Chứng khoán: Thị trường có thể phản ứng hồi phục vào phiên cuối tuần

Thế Lâm |

Phiên giảm điểm mạnh hơn 18 điểm trên thị trường chứng khoán ngày 4.3 được đánh giá thuần túy về giảm điểm kĩ thuật. Chính vì thế, dự báo phiên cuối tuần ngày 5.3, VN-Index có thể phản ứng hồi phục.

Theo Công ty chứng khoán Asean (Aseansc), phiên giảm điểm ngày 4.3 chủ yếu mang tính chất kĩ thuật, khi chỉ số VN-Index quay lại lấp khoảng trống giá tại vùng 1.170-1.175 điểm. Aseansc dự báo, trong phiên cuối tuần ngày 5.3, lực cầu tại vùng hỗ trợ 1.150-1.160 điểm có thể sẽ giúp thị trường hồi phục trong phiên sáng, từ đó chỉ số có thể kiểm định lại vùng kháng cự 1.170-1.180 điểm.

Với phiên giảm mạnh ngày 4.3, VN-Index về lại mức xấp xỉ ngày 26.2. Aseansc cho rằng, xu hướng tăng của thị trường chỉ có thể bị đảo chiều nếu ngưỡng hỗ trợ MA20 (tương ứng vùng 1.130-1.140 điểm) bị vi phạm. Nhà đầu tư được khuyến nghị tỉ trọng danh mục nắm giữ là 50% tiền mặt và 50% cổ phiếu.

Về thị trường trong ngắn hạn, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) vẫn bảo lưu quan điểm đà tăng có thể quay trở lại trong phiên kế tiếp ngày 5.3 và chỉ số VN-Index vẫn có cơ hội kiểm định lại ngưỡng 1.200 điểm.

Theo YSVN, dòng tiền chưa có dấu hiệu rút khỏi thị trường và có khuynh hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vốn hỏa nhỏ, các cổ phiếu trên sàn HNX và Upcom (đặc biệt là nhóm cổ phiếu dầu khí) cho nên nhịp điều chỉnh có thể nhanh chóng kết thúc. Cơ hội giải ngân mới vẫn còn cao cho nên các nhà đầu tư nên chú ý vào xu hướng ở từng cổ phiếu.

YSVN khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và tận dụng các nhịp điều chỉnh để gia tăng tỉ trọng cổ phiếu hoặc mua mới.

Theo Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), dù lực bán áp đảo hoàn toàn trong phiên giao dịch ngày 4.3 nhưng lực cầu giá thấp đã gia tăng đáng kể để giúp cho thị trường hồi phục nhẹ về cuối phiên.

Chỉ số VN-Index hiện đang nhận được sự nâng đỡ tích cực từ nhiều tín hiệu kĩ thuật. Thị trường được kì vọng có thể sẽ sớm có phản ứng hồi phục tăng điểm trở lại trong một vài phiên kế tiếp.

BVSC tiếp tục bảo lưu khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỉ trọng nắm giữ cổ phiếu trong danh mục ở mức từ 50-70%, và cho rằng các nhịp rung lắc, điều chỉnh là cơ hội để các nhà đầu tư gia tăng tỉ trọng các vị thế ngắn hạn.

Một dự báo nữa ủng hộ quan điểm cho rằng thị trường sẽ tăng điểm trong phiên cuối tuần đến từ Công ty chứng khoán BIDV (BSC). Tuy nhiên, BSC cho rằng VN-Index chỉ có thể có sự hồi phục nhẹ vào phiên cuối cùng của tuần giao dịch.

Phiên giảm ngày 4.3 đã lấy sạch thành quả của 3 phiên tăng điểm liền trước đó là tổng cộng hơn 18 điểm, đưa VN-Index trở lại mức tương đương với thời điểm kết phiên ngày 26.2. Theo Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), thị trường có thể sẽ biến động mạnh trong phiên tiếp theo ngày 5.3 và nếu điều chỉnh sẽ là cơ hội mua vào.

Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào nếu có nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ mạnh trong khoảng 1.130-1.140 điểm, hoặc khi thị trường bứt phá khỏi ngưỡng 1.200 điểm.

Như vậy, tuần giao dịch này đã có 3 phiên liên tiếp (2-4.3) chỉ số VN-Index thử thách đỉnh 1.200 điểm không thành công. Tuy nhiên với phiên ngày 4.3, về cuối phiên VN-Index có chiều hướng hồi phục nhưng vì tình trạng nghẽn mạng đã ngăn bước chỉ số có thể hồi phục mạnh hơn.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Nâng lô giao dịch gây khó cho nhà đầu tư nhỏ lẻ ra sao?

Thế Lâm |

Giải pháp tình thế dự kiến áp dụng cho giao dịch chứng khoán trên sàn HoSE là nâng lô giao dịch tối thiểu từ 100 lên 1.000 cổ phiếu đang gây ra phản ứng không hài lòng từ hầu hết nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Chứng khoán: Tiến lên đỉnh 1.200 điểm bằng "chiến thuật leo núi”

Thế Lâm |

VN-Index đã có phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp và dòng tiền vào thị trường chứng khoán vẫn ở mức cao. Dự báo, thị trường sẽ tiếp tục đi lên trong phiên ngày 4.3.

Chứng khoán: Lợi và bất lợi khi nâng lô giao dịch lên 1.000 cổ phiếu

Thế Lâm |

Trong một số giải pháp tình thế để giải quyết tình trạng nghẽn lệnh giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE), việc nâng lô giao dịch tối thiểu từ 100 lên 1.000 cổ phiếu đang được đề cập đến.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chứng khoán: Nâng lô giao dịch gây khó cho nhà đầu tư nhỏ lẻ ra sao?

Thế Lâm |

Giải pháp tình thế dự kiến áp dụng cho giao dịch chứng khoán trên sàn HoSE là nâng lô giao dịch tối thiểu từ 100 lên 1.000 cổ phiếu đang gây ra phản ứng không hài lòng từ hầu hết nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Chứng khoán: Tiến lên đỉnh 1.200 điểm bằng "chiến thuật leo núi”

Thế Lâm |

VN-Index đã có phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp và dòng tiền vào thị trường chứng khoán vẫn ở mức cao. Dự báo, thị trường sẽ tiếp tục đi lên trong phiên ngày 4.3.

Chứng khoán: Lợi và bất lợi khi nâng lô giao dịch lên 1.000 cổ phiếu

Thế Lâm |

Trong một số giải pháp tình thế để giải quyết tình trạng nghẽn lệnh giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE), việc nâng lô giao dịch tối thiểu từ 100 lên 1.000 cổ phiếu đang được đề cập đến.