Chứng khoán: Thị trường èo uột, sắc đỏ bao phủ, chứng sĩ chẳng buồn bắt đáy

Đức Mạnh |

Chứng khoán trong nước đang diễn biến cùng pha với thế giới khi lực bán chiếm ưu thế. Sắc đỏ bao trùm toàn bộ các nhóm ngành khiến VN-Index giảm sâu hơn 25 điểm.

Thị trường chứng khoán tiếp tục mò mẫm dưới tham chiếu với lực bán ngày càng dồn dập. Kết phiên sáng, VN-Index giảm sâu 25,24 điểm, tức 1,94% xuống 1.276,29 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường vẫn lẹt đẹt thấp hơn hôm qua ở mức 6.676 tỉ đồng. Độ rộng nghiêng về số mã giảm khi số mã đỏ gấp 3,5 lần mã xanh.

 
Toàn bộ các nhóm ngành trên thị trường chứng khoán đều bị bán tháo la liệt. Ảnh chụp màn hình.

Xét trong top những cổ phiếu tác động trong thị trường, 10 mã tăng chỉ mang về cho VN-Index 0,78 điểm trong khi 10 mã giảm sâu nhất lấy đi tới 11,5 điểm.

Diễn biến tiêu cực bao trùm rổ VN30 khi mất tới 30,15 điểm xuống 1.319,67 điểm. Ngược sóng giảm là SAB tăng nhẹ 0,06% và GVR đứng tham chiếu.

"Tội đồ" của thị trường gọi tên VHM (-1,99%). Sáng hôm nay 12.5, CTCP Vinhomes tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đáng chú ý, trong vòng 5 năm tới, Vinhomes phấn đấu hoàn thành 500.000 căn nhà ở xã hội trên cả nước mang thương hiệu HAPPY HOME.

Cổ phiếu bảo hiểm AIC giảm 2,44% bất chấp ra tin lợi nhuận quý I/2022 tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm trước. Tương tự AIC, nhiều mã bảo hiểm khác cũng đang giảm sâu như BVH (-3,93%), MIG (-4,67%), VNR (-5,74%)...

Phía cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng cũng chịu nhịp điều chỉnh mạnh. FTS đã chạm giá sàn, SSI và VND cũng mất tới 3,61% và 4,55%. Mã STB xuất hiện khối lượng bán ra cao bất thường làm đẩy giá giảm 4,88%.

Ở chiều ngược lại, mã VGC thuộc hệ sinh thái của ông "Tuấn Mượt" tăng tốt 2,5%. Cổ phiếu nhà băng EIB sau phiên tím trần tiếp tục diễn biến khả quan với đà tăng 1,59%.

Trụ cột khác của thị trường hôm nay là GMD với mức tăng 2,65%. CTCP Gemadept ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng gần 86% lên 319 tỉ đồng quý I. Trong đó, 125 tỉ là lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết, tăng đột biến gấp 5 lần cùng kỳ. Nhờ kết quả này mà Gemadept đã thực hiện được gần 1/3 kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau một quý.

Khối ngoại cũng giao dịch theo chiều thị trường khi tập trung bán ròng 480 tỉ đồng hầu hết ở các mã HPG, VHM và FUEVFVND. Họ mua vào 271 tỉ đồng chủ yếu ở STB, VNM và VHC.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Lạm phát quá nóng, chứng khoán Mỹ bứt phá thất bại, giá vàng nhích nhẹ

Đức Mạnh |

Dữ liệu mới công bố cho thấy chỉ số giá tiêu dùng CPI tại Mỹ trong tháng 4 tăng vọt 8,3%, cao hơn so với dự báo. Lạm phát nóng lên khiến chứng khoán Mỹ chìm nghỉm dưới tham chiếu, giá vàng và giá USD giao dịch lình xình.

Chứng khoán: Hồi phục khó khăn, chờ tín hiệu thanh khoản những phiên tới?

Thế Lâm |

Tin vui là chỉ số chứng khoán VN-Index tiếp tục có phiên thứ 2 tăng điểm ngày 11.5, nhưng tin chưa vui là thanh khoản giảm mạnh. Đây chính là yếu tố chưa hỗ trợ đà hồi phục.

Chứng khoán: Thanh khoản "bốc hơi" gần 35%, VN-Index kiểm chứng mô hình W

Đức Mạnh |

VN-Index đang kiểm chứng mô hình đáy 2 bằng việc nến tiếp tục rút chân lên trong phiên thứ hai. Đáng chú ý, với giá trị giao dịch toàn thị trường chứng khoán chỉ gần 11.500 tỉ đồng, thanh khoản trên HOSE đã xuống thấp nhất từ năm 2020.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lạm phát quá nóng, chứng khoán Mỹ bứt phá thất bại, giá vàng nhích nhẹ

Đức Mạnh |

Dữ liệu mới công bố cho thấy chỉ số giá tiêu dùng CPI tại Mỹ trong tháng 4 tăng vọt 8,3%, cao hơn so với dự báo. Lạm phát nóng lên khiến chứng khoán Mỹ chìm nghỉm dưới tham chiếu, giá vàng và giá USD giao dịch lình xình.

Chứng khoán: Hồi phục khó khăn, chờ tín hiệu thanh khoản những phiên tới?

Thế Lâm |

Tin vui là chỉ số chứng khoán VN-Index tiếp tục có phiên thứ 2 tăng điểm ngày 11.5, nhưng tin chưa vui là thanh khoản giảm mạnh. Đây chính là yếu tố chưa hỗ trợ đà hồi phục.

Chứng khoán: Thanh khoản "bốc hơi" gần 35%, VN-Index kiểm chứng mô hình W

Đức Mạnh |

VN-Index đang kiểm chứng mô hình đáy 2 bằng việc nến tiếp tục rút chân lên trong phiên thứ hai. Đáng chú ý, với giá trị giao dịch toàn thị trường chứng khoán chỉ gần 11.500 tỉ đồng, thanh khoản trên HOSE đã xuống thấp nhất từ năm 2020.