Chứng khoán: Thị trường đang vào đợt sóng áp Tết?

Thế Lâm |

Liên tiếp 2 phiên tăng đã mang về cho VN-Index gần 76 điểm, đưa thị trường chứng khoán lên mức 1.111,29 điểm. Theo một số dự báo, đây có thể là đợt sóng áp Tết.

Thị trường chứng khoán trong khoảng 20 ngày trở lại đây cho thấy diễn biến có thể giảm rất mạnh nhưng cũng tăng lại rất nhanh. Đơn cử trong một tuần (25-29.1), VN-Index có thể mất trên 100 điểm; và cũng chỉ cần 2 phiên (2-3.2), chỉ số có thể lấy lại đến ¾ số điểm đó.

Trong nhịp hồi phục hiện tại, Công ty chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng, VN-Index có thể kiểm định lại ngưỡng 1.150 điểm trong các phiên giao dịch còn lại khi tâm lí nhà đầu tư hưng phấn trở lại và dòng tiền nội đã mạnh lên.

Theo Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục có diễn biến tích cực trong ngắn hạn. Trong trường hợp VN-Index đóng cửa cao hơn vùng 1.115-1.118 điểm trong những phiên còn lại của tuần, chỉ số sẽ hướng đến vùng kháng cự mạnh 1.180-1.200 điểm trong thời gian tới.

BVSC khuyến nghị các nhà đầu tư nâng tỉ trọng nắm giữ cổ phiếu trong danh mục lên mức từ 50-70%. Những nhà đầu tư có tỉ trọng tiền mặt cao có thể tiếp tục xem xét giải ngân tăng tỉ trọng trong các nhịp rung lắc, điều chỉnh. Còn đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao và có sử dụng margin, nên tiếp tục tận dụng các phiên tăng điểm mạnh để bán giảm tỉ trọng về mức an toàn.

Có cùng khuyến nghị rằng nhà đầu tư có thể gia tăng một phần tỉ trọng ngắn hạn trong các nhịp rung lắc, Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cũng cho rằng tín hiệu mở gap (khoảng trống giá) tăng trong phiên ngày 3.2 đang ủng hộ cho khả năng vượt cản của chỉ số. Với diễn biến mới này, vùng cản kế tiếp được đẩy lên quanh 1.150-1.155 điểm. Nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục duy trì vị thế trung hạn.

Cũng cùng chung quan điểm, Công ty chứng khoán MB (MBS) khuyên nhà đầu tư trung hạn và dài hạn tiếp tục nắm giữ và có thể tận dụng những nhịp điều chỉnh trong phiên để tích lũy thêm cổ phiếu cơ bản tốt, có triển vọng tăng trưởng tích cực trong cả năm sau khi dịch bệnh qua đi.

Về kĩ thuật, MBS cho rằng VN-Index đã có phiên lấp gap thành công và lấy lại ngưỡng MA50, thị trường có nhiều cơ hội test lại ngưỡng 1.170 điểm và các nhịp rung lắc có thể diễn ra ở khu vực này. Hiện tâm lí nhà đầu tư rất tích cực và kì vọng vào nhịp hồi trong các phiên sắp tới.

Tuy nhiên, cũng có một số dự báo và nhận định thận trọng hơn, thậm chí ngược chiều với các dự báo trên.

Cho rằng xu hướng ngắn hạn của thị trường chung đã được nâng từ mức giảm lên trung tính và rủi ro ngắn hạn đã giảm đáng kể, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn có thể tăng dần tỉ trọng cổ phiếu, nhưng vẫn giữ ở mức dưới 50%.

Song, YSVN cũng lưu ý rằng thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh trong phiên kế tiếp ngày 4.2 khi nhiều chỉ số tiếp cận đường trung bình 20 ngày. Dòng tiền đang có xu hướng tập trung mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy.

Còn theo Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS), về ngắn hạn hiện chưa phải là điểm mua tốt nếu thị trường tiếp tục tăng mạnh như hiện tại. Với ngưỡng kháng cự gần quanh 1.120 (trendline giảm), thị trường có thể sớm điều chỉnh trở lại.

Theo khuyến nghị của PHS, nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi, cân nhắc chờ phiên điều chỉnh test lại vùng hỗ trợ và tích lũy mới nên tham gia trở lại thị trường với tỉ trọng ở mức trung bình.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Liệu có còn một đợt sóng nhỏ trước kì nghỉ Tết?

Thế Lâm |

Nhà đầu tư chứng khoán đang phải đón nhận những tín hiệu thay đổi liên tục trên thị trường. Sau phiên tăng mạnh trở lại hơn 40 điểm ngày 2.2, các dự báo lại lạc quan hơn.

Chứng khoán: Canh đáy để xuống tiền tham gia trở lại thị trường?

Thế Lâm |

Phiên giảm hơn 21 điểm ngày 1.2.2021 đã khiến thị trường chứng khoán khó dự đoán xu hướng hơn. Vấn đề đang được quan tâm hàng đầu là thị trường đã chạm đáy hay chưa.

Chứng khoán: Rung lắc mạnh, thoát hàng trong cơn lao dốc càng thiệt hại

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán sáng ngày 1.2 mở cửa khá êm ả với sắc xanh tràn ngập. Tuy nhiên, khoảng từ 10h30 trở đi, thị trường rung lắc mạnh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Liệu có còn một đợt sóng nhỏ trước kì nghỉ Tết?

Thế Lâm |

Nhà đầu tư chứng khoán đang phải đón nhận những tín hiệu thay đổi liên tục trên thị trường. Sau phiên tăng mạnh trở lại hơn 40 điểm ngày 2.2, các dự báo lại lạc quan hơn.

Chứng khoán: Canh đáy để xuống tiền tham gia trở lại thị trường?

Thế Lâm |

Phiên giảm hơn 21 điểm ngày 1.2.2021 đã khiến thị trường chứng khoán khó dự đoán xu hướng hơn. Vấn đề đang được quan tâm hàng đầu là thị trường đã chạm đáy hay chưa.

Chứng khoán: Rung lắc mạnh, thoát hàng trong cơn lao dốc càng thiệt hại

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán sáng ngày 1.2 mở cửa khá êm ả với sắc xanh tràn ngập. Tuy nhiên, khoảng từ 10h30 trở đi, thị trường rung lắc mạnh.