Chứng khoán: Thị trường chuyển trạng thái sang chờ nghỉ Tết

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index chỉ còn 2 phiên giao dịch ngày 27 và 28.1 là bước vào kỳ nghỉ Tết. Sự hưng phấn từ nhà đầu tư cũng giảm dần trong khi thị trường có dấu hiệu giằng co đi ngang.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục giằng co quanh đường trung bình 20 phiên (ngưỡng 1.487 điểm). Đồng thời, YSVN tiếp tục đánh giá rủi ro ngắn hạn ở mức thấp cho thấy thị trường sẽ nghiêng về kịch bản đi ngang hoặc tăng nhẹ trong những phiên giao dịch tới.

Dòng tiền có dấu hiệu gia tăng vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và VN30. Xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn duy trì ở mức giảm. YSVN khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể dừng bán và mua mới với tỉ trọng thấp để tìm kiếm cơ hội ngắn hạn.

Nhận định không có nhiều khác biệt so với phiên trước, Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) vẫn cho rằng 2 phiên tăng điểm gần đây chưa đủ về lượng để xác nhận sự đảo chiều của xu hướng. Nhà đầu tư nên thận trọng giải ngân, hạn chế việc mua đuổi, thậm chí ưu tiên đà hồi phục để căn bán và giảm tỉ trọng.

Nhận định diễn biến phân hóa có thể sẽ tiếp tục diễn ra mạnh trong thời gian tới, Công ty chứng khoán Rồng Việt khuyên nhà đầu tư chuẩn bị trước cơ hội đầu tư cho trường hợp thị trường đã ổn định và có tín hiệu hỗ trợ tốt từ dòng tiền.

Theo Công ty chứng khoán SHS, đà tăng đã chậm lại và với nhiều mã chịu áp lực bán VN-Index hiện đã nằm trong vùng kháng cự 1.485-1.490 điểm, cho  nên sự giằng co và rung lắc có thể tiếp tục diễn ra.

Trong trường hợp thị trường có nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.400- 1.450 điểm trong phiên tiếp theo thì nhà đầu tư có thể mua tích lũy thêm trên danh mục sẵn có.

Trong khi đó, hành động được Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) khuyến nghị là hướng đến đầu tư trung và dài hạn, quan tâm nhóm cổ phiếu ngân hàng, dầu khí, khu công nghiệp và nhóm cổ phiếu phục hồi khi kinh tế mở cửa lại như hàng không, bán lẻ.

Thanh khoản thị trường hiện ở mức trung bình, phù hợp với tâm lý thị trường trước kỳ nghỉ Tết dài ngày. DAS cho rằng dòng tiền dịch chuyển đầu tư vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt sẽ còn tiếp tục và có thể trở thành xu hướng chủ đạo trong chu kỳ đầu tư mới.

Theo Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), VN-Index tăng điểm phiên thứ 2 liên tiếp nhưng với diễn biến giằng co và xung lực có phần suy yếu về cuối phiên. Mặc dù tín hiệu này cho thấy rủi ro trải qua diễn biến rung lắc trong phiên kế tiếp nhưng KBSV nghiêng về khả năng chỉ số sẽ tiếp tục hướng lên vùng cản 1.50x trước khi chịu áp lực điều chỉnh rõ nét hơn.

Nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục kê mua trở lại các vị thế ngắn hạn tại các vùng hỗ trợ gần của các mã mục tiêu.

Dự báo từ Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS), đà phục hồi có dấu hiệu khởi sắc hơn. Trong trường hợp chỉ số có thể vượt qua được khu vực kháng cự 1.487-1.490 điểm (MA20) thì cơ hội để chỉ số lấy lại được xu hướng phục hồi sẽ mở ra.

Nhìn chung, thị trường có dấu hiệu tích cực hơn sau phiên tăng điểm ngày 26.1 nhưng PHS cho rằng vẫn chưa đủ tín hiệu xác nhận thay đổi xu hướng giảm ngắn hạn hiện tại. Nhà đầu tư nên giữ tỉ trọng ở mức cân bằng, với ưu tiên là các cổ phiếu có cơ bản tốt, thu hút được dòng tiền mạnh.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Khi “thiên đường lợi nhuận” rời xa nhiều nhà đầu tư chứng khoán

Thế Lâm |

Đầu tư chứng khoán đã trở thành một trong những kênh hiếm hoi có thể tìm kiếm được lợi nhuận, thậm chí ở mức cao, ngay cả trong những tháng ngày giãn cách ở các mức độ khác nhau trong quý 2 và quý 3 năm 2021.

Chứng khoán: Chỉ số cần vượt 1.490 điểm để trở lại xu hướng phục hồi

Thế Lâm |

Phiên tăng mạnh trở lại gần 40 điểm ngày 25.1 nhưng thanh khoản không tăng tương ứng. Đó được cho là điểm trừ, vì vậy chưa thể xác định chỉ số chứng khoán VN-Index đã trở lại xu hướng hồi phục.

Chứng khoán: Tết này không còn tiền để mang về cho mẹ

Thế Lâm |

Trong nhận định sau phiên giảm mạnh đầu tuần ngày 24.1 của chỉ số chứng khoán VN-Index, Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cho rằng nhà đầu tư “Tết này không còn tiền để mang về cho mẹ”.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Khi “thiên đường lợi nhuận” rời xa nhiều nhà đầu tư chứng khoán

Thế Lâm |

Đầu tư chứng khoán đã trở thành một trong những kênh hiếm hoi có thể tìm kiếm được lợi nhuận, thậm chí ở mức cao, ngay cả trong những tháng ngày giãn cách ở các mức độ khác nhau trong quý 2 và quý 3 năm 2021.

Chứng khoán: Chỉ số cần vượt 1.490 điểm để trở lại xu hướng phục hồi

Thế Lâm |

Phiên tăng mạnh trở lại gần 40 điểm ngày 25.1 nhưng thanh khoản không tăng tương ứng. Đó được cho là điểm trừ, vì vậy chưa thể xác định chỉ số chứng khoán VN-Index đã trở lại xu hướng hồi phục.

Chứng khoán: Tết này không còn tiền để mang về cho mẹ

Thế Lâm |

Trong nhận định sau phiên giảm mạnh đầu tuần ngày 24.1 của chỉ số chứng khoán VN-Index, Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cho rằng nhà đầu tư “Tết này không còn tiền để mang về cho mẹ”.