Chứng khoán: Thị trường có thể tiếp tục giằng co, dấu hiệu bứt phá chưa rõ

Thế Lâm |

Tuần giao dịch cuối cùng (21-25.2) của tháng 2.2022 đang được dự báo sẽ khó xảy ra sự bứt phá của chỉ số chứng khoán VN-Index. Khả năng cao là, thị trường sẽ tiếp tục giằng co.

Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV dự báo rằng, thị trường với VN-Index đang trong giai đoạn tích lũy quanh vùng ±15 điểm quanh mốc 1.490 điểm, và diễn biến này có thể tiếp tục trong vài phiên tới.

Trong khi đó, nhận định từ Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS), thị trường chung đang tiếp tục nhịp phục hồi hướng về vùng đỉnh cũ, khối lượng giao dịch cải thiện. Chỉ số VN-Index có  hỗ trợ ngắn hạn 1.492 điểm và kháng cự ở vùng đỉnh cũ 1.535 điểm. Nhà đầu tư có thể mua theo xu hướng thị trường, tăng tỉ trọng cổ phiếu trong những phiên thị trường điều chỉnh.

DAS cũng cho rằng, cơ hội lợi nhuận ngắn hạn tại nhóm cổ phiếu phục hồi sau dịch như cổ phiếu hàng không, du lịch, hoặc cổ phiếu mùa vụ như thuỷ sản, bán lẻ. Nhà đầu tư có thể giải ngân hướng tới đầu tư trung dài hạn vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, quan tâm nhóm ngành ngân hàng, thép và vật liệu xây dựng, cổ phiếu công ty chuyên ngành xây dựng hạ tầng, cổ phiếu khu công nghiệp.

Theo Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, xét trên biểu đồ tuần, VN-Index vẫn duy trì tín hiệu khả quan, có thể xu hướng tích cực sẽ tiếp diễn trong tuần tới khi mốc tâm lý 1.500 điểm đã bị chinh phục mà vẫn giữ được trong phiên điều chỉnh cuối tuần trước ngày 18.2.

Đánh giá từ Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), thị trường nhìn chung vẫn thận trọng, thể hiện qua diễn biến trầm lắng của các cổ phiếu vốn hóa lớn. Dòng tiền tiếp tục tìm kiếm cơ hội trên một số cổ phiếu đơn lẻ nên diễn biến phân hóa trên thị trường vẫn mạnh.

VDSC cho rằng, với nỗ lực hỗ trợ hiện tại của dòng tiền, VN-Index có khả năng hướng đến và kiểm tra vùng đỉnh gần đây 1.512 điểm. Nhà đầu tư được khuyến nghị nên thận trọng và quan sát diễn biến giao dịch của thị trường, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Ngoài ra vẫn nên ưu tiên quan tâm đến các cổ phiếu có tín hiệu tốt sau nền tích lũy tích cực để tận dụng trạng thái phân hóa của thị trường.

Dự báo từ Công ty chứng khoán SHS, trong tuần giao dịch tiếp theo từ ngày 21-25.2, nếu dòng tiền chưa được sự cải thiện thì chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn biến giằng co và tích lũy trong khu vực 1.480-1.520 điểm. Nhà đầu tư đã tham gia mua vào trước Tết trong các phiên 12.1, 18.1 và 24.1 có thể tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại để hướng đến vùng kháng cự 1.530-1.550 điểm có thể đạt được trong thời gian tới.

Theo Công ty chứng khoán Phú Hưng, nhìn chung thị trường duy trì kịch bản giằng co trong biên độ từ 1.430-1.530 điểm. Nhà đầu tư nên giữ tỉ trọng danh mục ở mức cân bằng, với ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu có cơ bản tốt, kỳ vọng kinh doanh 2022 khả quan, và đang thu hút được dòng tiền mạnh.

Theo dự báo của Công ty chứng khoán MB (MBS), dòng tiền sẽ tiếp tục dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, đặc biệt là nhóm cổ phiếu nhỏ khi đà phục hồi ở nhóm cổ phiếu này đang rất tích cực kèm độ rộng có sức lan tỏa. MBS cũng nhận định, về kỹ thuật chỉ số VN-Index đã tăng sang tuần thứ 3 liên tiếp và giữ vững ngưỡng 1.500 điểm. Các tín hiệu kỹ thuật đang ủng hộ thị trường hướng về vùng đỉnh cũ 1.536 -1.556 điểm.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: VN-Index “chấp chới” trên vùng 1.500 điểm thách thức dòng tiền

Thế Lâm |

Ít có vùng kháng cự nào như vùng kháng cự quanh ngưỡng 1.500 điểm của chỉ số chứng khoán VN-Index lại gây khó cho thị trường như từ nửa cuối tháng 11.2021 trở lại đây.

Chứng khoán: Bến tạm nào giúp kiếm được lợi nhuận khi thị trường khó lường?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 17.2 với lực kéo của kỳ đáo hạn chứng khoán phái sinh đã giúp VN-Index bật tăng mạnh hơn 15 điểm. Thị trường đang có những diễn biến liên tục đảo chiều khó lường.

Chứng khoán: Xu hướng khó đoán định trước trở ngại ở ngưỡng 1.500 điểm

Thế Lâm |

Ngưỡng kháng cự 1.500 điểm tiếp tục là trở ngại lớn đối với chỉ số chứng khoán VN-Index khi có đến 5 lần thử thách và trồi sụt trước ngưỡng này. Dự báo về phiên giao dịch ngày 17.2, thị trường khó đoán định.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chứng khoán: VN-Index “chấp chới” trên vùng 1.500 điểm thách thức dòng tiền

Thế Lâm |

Ít có vùng kháng cự nào như vùng kháng cự quanh ngưỡng 1.500 điểm của chỉ số chứng khoán VN-Index lại gây khó cho thị trường như từ nửa cuối tháng 11.2021 trở lại đây.

Chứng khoán: Bến tạm nào giúp kiếm được lợi nhuận khi thị trường khó lường?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 17.2 với lực kéo của kỳ đáo hạn chứng khoán phái sinh đã giúp VN-Index bật tăng mạnh hơn 15 điểm. Thị trường đang có những diễn biến liên tục đảo chiều khó lường.

Chứng khoán: Xu hướng khó đoán định trước trở ngại ở ngưỡng 1.500 điểm

Thế Lâm |

Ngưỡng kháng cự 1.500 điểm tiếp tục là trở ngại lớn đối với chỉ số chứng khoán VN-Index khi có đến 5 lần thử thách và trồi sụt trước ngưỡng này. Dự báo về phiên giao dịch ngày 17.2, thị trường khó đoán định.