Chứng khoán: Thị trường có thể tiếp tục hồi phục nhưng khó tăng bứt phá

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index có phiên hồi phục ngày 15.3 nhưng khá yếu ớt khi lực cầu chưa đủ mạnh để tạo ra bứt phá, cùng với bối cảnh thị trường thế giới cũng còn khá tiêu cực.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) dự báo, chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục hồi phục về gần mức 1.460 điểm, nhưng thị trường có thể sẽ nhanh chóng giảm điểm trở lại ngay trong phiên. Điểm tích cực là chỉ số VN30 đã lấy lại mức hỗ trợ ngắn hạn 1.466 điểm, đây vẫn là ngưỡng hỗ trợ mạnh của chỉ số VN30.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn tiếp tục duy trì ở mức trung tính. YSVN khuyên nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục cơ cấu giảm dần tỉ trọng cổ phiếu về mức 45-50% danh mục, nên ưu tiên nắm giữ ở nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính, hóa chất, bán lẻ và xây dựng và vật liệu xây dựng.

Nhận định từ Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), mặc dù thị trường ngày 15.3 đảo chiều tăng điểm và đóng cửa ở mức cao nhất phiên, nhưng thanh khoản là điều đáng lo ngại nhất trong phiên tăng điểm này vì sụt giảm mạnh so với 2 phiên trước đó, và ở mức thấp trong khoảng một tháng trở lại đây.

Theo CSI, phiên tăng điểm ngày 15.3 chưa phải là tín hiệu tích cực và xu hướng điều chỉnh trước đó vẫn còn dư địa. CSI giữ nguyên quan điểm thận trọng và ưu tiên trạng thái đứng ngoài quan sát, thậm chí canh bán ở những mã đang thua lỗ khi thị trường hồi phục.

Theo Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), dự kiến VN-Index sẽ kiểm tra lại khoảng trống giá 1.460-1.465 điểm và vùng này có thể gây áp lực cản cho chỉ số. Vì vậy, nhà đầu vẫn cần thận trọng, có thể tranh thủ nhịp phục hồi của thị trường để chốt lời và giảm thiểu rủi ro cho danh mục.

Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) cho rằng, nhóm cổ phiếu ngành xây dựng hạ tầng tỉ trọng vốn hóa trong rổ chỉ số VN-Index không cao nhưng đã tác động tâm lý tích cực cho nhà đầu tư khi bùng nổ giao dịch trong phiên ngày 15.3. Điểm sáng là nhóm cổ phiếu ngân hàng đã có tích lũy tạo nền giá, rất có thể sẽ là động lực hỗ trợ thị trường. Nhịp phục hồi kỹ thuật có thể kéo dài 2-3 phiên và đưa VN-Index lên lại vùng 1.470 điểm.

Chiến lược hành động theo DAS là trading ngắn hạn, nhà đầu tư xem xét cơ hội giao dịch nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản, vật liệu xây dựng và quan tâm nhóm cổ phiếu xuất khẩu như dệt may, thủy sản đang thuận lợi về sản lượng và giá bán.

Trên góc nhìn kỹ thuật, Công ty chứng khoán SHS cho rằng vùng hỗ trợ 1.425-1.450 điểm đã trụ vững được trong 2 phiên liên tiếp và thúc đẩy được lực cầu từ đây. Kháng cự gần nhất của thị trường được xác định quanh ngưỡng 1.470 điểm. Nếu như không có những sự kiện tiêu cực xảy ra trong đêm 15.3 hoàn toàn có thể thể kỳ vọng vào một phiên hồi phục nữa trong ngày giao dịch 16.3 để thu hẹp dần khoảng cách với kháng cự 1.470 điểm.

Những nhà đầu tư đã tham gia mua vào trong vùng hỗ trợ 1.425-1.450 điểm hai phiên gần đây có thể tiếp tục quan sát thị trường và gia tăng tỷ trọng nếu thị trường có nhịp chỉnh mạnh về hỗ trợ dài hạn quanh 1.410 điểm (MA200).

Theo Công ty chứng khoán MB, thị trường trong nước vẫn đang có dấu hiệu tích cực trong bối cảnh thế giới vẫn còn biến động do căng thẳng địa chính trị hay đợt bùng dịch COVID-19 đang quay trở lại một số quốc gia Châu Âu, Trung Quốc, Hàn Quốc…

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Nhiều cổ phiếu đi ngược sóng giảm, sinh lời bất ngờ tới 30%

Đức Mạnh |

Trước biến động mạnh của thị trường chứng khoán, cổ phiếu đầu tư công nổi lên như một điểm sáng hút tiền. Ngay từ những phiên giảm đã le lói sắc xanh, nhóm này đang phản ánh kỳ vọng về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian qua.

Chứng khoán 2022 ngày càng khó, không còn chỗ cho làm giàu nhanh

Đức Mạnh |

Từ đầu năm 2022 đến nay, chỉ số VNIndex chỉ ghi nhận vỏn vẹn 19/45 cây nến xanh nhưng nến đỏ xuất hiện dày đặc. Bất chấp số tài khoản chứng khoán vẫn tăng kỷ lục, tâm lý nhà đầu tư giờ đây thận trọng hơn, dòng tiền thông minh không còn quá "liều lĩnh" như 2021.

Chứng khoán: Cơ hội cho dòng tiền bắt đáy, dừng bán toàn bộ danh mục

Thế Lâm |

Xu hướng thị trường sau phiên giao dịch giảm hơn 20 điểm ngày 14.3 của VN-Index được Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng đang trung tính, khuyến nghị được đưa ra là không nên bán hết toàn bộ danh mục.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chứng khoán: Nhiều cổ phiếu đi ngược sóng giảm, sinh lời bất ngờ tới 30%

Đức Mạnh |

Trước biến động mạnh của thị trường chứng khoán, cổ phiếu đầu tư công nổi lên như một điểm sáng hút tiền. Ngay từ những phiên giảm đã le lói sắc xanh, nhóm này đang phản ánh kỳ vọng về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian qua.

Chứng khoán 2022 ngày càng khó, không còn chỗ cho làm giàu nhanh

Đức Mạnh |

Từ đầu năm 2022 đến nay, chỉ số VNIndex chỉ ghi nhận vỏn vẹn 19/45 cây nến xanh nhưng nến đỏ xuất hiện dày đặc. Bất chấp số tài khoản chứng khoán vẫn tăng kỷ lục, tâm lý nhà đầu tư giờ đây thận trọng hơn, dòng tiền thông minh không còn quá "liều lĩnh" như 2021.

Chứng khoán: Cơ hội cho dòng tiền bắt đáy, dừng bán toàn bộ danh mục

Thế Lâm |

Xu hướng thị trường sau phiên giao dịch giảm hơn 20 điểm ngày 14.3 của VN-Index được Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng đang trung tính, khuyến nghị được đưa ra là không nên bán hết toàn bộ danh mục.