Chứng khoán: Thị trường gợn sóng, có còn kịp bắt cơ hội kiếm lời?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần ngày 17.9 dường như đã gỡ bỏ được sự lo âu, nặng nề trên thị trường khi VN-Index tăng 6,77 điểm đưa chỉ số vượt qua  ngưỡng tâm lý 1.350 điểm.

Thoát khỏi đường xu thế giảm giá

Đây là lần đầu tiên tính từ phiên ngày 19.8 khi VN-Index bắt đầu điều chỉnh và rơi vào xu thế giảm giá ngắn hạn, VN-Index đã vượt qua được mốc kháng cự 1.350 điểm (MA50) vào cuối phiên.

Trên thực tế, trong khoảng 10 phiên trở lại đây, chỉ số ngay trong mỗi phiên giao dịch không ít lần đã vượt mốc trên, thậm chí lên trên mức 1.355 điểm. Nhưng kết phiên, VN-Index lại rơi xuống dưới ngưỡng cản quan trọng MA50.

Đó là khi thị trường rơi vào trạng thái giằng co, đi ngang tích lũy. Có phiên chỉ số dao động với biên độ lớn đủ tạo cơ hội cho những nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh nhảy vào “lướt sóng” kiếm lời trên danh mục cổ phiếu sẵn có. Nhưng cũng có phiên, biên độ dao động hẹp, không có cơ hội trading trong phiên để kiếm lời.

Nhưng sang phiên chiều, chỉ số tăng mạnh, dòng tiền chảy vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như ngân hàng, chứng khoán, giúp VN-Index vượt đường xu hướng giảm giá ngắn hạn về tín hiệu kỹ thuật.

Đối với những nhà đầu tư có kinh nghiệm thực chiến, việc vượt qua kháng cự 1.350 với cách biệt chỉ hơn 2 điểm vẫn chưa chắc chắn được là sẽ không quay đầu lại. Để chắc chắn hơn, chỉ số cần vượt hẳn mốc 1.355 điểm một cách hoàn toàn thì mới ủng hộ đà tăng một cách ổn định và bền vững.

Tuy nhiên, trong phiên tăng cuối tuần 17.9, một tín hiệu tích cực hỗ trợ chính là thanh khoản gia tăng mạnh so với 4 phiên trước đó của tuần giao dịch, đạt gần 26.000 tỉ đồng trên sàn HoSE. Đây cũng là mức thanh khoản cao nhất trên sàn này trong vòng 10 ngày trở lại đây.

Thứ hai là nhóm cổ phiếu ngân hàng dường như đã “vươn vai đứng dậy”. Trên thực tế thì trong phiên ngày 16.9, nhóm cổ phiếu chiếm tỉ trọng lớn nhất thị trường này đã “choàng tỉnh”, giúp cho chỉ số dù bị kéo giảm mạnh bởi một số cổ phiếu trụ lớn nhưng cuối phiên cũng có được sắc xanh. Phiên hôm nay 17.9, điểm số nhóm này tăng mạnh hơn.

Xuống tiền lúc này có còn kịp?

Đây cũng chính là vấn đề quan tâm lớn nhất của những nhà đầu tư cá nhân trong nước đã tham gia thị trường cũng như muốn tham gia thị trường trong những phiên tới.

Kết thúc phiên tăng điểm ngày 17.9, tổng kết tuần chỉ số VN-Index tăng 7,33 điểm, tương ứng mức tăng 0,54%. Mức tăng chung của VN-Index dù thấp, nhưng nhiều nhóm cổ phiếu và cổ phiếu lại có được sự gia tăng điểm số không nhỏ. Đơn cử nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vừa ngành thép, bất động sản khu công nghiệp, hóa chất; còn về nhóm ngành thì có chứng khoán, ngân hàng, bán lẻ…

Từ đó, theo Công ty chứng khoán Mirae Asset, hệ số P/E của VN-Index hiện đang ở mức 16.3x, tăng nhẹ so với tuần trước, nhưng nhìn chung giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam còn khá hấp dẫn. Trong khi đó, phía trước là mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm sắp tới, có thể sẽ còn mang lại nhiều cơ hội tăng giá cho các cổ phiếu.

Chính vì vậy, cho dù thị trường đã phát đi tín hiệu một cách chính thức cho thấy bắt đầu “gợn sóng” trong phiên giao dịch ngày 17.9, nhưng cơ hội xuống tiền bắt sóng vẫn còn. Đặc biệt là, trước đó nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng đã giảm giá so với đỉnh tháng 7.2021 từ 10-20%, nhưng 2 phiên vừa qua vẫn còn nhiều mã chưa tăng giá được mấy.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Kỳ vọng kết thúc đi ngang để vào sóng cổ phiếu bluechip

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 16.9 kết thúc không có bất thường dù rơi vào kỳ đáo hạn hợp đồng phái sinh tháng 9. Dù VN-Index gần như đứng im, nhưng đã có tín hiệu cho thấy diễn biến đi ngang biên độ hẹp có thể kết thúc.

Chứng khoán: Nên bắt đầu chú ý một vài mã cổ phiếu vốn hóa lớn

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 15.9 VN-Index đã tăng điểm trở lại nhưng nhận định chung xu hướng giằng co, đi ngang của thị trường vẫn chưa có gì thay đổi.

Chứng khoán đi ngang, mua khi chỉ số về vùng hỗ trợ - bán khi chạm kháng cự

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán tiếp tục có những diễn biến khó chịu trong mạch đi ngang. Chỉ số VN-Index không giảm quá mạnh nhưng cũng không thể tăng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Chứng khoán: Kỳ vọng kết thúc đi ngang để vào sóng cổ phiếu bluechip

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 16.9 kết thúc không có bất thường dù rơi vào kỳ đáo hạn hợp đồng phái sinh tháng 9. Dù VN-Index gần như đứng im, nhưng đã có tín hiệu cho thấy diễn biến đi ngang biên độ hẹp có thể kết thúc.

Chứng khoán: Nên bắt đầu chú ý một vài mã cổ phiếu vốn hóa lớn

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 15.9 VN-Index đã tăng điểm trở lại nhưng nhận định chung xu hướng giằng co, đi ngang của thị trường vẫn chưa có gì thay đổi.

Chứng khoán đi ngang, mua khi chỉ số về vùng hỗ trợ - bán khi chạm kháng cự

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán tiếp tục có những diễn biến khó chịu trong mạch đi ngang. Chỉ số VN-Index không giảm quá mạnh nhưng cũng không thể tăng.