng khoán: Thị trường khó lường, đầu tư cách nào hiệu quả?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán trở nên khó lường sau phiên không vượt nổi mốc 860 điểm ngày 14.8. Lui về ngưỡng 850 điểm chưa quá tiêu cực song còn đó thách thức 860.

Thị trường chia đều 3 khả năng

Các dự báo về thị trường chứng khoán cho phiên giao dịch ngày mai 17.8 từ các công ty chứng khoán đang được chia đều cho 3 khả năng là chưa thể bứt phá, tiếp tục điều chỉnh và tăng điểm.

Ở khả năng thứ nhất, Công ty chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng thị trường trong tuần từ ngày 17-21.8 chưa thể bứt phá cao hơn vì từ phiên ngày 14.8 cho thấy dòng tiền đầu tư đang ở trạng thái tiêu cực khi 14/19 các nhóm ngành giảm điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trên cả hai sàn HOSE và HNX, độ rộng thị trường ở trạng thái tiêu cực cho thấy tâm lí giao dịch lạc quan ở các phiên trước đang yếu dần.

Trong khi đó theo Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), VN-Index có thể chịu áp lực điều chỉnh trong một vài phiên đầu tuần của tuần giao dịch từ ngày 17-21.8. Tuy nhiên chỉ số sẽ nhận được sự hỗ trợ tại vùng quanh 840 điểm.

BVSC vẫn giữ sự kì vọng vào khả năng chỉ số sớm vượt qua vùng kháng cự 858-860 điểm để hướng đến thử thách vùng kháng cự mạnh 878-883 điểm trong ngắn hạn. Khuyến nghị được BVSC đưa ra cho nhà đầu tư là nên duy trì tỉ trọng danh mục ở mức quanh 50% cổ phiếu, có thể xem xét mở các vị thế bán trading khi chỉ số thử thách lại vùng kháng cự 852-860 điểm. Đối với các nhà đầu tư đã thực hiện bán giảm tỉ trọng thì tạm thời đứng ngoài thị trường.

Cũng nghiêng về khả năng giảm điểm trong tuần giao dịch mới, Công ty chứng khoán Đông Á (DAS) thậm chí còn đưa ra kịch bản ở mức độ thấp là VN-Index có thể điều chỉnh về vùng 815-825 điểm. Tuy nhiên, chỉ số nếu có điều chỉnh thì cũng sẽ nhanh chóng hướng lên trở lại.

Ở khả năng thứ ba nghiêng về thị trường hồi phục, Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho rằng thị trường có thể tiếp tục rung lắc trong tuần giao dịch từ ngày 17-21.8. Tuy nhiên sau một nhịp điều chỉnh ngắn, KBSV kì vọng chỉ số vẫn còn cơ hội hồi phục và thử thách lại vùng kháng cự, được đẩy lên 861-866 điểm.

Nên đầu tư như thế nào?

Có thể nói, thị trường đang khó lường vì rơi vào điểm không cho thấy rõ xu hướng tăng hay giảm. Chính vì thế, việc đầu tư chứng khoán vào thời điểm này trên thị trường cũng khó chọn lựa hơn.

Một chuyên gia đến từ Công ty chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS) khuyến nghị rằng trong một nhóm ngành chỉ nên chọn 3-5 mã cổ phiếu tốt nhất để theo dõi và canh mua khi giá điều chỉnh. Như vậy sẽ an toàn hơn là mua theo xu hướng.

Hiện thị trường chứng khoán đang phân hóa khá mạnh, sóng luân phiên chỉ đến với cổ phiếu của một số nhóm ngành hay một số nhóm cổ phiếu. Chính vì thế, việc sàn lọc chọn lựa là tất yếu để có được danh mục đầu tư có khả năng bảo toàn vốn cao.

Cũng theo vị chuyên gia của VIS, dòng tiền có xu hướng chuyển dịch sang nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ (smallcaps) trên thị trường để tìm kiếm cơ hội. Nhóm này đã có hai tuần tăng cao hơn so với các nhóm còn lại cùng với sự hỗ trợ của thanh khoản và đang được duy trì ở trạng thái khá tích cực.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thị trường chứng khoán: Khối ngoại bán ròng, sự thực dụng lên ngôi!

Thế Lâm |

Khối ngoại bán ròng liên tiếp trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ đầu tháng 8 tới nay. Thậm chí, trong khi VN-Index tăng điểm, khối này vẫn bán ròng mạnh.

Chứng khoán vào sóng tăng mới, giữ cổ phiếu cũ và mua cổ phiếu mới?

Thế Lâm |

Phiên tăng ngày 13.8 đưa VN-Index vượt mốc 855 điểm mang đến dự báo lạc quan về một nhịp tăng mới đang đến. Tuy nhiên để rõ xu hướng, VN-Index cần vượt mốc 860 điểm.

Thị trường chứng khoán đang tích lũy chờ cơ hội bứt phá

Thế Lâm |

Nhịp điều chỉnh của thị trường chỉ diễn ra 1 phiên ngày 11.8 nhưng mức giảm không đáng kể. Sang phiên ngày hôm qua 12.8, VN-Index đã tăng trở lại. Dù giằng co gần suốt phiên, song kết thúc VN-Index mang về được gần 4 điểm, đồng thời cũng mang đến hi vọng cho phiên hôm nay 13.8.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Thị trường chứng khoán: Khối ngoại bán ròng, sự thực dụng lên ngôi!

Thế Lâm |

Khối ngoại bán ròng liên tiếp trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ đầu tháng 8 tới nay. Thậm chí, trong khi VN-Index tăng điểm, khối này vẫn bán ròng mạnh.

Chứng khoán vào sóng tăng mới, giữ cổ phiếu cũ và mua cổ phiếu mới?

Thế Lâm |

Phiên tăng ngày 13.8 đưa VN-Index vượt mốc 855 điểm mang đến dự báo lạc quan về một nhịp tăng mới đang đến. Tuy nhiên để rõ xu hướng, VN-Index cần vượt mốc 860 điểm.

Thị trường chứng khoán đang tích lũy chờ cơ hội bứt phá

Thế Lâm |

Nhịp điều chỉnh của thị trường chỉ diễn ra 1 phiên ngày 11.8 nhưng mức giảm không đáng kể. Sang phiên ngày hôm qua 12.8, VN-Index đã tăng trở lại. Dù giằng co gần suốt phiên, song kết thúc VN-Index mang về được gần 4 điểm, đồng thời cũng mang đến hi vọng cho phiên hôm nay 13.8.