Chứng khoán: Thị trường đang củng cố niềm tin để tạo nền hồi phục

Thế Lâm |

Phiên giao dịch đầu tuần ngày 14.3 thị trường “đỏ lửa”. Nhưng 4 phiên sau đó, chỉ số chứng khoán VN-Index đã dần lấy lại được sự cân bằng, đưa VN-Index tiếp cận trở lại ngưỡng 1.470 điểm.

Tính ra trong tuần giao dịch vừa kết thúc, chỉ số chứng khoán VN-Index tăng hơn 2,5 điểm. Mức tăng không đáng kể nhưng cho thấy, thị trường dần hồi phục trong bối cảnh các thông tin về biến động địa chính trị quốc tế Nga – Ucraina có phần hạ nhiệt.

Thị trường với VN-Index có tới 4 phiên tăng sau phiên giảm đầu tuần, mức độ tăng không dốc, và trong mỗi phiên tăng cũng phản ánh sự giằng co trong đó lực bán có thời điểm mạnh lên lấn át lực mua.

Thanh khoản trong tuần giao dịch vừa kết thúc giảm so với tuần trước, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng trong các phiên tăng, mặt khác cũng phản ánh xung lực thị trường đang trong thế tích lũy củng cố niềm tin nhằm tạo đà cho nền hồi phục.

Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) nhận định rằng, đóng cửa tuần VN-Index hình thành nến rút chân có tăng điểm so với tuần trước, nhưng thanh khoản lại có phần sụt giảm, dù có sự tham gia cơ cấu danh mục của các quỹ ETF.

Xét về xu hướng, CSI cho rằng dù đã có 4 phiên tăng điểm song chưa nhận thấy tín hiệu mạnh xác nhận xu hướng hồi phục. Mức giảm mạnh của tuần trước đó vẫn là điều đáng lo ngại khi xét trên tiêu chí phân tích kỹ thuật.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán SHS cho rằng hơi đáng tiếc khi VN-Index vẫn chưa thể lấy lại được ngưỡng 1.470 điểm trong phiên cuối tuần ngày 18.3 trước áp lực bán từ các quỹ ETF. Thanh khoản trong tuần qua suy giảm cũng cho thấy việc nhà đầu tư vẫn đang khá thận trọng ở thời điểm hiện tại nên vẫn chưa quay trở lại giải ngân mạnh mẽ hơn.

Theo SHS, các vấn đề trên có thể sẽ được cải thiện trong tuần giao dịch tới khi mà căng thẳng Nga - Ukraine có thể sẽ tiếp tục hạ nhiệt. Bên cạnh đó, Chính phủ đang nỗ lực thúc đẩy giải ngân sớm các gói đầu tư công. Một yếu tố hỗ trợ khác theo SHS là kết quả kinh doanh quý I/2022 của các doanh nghiệp có thể dần được hé lộ với những gam màu tích cực.

Một tuần giao dịch khép lại dù thị trường không phục hồi như kỳ vọng, đặc biệt phiên cuối tuần với hàng loạt mã từ tăng điểm khá mạnh “bỗng dưng” trở thành giảm sàn trong phiên ATC do các quỹ ETF tái cơ cấu danh mục, đã khiến không ít nhà đầu tư hụt hẫng.

Đó cũng chính là vấn đề không ít nhà đầu tư thường xuyên đối mặt trong các phiên giao dịch của tuần vừa kết thúc. Các phiên tăng với thanh khoản thấp dường như trở thành “thói quen” của chỉ số VN-Index trong tuần qua. Từ đó cho thấy, cơ hội không nhất thiết nằm ở diễn biến điểm số của VN-Index, mà nhà đầu tư cần chú trọng nhiều hơn đến từng nhóm cổ phiếu hoặc một số cổ phiếu riêng lẻ, đặc biệt là những cổ phiếu thu hút dòng tiền mạnh.

Lúc này, niềm tin trên thị trường vẫn là yếu tố được chú ý nhiều nhất trước không ít biến động khó lường có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Theo đó, cơ hội cho nhà đầu tư ngắn hạn chính là các đợt lướt sóng ngắn, với mục tiêu tỉ lệ lợi nhuận thu hẹp lại thay vì quá tham lam.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thị trường đang thiếu “thủ lĩnh” dẫn dắt đà tăng

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index được cho rằng vẫn đang trong nhịp hồi phục. Sau 3 phiên tăng, biên độ tăng đã giảm và lực bán có dấu hiệu  mạnh lên, khiến dự báo thị trường ngày 18.3 có nhiều ý kiến khác nhau.

Chứng khoán: Nắm bắt cơ hội lướt sóng nhưng thận trọng vùng cản 1.470 điểm

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index có 2 phiên liền tăng điểm nhưng gây ức chế. Chính vì thế, phiên ngày 17.3 được cho rằng chỉ số sẽ gặp ít nhiều khó khăn với ngưỡng cản 1.470 điểm.

Chứng khoán: Thị trường có thể tiếp tục hồi phục nhưng khó tăng bứt phá

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index có phiên hồi phục ngày 15.3 nhưng khá yếu ớt khi lực cầu chưa đủ mạnh để tạo ra bứt phá, cùng với bối cảnh thị trường thế giới cũng còn khá tiêu cực.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Chứng khoán: Thị trường đang thiếu “thủ lĩnh” dẫn dắt đà tăng

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index được cho rằng vẫn đang trong nhịp hồi phục. Sau 3 phiên tăng, biên độ tăng đã giảm và lực bán có dấu hiệu  mạnh lên, khiến dự báo thị trường ngày 18.3 có nhiều ý kiến khác nhau.

Chứng khoán: Nắm bắt cơ hội lướt sóng nhưng thận trọng vùng cản 1.470 điểm

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index có 2 phiên liền tăng điểm nhưng gây ức chế. Chính vì thế, phiên ngày 17.3 được cho rằng chỉ số sẽ gặp ít nhiều khó khăn với ngưỡng cản 1.470 điểm.

Chứng khoán: Thị trường có thể tiếp tục hồi phục nhưng khó tăng bứt phá

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index có phiên hồi phục ngày 15.3 nhưng khá yếu ớt khi lực cầu chưa đủ mạnh để tạo ra bứt phá, cùng với bối cảnh thị trường thế giới cũng còn khá tiêu cực.