Chứng khoán: Thị trường khát dòng tiền dù sóng bắt đầu chuyển trụ

Thế Lâm |

Kết tuần với phiên giao dịch ngày 3.7, VN-Index bật tăng trở lại sau phiên giảm nhẹ trước đó, đưa chỉ số vượt qua ngưỡng 845 lên mức 847,61 điểm. Tuy nhiên, tuần giao dịch vừa qua, dù tăng hay giảm thì thanh khoản cũng chỉ giảm dần.

Bắt đầu chuyển trụ?

Trong dự báo và nhận định sau phiên giao dịch ngày 2.7, Công ty chứng khoán MB (MBS) cho rằng, sự đổi trụ dẫn dắt chỉ số trong phiên này vẫn chưa xuất hiện khi nhóm cổ phiếu ngân hàng và cổ phiếu họ Vin bị chốt lời gây áp lực lên thị trường.

Tuy nhiên, sang phiên ngày 3.7, sự đổi trụ đã bắt đầu le lói. Bằng chứng là trong phiên này, nhóm VN30 đã lấy lại vai trò khi có tới 18 mã tăng và chỉ có 5 mã giảm. VN30 cho dù chưa bật tăng mạnh để dẫn dắt thị trường rõ nét hơn song cũng đã có một số mã tạo lực đỡ chính của phiên tăng này. Cụ thể HDB tăng đến 5,26%, tiếp đến SAB tăng 4,85%, ngoài ra còn các mã tăng khá như NTL (1,96%), VNM (0,97%), VHM (1,17%), REE (2,58%).

Riêng nhóm mã ngành ngân hàng, trong phiên có 5 mã tăng, chỉ có 2 mã giảm nhẹ còn lại hai mã giữ mức giá tham chiếu. Sự tăng trần bất thành của cổ phiếu CTD trong phiên cũng cho thấy nỗ lực trở lại của trụ VN30.

Thị trường cho thấy dòng tiền đang bị tiết chế, kìm nén do sự thận trọng của nhà đầu tư. Bên bán không chịu bán giá thấp trong khi bên mua lưỡng lự với mức giá cao, dẫn đến khớp lệnh giảm và kéo thanh khoản thị trường giảm theo. Tuy nhiên, sự trở lại với sắc xanh áp đảo trong nhóm VN30 trong đó có một số mã bật tăng mạnh đang le lói của con sóng chuyển trụ.

Thị trường đang khát dòng tiền

Theo dự báo trước đó của Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, dòng tiền trên thị trường có thể bắt đầu hạ nhiệt từ giữa tháng 6. Thực tế đã diễn ra như thế. Từ sau phiên bùng nổ thanh khoản có giá trị xấp xỉ 1 tỉ USD vào phiên ngày 15.6 trên sàn HoSE, dòng tiền bắt đầu được rút dần khỏi thị trường cùng với sự giảm dần các đợt sóng vào nhóm cổ phiếu thị giá trung bình và thấp, những nhóm cổ phiếu thị trường, đầu cơ.

Nhận định của MBS cho rằng đây đang là thời điểm thị trường cho thấy đà tăng đang bị nén lại đợi cơ hội để bùng nổ mạnh. Theo đó, các nhịp điều chỉnh cũng là cơ hội để tích lũy cổ phiếu.

Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), tháng 6 vừa qua đã có 254 nhà đầu tư nước ngoài (27 tổ chức và 227 cá nhân) được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán, trở thành tháng cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài nhiều nhất trong 6 tháng đầu năm 2020.

Mặc dù thế, dòng vốn ngoại vẫn cho thấy sự ngập ngừng mà chưa thể hiện rõ vai trò trên thị trường. Khối ngoại từ tháng 6 tới nay vẫn chưa thể hiện được rõ sự mua ròng giá trị giao dịch khớp lệnh, thay vào đó có những phiên mua ròng – bán ròng đan xen, cho nên sự tác động cả mặt tiêu cực và tích cực lên thị trường cũng không rõ nét.

Dòng tiền trên thị trường hiện vẫn đang phụ thuộc rất lớn vào các nhà đầu tư nội. Sau khi nhiều nhà đầu tư nội F0 tham gia thị trường bắt đáy từ tháng 3, và “cứ mua là lãi” liên tiếp trong tháng 4 và 5, nhịp điều chỉnh trong tháng 6 đã khiến họ “rút chân” khi thấy việc đầu tư không còn dễ ăn, kéo theo thị trường lúc này trở nên khát dòng tiền.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thị trường chứng khoán: Đà tăng đang bị nén lại chờ cơ hội bùng nổ

Thế Lâm |

Phiên hôm qua 2.7, chỉ số VN-Index đã cố bứt phá vào đầu giờ với sắc xanh. Tuy nhiên vì lực chốt lời mạnh, cả bên mua và bên bán đều lưỡng lự cho nên chốt phiên thị trường giảm nhẹ. Từ đó, các dự báo cho phiên giao dịch cuối tuần hôm nay đều khá thận trọng.

Thị trường chứng khoán: Lệnh mua bán chất chồng nhưng khớp lệnh èo uột

Thế Lâm |

Sau phiên tăng hơn 18 điểm hôm qua, phiên giao dịch hôm nay VN-Index kết thúc với việc giảm nhẹ 1,11 điểm (tương ứng 0,13%), đưa chỉ số lùi về mức 842,38 điểm. Như vậy, sau một phiên giằng co liên tục, sức mua yếu khiến VN-Index chuyển sang sắc đỏ.

Chứng khoán hôm nay: Có thể “lướt sóng” nhưng coi chừng bẫy tăng giá!

Thế Lâm |

Phiên tăng điểm trở lại  ngày 1.7 của VN-Index đang mở ra những kì vọng thị trường sẽ hồi phục trong tháng 7. Tuy nhiên, hầu hết các nhận định cho rằng sẽ chỉ với một phiên tăng điểm mạnh nhưng thanh khoản yếu chưa thể xác định rõ xu hướng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thị trường chứng khoán: Đà tăng đang bị nén lại chờ cơ hội bùng nổ

Thế Lâm |

Phiên hôm qua 2.7, chỉ số VN-Index đã cố bứt phá vào đầu giờ với sắc xanh. Tuy nhiên vì lực chốt lời mạnh, cả bên mua và bên bán đều lưỡng lự cho nên chốt phiên thị trường giảm nhẹ. Từ đó, các dự báo cho phiên giao dịch cuối tuần hôm nay đều khá thận trọng.

Thị trường chứng khoán: Lệnh mua bán chất chồng nhưng khớp lệnh èo uột

Thế Lâm |

Sau phiên tăng hơn 18 điểm hôm qua, phiên giao dịch hôm nay VN-Index kết thúc với việc giảm nhẹ 1,11 điểm (tương ứng 0,13%), đưa chỉ số lùi về mức 842,38 điểm. Như vậy, sau một phiên giằng co liên tục, sức mua yếu khiến VN-Index chuyển sang sắc đỏ.

Chứng khoán hôm nay: Có thể “lướt sóng” nhưng coi chừng bẫy tăng giá!

Thế Lâm |

Phiên tăng điểm trở lại  ngày 1.7 của VN-Index đang mở ra những kì vọng thị trường sẽ hồi phục trong tháng 7. Tuy nhiên, hầu hết các nhận định cho rằng sẽ chỉ với một phiên tăng điểm mạnh nhưng thanh khoản yếu chưa thể xác định rõ xu hướng.